You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ') order by views DESC, news_id DESC limit 2' at line 1
Saigon Square thời COVID-19

Saigon Square thời COVID-19

K XUYẾN - N. SANG

Vốn là khu mua sắm sầm uất đối với khách du lịch nước ngoài, giờ đây Saigon Square chỉ mong đến cuối tuần để phục vụ khách trong nước.

COVID-19 khiến hàng loạt các đường bay quốc tế bị đóng cửa, dẫn đến các khu mua sắm chuyên phục vụ khách quốc tế “điêu đứng”. Theo ghi nhận của phóng viên tại khu mua sắm Saigon Square (quận 1, TP.HCM) vào ngày cuối tuần, nhiều quầy hàng đã mở cửa trở lại sau đợt dịch thứ 2, nhưng chỉ trong trạng thái “cầm cự” chờ thời.

Saigon Square thời COVID-19

Nói về tình hình mua bán trong mùa dịch, chị Ly Ly - nhân viên tại cửa hàng balo, túi xách, chia sẻ: "Lúc trước chủ yếu bán cho người nước ngoài, giờ chỉ mong đến cuối tuần để khách người Việt đi chợ thì mới rộn ràng hơn chút". Ảnh: Kim Xuyến

Saigon Square thời COVID-19
2

 Tình hình kinh doanh ở Saigon Square giờ chỉ trông cậy vào lượng khách nội địa.

Saigon Square thời COVID-19

Cuối tuần, nhiều khách Việt ghé Saigon Square mua sắm, các tiểu thương hào hứng dọn hàng, mời khách. Ảnh: Kim Xuyến

Saigon Square thời COVID-19
21

Nhiều gian hàng tung ra các chương trình khuyến mãi, "sale sập sàn" để thu hút khách. Ảnh: Kim Xuyến 

Saigon Square thời COVID-19

Tuy nhiên, nhiều cửa hàng không cầm cự nổi để "sống sót" qua mùa dịch, buộc phải trả mặt bằng. Ảnh: Kim Xuyến

Saigon Square thời COVID-19

Chị Thu Thảo, nhân viên bán hàng của quầy đồng hồ Hoàng Hạnh, cho biết: "Tiền thuê mặt bằng ở đây hơn 20 triệu đồng/tháng, nếu cứ mãi vắng khách như vậy thì rất khó cầm cự". Chị cho biết thêm, trong đợt dịch thứ 2, Saigon Square có hỗ trợ cho tiểu thương bằng cách giảm 20-30% giá thuê mặt bằng trong vòng 3 tháng, nhưng hiện tại đã không còn hỗ trợ nữa.

Saigon Square thời COVID-19

Chị Mỹ Hạnh, nhân viên quầy quần áo, chia sẻ: "Dịch bệnh đã làm giảm 80% lượng khách mua sắm so với hàng năm. Chủ không kinh doanh được nên nhân viên cũng bị giảm lương. Bản thân mình đã giảm 50% lương, khi trước 6 triệu đồng/tháng giờ chỉ còn 3 triệu đồng/đồng nhưng vẫn đi làm kiếm sống".

Saigon Square thời COVID-19
6
Các tiểu thương đều đang mong chờ sớm hết dịch để các đường bay quốc tế "mở cửa", tình hình kinh doanh khá khẩm hơn. Ảnh: Kim Xuyến.