Sở Y tế TP.HCM vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai cơ sở khám chữa bệnh do có nhiều sai phạm trong hoạt động chuyên môn, trong đó có hành vi sử dụng người hành nghề không đủ điều kiện theo quy định.
Theo Phòng Kiểm tra - Pháp chế Sở Y tế TP.HCM, Công ty Cổ phần Bệnh viện Ánh Dương (địa chỉ 324/8 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng) bị xử phạt 149 triệu đồng do thực hiện nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.
Cụ thể, cơ sở này bị xác định đã cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh trong thời gian bị đình chỉ hoạt động; sử dụng người hành nghề không có giấy phép hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định; đồng thời để người hành nghề khám chữa bệnh nhưng chưa đăng ký hành nghề theo quy định của pháp luật.
![]() |
| Phòng khám Ánh Dương - Ảnh: Cẩm Viên. |
Ngoài mức phạt tiền, Công ty Cổ phần Bệnh viện Ánh Dương còn bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 18 tháng và bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 08328/HCM-GPHĐ (cấp ngày 5/2/2025) trong thời hạn 3 tháng. Theo thông tin công bố, bác sĩ Nguyễn Thị Hoài Thu là người phụ trách chuyên môn kỹ thuật của cơ sở này.
Cùng đợt xử lý, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu An Tường (địa chỉ 116 Trường Chinh, phường Bảy Hiền) bị xử phạt 140 triệu đồng do sử dụng người hành nghề không có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định và cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép.
Đối với cơ sở An Tường, Sở Y tế TP.HCM quyết định tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 02663/HCM-GPHĐ trong thời hạn 3 tháng. Đồng thời, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở cũng bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng theo quy định.
Theo đại diện Sở Y tế TP.HCM, việc xử lý nghiêm các sai phạm nhằm bảo đảm tính tuân thủ pháp luật trong hoạt động khám chữa bệnh, đồng thời bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của người bệnh. Những vi phạm liên quan đến điều kiện hành nghề, phạm vi chuyên môn hay hoạt động khi chưa đủ điều kiện pháp lý đều tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ y tế.
Trong thời gian tới, ngành y tế TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở ngoài công lập, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, bảo đảm môi trường khám chữa bệnh an toàn, minh bạch và đúng quy định pháp luật.




















Xử phạt 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động Nhà xuất bản Hội Nhà văn 2 tháng, tiêu huỷ cuốn sách “Chuyện với Thanh"
Đình chỉ 18 tháng và phạt 90 triệu đồng cơ sở Khớp khỏe An Nhiên
PGS.TS. Bùi Thị An: Cần tăng tỷ lệ nữ tham gia hoạch định chính sách và phát huy nguồn lực phụ nữ cao tuổi
Nam sinh thi đỗ ĐH danh tiếng, gia đình chi 80 triệu đồng mở tiệc ăn mừng, khách vừa đến đã tuyên bố: “Ngôi trường này không hề tồn tại”
Lâu đài sáng nhất Ninh Bình lúc này
Marriott International có sự thay đổi lớn ở Việt Nam
Cùng chuyên mục
Messi lại làm cái gì thế này, anh không sợ chồng người ta "nghĩ quẩn" à?
Nữ diễn viên yêu trai phố cổ 3 ngày là cưới, từ bỏ hào quang showbiz: Giờ sống chill trong biệt thự sân vườn, góc nào cũng đẹp thơ mộng
3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Tư, 24/6/2026
Từ 1/7: Làm sao để nhận lương hưu 37.950.000 đồng/tháng?
Người phụ nữ bán rau bị xịt nước, chảy máu mắt ở Phú Thọ: Con trai lên tiếng, mong làm rõ trách nhiệm
843 nghiên cứu khẳng định: Uống một cốc nước “vạn người mê” này mỗi ngày làm tăng nguy cơ mắc 10 loại ung thư