Sẽ chuyển thể các tác phẩm "sáng tác cùng dế" thành phim hoạt hình

Đó là thông tin được nhà báo Hoàng Dự, Tổng biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật cho biết tại lễ phát động cuộc thi “Sáng tác cùng dế” dành cho đối tượng là các em thiếu niên và nhi đồng từ 6 - 16 tuổi.

Góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng văn học trẻ

Sáng 30/3, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Tri thức số (TTS) và CinePlus tổ chức lễ phát động cuộc thi “Sáng tác cùng dế” dành cho đối tượng là các em thiếu niên và nhi đồng trong nước .

Các đại biểu tham dự lễ phát động cuộc thi
Các đại biểu tham dự lễ phát động cuộc thi "sáng tác cùng dế" dành cho lứa tuổi từ 6 - 16 do Thời báo Văn học Nghệ thuật phối hợp với TTS Media và CinePlus tổ chức.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi nhằm góp phần thúc đẩy sự sáng tạo Văn học nghệ thuật cho các em thanh thiếu nhi, tạo điều kiện để trẻ em tiếp cận và tham gia sáng tạo văn học nghệ thuật, giúp các em phát triển tư duy ngôn ngữ và năng lực sáng tác, tham gia vào quá trình kế thừa và làm mới văn học dân tộc; thông qua đó phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, từ đó góp phần tạo ra thế hệ tác giả, nhà văn trẻ của Việt Nam.

NSND, họa sỹ Vương Duy Biên, PCT Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tham dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ phát động cuộc thi
NSND, họa sỹ Vương Duy Biên, PCT Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tham dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ phát động cuộc thi "sáng tác dùng dế".

Tham dự buổi lễ phát động cuộc thi “Sáng tác cùng dế” có NSND, họa sỹ Vương Duy Biên, PCT Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; nhà văn, nhà báo Hoàng Dự, Tổng biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật; ông Vũ Duy Nam, giám đốc CinePlus; chuyên gia tâm lý giáo dục Tuệ An, giám đốc IWEC CHARITI; đạo diễn Đồng Công Hiếu, Phó TGĐ tập đoàn truyền thông số TTS cùng nhiều nhà văn, nhà thơ, họa sỹ, đạo diễn, nhà biên kịch.

Phát biểu tại sự kiện, nhà văn, nhà báo Hoàng Dự, Tổng biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật cho biết: cuộc thi “Sáng tác cùng Dế” là một sân chơi văn học nghệ thuật nhân văn và bổ ích, khuyến khích các em sáng tác truyện ngắn dựa trên hình tượng nhân vật Dế Mèn. Nội dung bài dự thi có thể khai thác nhiều chủ đề phong phú, mang tính giáo dục và nghệ thuật cao. Những câu chuyện tưởng tượng về thế giới côn trùng, hành trình khám phá đầy thử thách của Dế Mèn và những người bạn. Lấy cảm hứng từ hình tượng dế mèn, các em nhỏ sẽ xây dựng nên những câu chuyện đề cao tình bạn, sự giúp đỡ, đồng hành và tinh thần vượt khó. Thông qua lăng kính của nhân vật Dế Mèn, trẻ em có thể phản ánh những vấn đề gần gũi như môi trường sống, sự thay đổi của xã hội, những bài học đạo đức. Các em cũng có thể phát triển những phiên bản mới của nhân vật, đưa Dế Mèn vào thế giới hiện đại với những câu chuyện mới lạ và thú vị hơn.

“Dế Mèn không chỉ là nhân vật văn học mà còn là biểu tượng văn hóa. Tôi tin rằng với hình tượng giàu chất tưởng tượng như Dế Mèn, các em nhỏ sẽ có cơ hội phát huy tối đa trí tưởng tượng của mình. Các em có thể quan sát cuộc sống xung quanh, kể lại những câu chuyện bằng lăng kính trong sáng, ngây thơ nhưng cũng rất sâu sắc của trẻ thơ. Từ đó, cuộc thi không chỉ góp phần khơi dậy tình yêu văn học mà còn tạo điều kiện để phát hiện và bồi dưỡng những cây bút trẻ đầy tiềm năng”, nhà báo Hoàng Dự, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho hay.

Nhà văn, nhà báo Hoàng Dự, TBT Thời báo Văn học Nghệ thuật, Trưởng ban tổ chức cuộc thi
Nhà văn, nhà báo Hoàng Dự, TBT Thời báo Văn học Nghệ thuật, Trưởng ban tổ chức cuộc thi "sáng tác cùng dế".

Đồng quan điểm, NSND, họa sỹ Vương Duy Biên, PCT Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cũng cho rằng, thông qua cuộc thi sẽ góp phần phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực văn học nghệ thuật.

Theo NSND Vương Duy Biên, việc tổ chức cuộc thi “sáng tác cùng dế” dành cho lứa tuổi từ 6 đến 16 và từ đó có những tác phẩm hay, xuất sắc để chuyển thể thành những bộ phim hoạt hình là một hướng đi rất đúng đắn trong bối cảnh hiện nay đang thiếu những tác phẩm do các em thiếu nhi sáng tạo nên và được sự chắp cánh từ những đơn vị uy tín, có chuyên môn cao như ở cuộc thi này.

"Cuộc thi “Sáng tác cùng dế” dành cho lứa tuổi từ 6 – 16 có ý nghĩa rất lớn trong việc phát hiện ra các tài năng trẻ. Thông qua cuộc thi sẽ có những kịch bản tốt và có những bộ phim hoạt hình không thua kém gì quốc tế mang đậm dấu ấn của văn hóa Việt Nam, tinh thần Việt Nam qua lăng kính của trẻ. Tôi cho rằng đây là hướng đúng đắn. Trước đây chúng ta vẫn có thói quen là người lớn làm cho thiếu nhi. Thế nhưng, chính những tác phẩm mà các em viết ra qua góc nhìn của mình và được sự hỗ trợ của các đơn vị, các chuyên gia, nhà sản xuất phim chuyên nghiệp để hiện thực hóa thành những bộ phim hoạt hình thì điều đó mới thực sự cần, thực sự hấp dẫn các em”, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam chia sẻ.

Cuộc thi sẽ góp phần xây dựng thói quen tốt trong việc đọc, viết cũng như giữ gìn ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam.

Chuyên gia tâm lý giáo dục Tuệ An cho rằng, cuộc thi “sáng tác cùng dế” là một cuộc thi rất đặc biệt dành cho thanh, thiếu nhi. Cuộc thi không chỉ thúc đẩy tính sáng tạo cũng như kết nối với văn học nghệ thuật của những em nhỏ mà còn thực sự là một sân chơi giúp xây dựng thói quen đọc và viết của các em, từ đó lan tỏa lối sống tốt, lành mạnh đến tất cả các bạn trẻ.

Chuyên gia tâm lý giáo dục Tuệ An cho rằng, cuộc thi “sáng tác cùng dế” là một cuộc thi rất đặc biệt dành cho thanh, thiếu nhi. Cuộc thi không chỉ thúc đẩy tính sáng tạo cũng như kết nối với văn học nghệ thuật của những em nhỏ mà còn thực sự là một sân chơi giúp xây dựng thói quen đọc và viết của các em, từ đó lan tỏa lối sống tốt, lành mạnh đến tất cả các bạn trẻ.
Chuyên gia tâm lý giáo dục Tuệ An cho rằng, cuộc thi “sáng tác cùng dế” là một cuộc thi rất đặc biệt dành cho thanh, thiếu nhi. Cuộc thi không chỉ thúc đẩy tính sáng tạo cũng như kết nối với văn học nghệ thuật của những em nhỏ mà còn thực sự là một sân chơi giúp xây dựng thói quen đọc và viết của các em, từ đó lan tỏa lối sống tốt, lành mạnh đến tất cả các bạn trẻ.

Chia sẻ về tiêu chí chấm thi với các tác phẩm tham gia tại cuộc thi này, chuyên gia tâm lý Tuệ An cho biết, ngoài những tiêu chí chung là đề cao tính sáng tạo cũng như tinh thần cống hiến, xây dựng thói quen tốt trong việc đọc, viết cũng như giữ gìn ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam thì còn những tiêu chí riêng. Với cá nhân chị, Tuệ An cho biết sẽ nhìn vào hành trình mà các em sáng tác câu chuyện đó. Hành trình đó, tác phẩm đó có mang theo thông điệp truyền cảm hứng, động lực hay xây dựng thói quen tốt, tích cực không. Từ đó sẽ có những lựa chọn, đánh giá chính xác về chất lượng của mỗi tác phẩm.

Chuyên gia tâm lý giáo dục Tuệ An cũng cho biết, sự khác biệt của cuộc thi “sáng tác dùng dế” là không chỉ sáng tác đọc và viết mà các em còn có cơ hội được hiện thực hóa các cuốn truyện của mình thành những thước phim hoạt hình. Điều này thực sự rất tuyệt vời. Nó sẽ giúp các em gắn bó với nền phim hoạt hình của Việt Nam. Đồng thời giúp các em có thêm nguồn cảm hứng khi thấy tác phẩm của mình được hiện thực hóa một cách rất sinh động. Từ đó, các em cảm thấy mình được ghi nhận hơn, sẽ có nhiều đam mê hơn trong việc cho ra đời những sáng tác tiếp theo của mình.

“Chính các em sẽ được xây dựng nội dung cho những bộ phim hoạt hình được chuyển thể từ các tác phẩm của mình. Điều này sẽ đề cao tinh thần cống hiến và hợp tác của những bạn nhỏ từ lứa tuổi còn rất trẻ. Và chính điều đó sẽ khiến các em cảm giác mình được ghi nhận, công nhận và tự khắc chúng sẽ có mong muốn là được đóng góp hay muốn sáng tạo nhiều hơn. Và còn điều gì tuyệt vời hơn khi chính những đứa trẻ được xem những bộ phim hoạt hình do chính các em xây dựng nội dung”, chuyên gia Tuệ An nói.

Sẽ chuyển thể các tác phẩm
Nhiều đại biểu đặt câu hỏi với BTC xung quanh nội dung cuộc thi, đối tượng, quy chế chấm giải.
Nhiều đại biểu đặt câu hỏi với BTC xung quanh nội dung cuộc thi, đối tượng, quy chế chấm giải.
Phóng viên Tạp chí Phụ nữ Mới đặt câu hỏi với BTC liên quan đến đối tượng dự thi có áp dụng với trẻ em là con em kiều bào và hình thức gửi tác phẩm dự thi thế nào?
Phóng viên Tạp chí Phụ nữ Mới đặt câu hỏi với BTC liên quan đến đối tượng dự thi có áp dụng với trẻ em là con em kiều bào và hình thức gửi tác phẩm dự thi thế nào?

Tại lễ phát động cuộc thi “sáng tác cùng dế”, Ban tổ chức cũng đã giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến việc có được sử dụng các công cụ AI vào trong quá trình sáng tạo tác phẩm và làm sao để đa dạng hóa ngôn ngữ trong quá trình quảng bá cuộc thi, quảng bá các tác phẩm, mở rộng đối tượng là trẻ em kiều bào ngoài nước,…

BTC giải đáp câu hỏi của báo chí và đại biểu tham dự.
BTC giải đáp câu hỏi của báo chí và đại biểu tham dự.

Theo Ban tổ chức, các thành viên Ban giám khảo sẽ làm việc rất công tâm, trách nhiệm để lựa chọn những tác phẩm tốt nhất, phù hợp với tiêu chí chấm giải. Tuy nhiên, cũng không khuyến khích hay lạm dụng trí tuệ nhân tạo trong việc tạo nên tác phẩm dự thi. Việc đa đạng ngôn ngữ trong quảng bá, lan tỏa cuộc thi cũng như mở rộng đối tượng cũng sẽ được BTC cân nhắc thực hiện.

Bảo Long

Đây là tác phẩm văn học thiếu nhi của Việt Nam khiến phụ huynh Trung Quốc khen nức nở, giáo viên mua tặng cả lớp mỗi em 1 cuốn!

Đây là tác phẩm văn học thiếu nhi của Việt Nam khiến phụ huynh Trung Quốc khen nức nở, giáo viên mua tặng cả lớp mỗi em 1 cuốn!

"Người lớn hay trẻ em thì tôi thấy đều thật may mắn khi đọc được cuốn sách này", một phụ huynh bình luận.