Sau bao nhiêu năm, đây vẫn là kỷ lục Olympia khó có thể xô đổ, 3 kỷ lục gia khiến thế hệ đàn em choáng váng

Đông

Kỷ lục này do 3 thí sinh đến từ Ninh Thuận, Quảng Trị, Cần Thơ xác lập.

Đường lên đỉnh Olympia là một chương trình truyền hình giáo dục ở Việt Nam dành cho học sinh trung học. Chương trình này được phát sóng hàng tuần trên kênh VTV3 của Đài Truyền Hình Việt Nam, là nơi các học sinh tham gia tranh tài về kiến thức qua các vòng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận với nhiều lĩnh vực như toán học, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý và văn học. Chương trình nhằm mục đích khuyến khích học tập và kỹ năng tìm kiếm, xử lý thông tin cũng như kỹ năng sống cho thế hệ trẻ. 

Trong suốt hành trình 24 năm, có một kỷ lục về điểm số được xác lập bởi 3 nhà leo núi đến từ Ninh Thuận, Quảng Trị, Cần Thơ. Theo đó, 3 thí sinh này đã đạt được mức điểm 460 - mức điểm cao nhất lịch sử, mà tính đến nay chưa một ai có thể phá vỡ.

Mức điểm 460 điểm đầu tiên là của thí sinh Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến (học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận), tham gia Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 15. Nam sinh này là thí sinh đầu tiên phá vỡ mọi kỷ lục về điểm số trong suốt 15 mùa trước đó, sau khi kết thúc cuộc thi Tuần 2 Tháng 3 Quý 2 Olympia 15 với 460 điểm, vượt qua kỷ lục 395 điểm trước đó của thí sinh Nguyễn Minh Quang trong cuộc thi Tháng 3 Quý 4 Olympia 12.

Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến
Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến

2 năm sau đó, cụ thể vào mùa Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17, "cậu bé Google" Phan Đăng Nhật Minh (học sinh trường THPT Hải Lăng, Quảng Trị) cũng đã chạm được đến số điểm này trong cuộc thi Tháng 3 Quý I Olympia 17. Trước đó, tại cuộc thi Tuần 1 Tháng 3 Quý I, nam sinh này cũng đạt 400 điểm.

Nhật Minh cũng chính là Quán quân Olympia năm đó
Nhật Minh cũng chính là Quán quân Olympia năm đó

Người thứ 3 đạt được mức điểm 460 đó chính là Nguyễn Bá Vinh (học sinh trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) tại cuộc thi Tuần 3, Tháng 2, Quý 3 của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19.

Nguyễn Bá Vinh 
Nguyễn Bá Vinh 

Tính đến thời điểm hiện tại, đây vẫn là số điểm kỷ lục mà chưa có "hậu bối" nào có thể san phẳng.

Top 2 điểm số của Olympia là 410 điểm, được xác lập bởi Nguyễn Hoàng Minh (học sinh trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm, Hà Nội) tại Olympia 19 và Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội) tại Olympia 21.

Xếp ngay sau đó là 400 điểm của các thí sinh: Võ Thành Trung (THPT chuyên Tiền Giang, Tiền Giang) tại Olympia 19; Hồ Lê Minh Quân (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hoà) tại Olympia 20; Vũ Công Thành (THPT Chu Văn An, Hà Nội) tại Olympia 21.