Số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ chiếm 1/4 toàn cầu

Hiện Mỹ có 42 trên 50 bang tiếp tục tăng ca nhiễm Covid-19 trong hai tuần qua.

Theo thống kê của Worldometers, Mỹ đã có thêm 450 ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng tống số người chết vì Covid-19 lên hơn 143.000 người, chiếm gần 1/4 tổng ca tử vong toàn cầu và tiếp tục là vùng dịch lớn nhất thế giới. Số ca nhiễm mới là 63.338, nâng tổng ca nhiễm cả nước lên 3.889.687 trường hợp.

Hai điểm nóng của Covid-19 ở Mỹ là Texas và California có số ca nhiễm lần lượt là hơn 8.700 và hơn 8.100 ca nhiễm mới nCoV trong 24 giờ qua, còn bang Florida là hơn 12.000 người.

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ chiếm 1/4 toàn cầu

Reuters đưa tin, kể từ tháng 6, số ca nhiễm ở Mỹ tăng nhanh, các chuyên gia đã cảnh báo số người chết có thể tăng đột biến. Mỹ ghi nhận khoảng 5.000 người chết do nCoV mỗi tuần, trong khi con số này ở Canada là 8.800 ca tử vong trong hơn 110.000 ca nhiễm kể từ khi dịch bùng phát.

Các cơ quan chính quyền ở một số khu vực đang nỗ lực tìm nơi bảo quản thi thể vì nhà xác quá tải, như Maricopa, bang Arizona, phải chuẩn bị thêm 14 máy lạnh để bảo quản 280 thi thể, thành phố San Antonio đã mua thêm 5 xe kéo đông lạnh để bảo quản tới 180 thi thể....

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã dự đoán từ cuối tháng 6 là ca tử vong do Covid-19 ở nước này có thể tăng lên 150.000 vào tháng tới.

Thanh Mai

Thông tin nổi bật tuần qua: Tách ca song sinh, Mỹ hủy quy định hạn chế thị thực với sinh viên quốc tế...

Thông tin nổi bật tuần qua: Tách ca song sinh, Mỹ hủy quy định hạn chế thị thực với sinh viên quốc tế...

Tách ca song sinh dính liền nhau, Mỹ hủy quy định hạn chế thị thực với sinh viên quốc tế... là những tin tức đáng chú ý tuần qua.