![]() |
| PGS.TS. Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam |
Là đại biểu cao tuổi nhất tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV ở tuổi 83, PGS.TS. Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, mang đến diễn đàn của phụ nữ cả nước những kiến nghị về phát triển nguồn nhân lực nữ, thúc đẩy bình đẳng giới thực chất và xây dựng hình mẫu người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới.
Theo PGS.TS. Bùi Thị An, trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa, xây dựng gia đình và đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước. Bước vào thời đại chuyển đổi số, kinh tế tri thức, hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững, yêu cầu đối với phụ nữ ngày càng cao hơn.
Nếu trước đây phụ nữ được ghi nhận bởi đức hy sinh, lòng nhân hậu và sự đảm đang thì ngày nay, bên cạnh những phẩm chất truyền thống ấy, phụ nữ cần được trang bị tri thức, kỹ năng số, tư duy đổi mới sáng tạo, năng lực hội nhập và khát vọng cống hiến.
PGS.TS. Bùi Thị An cho rằng, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới là xây dựng hình mẫu người phụ nữ có lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, tri thức, sức khỏe, trách nhiệm xã hội, ý thức thượng tôn pháp luật và năng lực làm chủ khoa học, công nghệ. Đó là những người phụ nữ vừa gìn giữ các giá trị văn hóa dân tộc, vừa chủ động tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; tự tin, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm và sẵn sàng đổi mới vì sự phát triển của gia đình, cộng đồng và đất nước.
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, bà cho rằng cần chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng phụ nữ trong suốt vòng đời, tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận tri thức mới, kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực lãnh đạo trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Đặc biệt, nữ trí thức cao tuổi nhấn mạnh yêu cầu nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý và hoạch định chính sách. Theo bà, mặc dù tỷ lệ nữ lãnh đạo ở Việt Nam đã có nhiều tiến bộ so với trước đây nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và vai trò của phụ nữ trong xã hội.
![]() |
| Đoàn đại biểu Hội Nữ trí thức Việt Nam tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. |
“Phụ nữ cần được tham gia nhiều hơn ngay từ khâu thiết kế và hoạch định chính sách. Không ai hiểu những vấn đề của phụ nữ bằng chính phụ nữ”, PGS.TS. Bùi Thị An đề xuất cần có những chỉ tiêu cụ thể nhằm tăng tỷ lệ nữ trong các cơ quan lãnh đạo, quản lý.
Một nội dung khác được PGS.TS. Bùi Thị An đặc biệt quan tâm là xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong gia đình và xã hội. Theo bà, trong bối cảnh công nghệ số và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, gia đình tiếp tục giữ vai trò nền tảng trong việc hình thành nhân cách, lối sống và văn hóa ứng xử của thế hệ trẻ.
Người phụ nữ không chỉ là người giữ lửa mà còn là người truyền thụ các giá trị đạo đức và văn hóa trong gia đình. Vì vậy, việc phát huy vai trò của người mẹ, người bà, người chị trong giáo dục thế hệ trẻ có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của xã hội.
PGS.TS. Bùi Thị An cũng nhấn mạnh yêu cầu thực hiện bình đẳng giới một cách thực chất, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và quản lý nhà nước. Theo bà, mọi chính sách phát triển cần được lồng ghép yếu tố giới đầy đủ nhằm phát huy tối đa tiềm năng, trí tuệ và sức sáng tạo của phụ nữ.
Đáng chú ý, tại Đại hội, PGS.TS. Bùi Thị An dành nhiều tâm huyết đề cập đến vấn đề phát huy vai trò của phụ nữ cao tuổi trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số. Cùng với xu hướng phát triển kinh tế bạc mà nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai hiệu quả, Việt Nam cần quan tâm hơn đến việc khai thác nguồn lực tri thức, kinh nghiệm và chất xám của người cao tuổi, đặc biệt là phụ nữ cao tuổi.
“Cần xây dựng các mô hình để người cao tuổi tiếp tục được học tập, lao động phù hợp, truyền dạy kinh nghiệm và tham gia các hoạt động xã hội, qua đó biến tuổi thọ thành nguồn lực phát triển”, bà đề xuất.
![]() |
Là đại diện của phụ nữ Thủ đô, PGS.TS. Bùi Thị An cũng cho rằng Hà Nội cần tiên phong xây dựng hình mẫu người phụ nữ thời đại mới với các phẩm chất nổi bật như bản lĩnh, trí tuệ, thanh lịch, nhân văn, sáng tạo và hội nhập; vừa kế thừa những giá trị của người Tràng An, vừa đáp ứng yêu cầu của công dân toàn cầu trong thế kỷ XXI.
Theo PGS.TS. Bùi Thị An, một Thủ đô văn hiến, văn minh và hiện đại không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế hay những công trình hiện đại mà còn được đánh giá qua chất lượng con người, văn hóa ứng xử và những đóng góp của phụ nữ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Kết thúc bài phát biểu, nữ trí thức 83 tuổi khẳng định đầu tư cho phụ nữ chính là đầu tư cho tương lai dân tộc. Việc xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới không chỉ là nhiệm vụ của tổ chức Hội mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Khi phụ nữ được tạo điều kiện phát huy đầy đủ tiềm năng, trí tuệ và khát vọng cống hiến, họ sẽ trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.


















Hội Nữ trí thức Việt Nam chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
5 điểm nhấn thành công của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc
Khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV chuẩn bị khai mạc tại Hà Nội
Cùng chuyên mục
Nữ trí thức Việt Nam trước cơ hội mới từ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
PGS.TS. Bùi Thị An: Cần tăng tỷ lệ nữ tham gia hoạch định chính sách và phát huy nguồn lực phụ nữ cao tuổi
Muốn nghiên cứu đi vào cuộc sống, nhà khoa học không thể đi một mình
Hà Nội hỗ trợ tới 100% chi phí đầu tư hạ tầng khoa học và công nghệ