Phạt học sinh đến mức nhập viện điều trị, cô giáo bị đình chỉ dạy 6 tháng

Giáo viên Đinh Duyên Hồng Yến đã phạt học sinh một cách nhẫn tâm khiến em Tuấn phải nhập viện vì mất sức nên bị đình chỉ công tác 6 tháng.

Sau khi xem xét vụ việc xảy ra vào ngày 10/5, học sinh Nguyễn Ngô Minh Tuấn, lớp 6-2 Trường THCS Mỹ Trung, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang bị cô Đinh Duyên Hồng Yến phạt đến mức nhập viện. Dựa vào hành vi xâm phạm thân thể người học, gây hậu quả nghiêm trọng, Ban giám hiệu trường đã đưa ra hình thức kỷ luật, đồng thời đình chỉ dạy 6 tháng đối với giáo viên Đinh Duyên Hồng Yến, giáo viên môn tiếng Anh vào ngày 13/8.

Trước đó, vào ngày 10/5, trong lúc học tiết Anh Văn của cô Đinh Duyên Hồng Yến vì không thuộc bài nên em Tuấn đã bị cô Yến phạt đứng lên ngồi xuống 100 lần khiến em mất sức ngã quỵ xuống đất mới cho em về chỗ.

Trường THCS Mỹ Trung, nơi xảy ra sự việc.
Trường THCS Mỹ Trung, nơi xảy ra sự việc.

Ông Nguyễn Văn Thanh, bố của học sinh Nguyễn Ngô Minh Tuấn cho biết: "Sau khi tan học, thấy cháu Tuấn mệt mỏi, quần áo lấm lem, tôi hỏi lại thì cô giáo bảo cháu bị ngã cầu thang. Tuy nhiên khi về nhà, cháu không đỡ mà vẫn mệt mỏi, đi lại khó khăn. Chúng tôi tiếp tục hỏi thăm các bạn cùng lớp mới hay cháu bị cô giáo phạt đứng lên ngồi xuống liên tục 200 lần".

Ngày 11/5, gia đình ông Thanh đưa Nguyễn Ngô Minh Tuấn tới bệnh viện để khám, chữa trị. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán cháu Tuấn chấn thương phần mềm đùi trái, phải do tai nạn sinh hoạt nên yêu cầu cháu nhập viện để điều trị, tới ngày 21/5 mới cho xuất viện.

Sau khi nắm được tình hình giáo viên xử phạt học sinh trong giờ Tiếng Anh ở lớp 6-2 theo phản ánh của phụ huynh. Ngày 13/8, Hội đồng đã quyết định xử lý kỷ luật cô Đinh Duyên Hồng Yến, yêu cầu bà không xử phạt học sinh trong các giờ giảng dạy.

Đồng thời, trường Trung học cơ sở Mỹ Phong cũng đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Mỹ Tho tham mưu UBND TP. Mỹ Tho ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục 5 triệu đồng đối với cô Đinh Duyên Hồng Yến.

Về phía gia đình, sau khi sự việc xảy ra với con trai, ông Nguyễn Văn Thanh cho biết, gia đình rất muốn cho cháu Tuấn chuyển trường. 

TRÚC BÌNH (t/h)

theo Tin 24h