Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị cho học sinh nghỉ đến 16/2

Sáng 6/2, Sở GD&ĐT TP.HCM có tờ trình gửi Thường trực UBND TP.HCM, đề nghị tiếp tục cho học sinh, sinh viên trên địa bàn nghỉ để phòng chống dịch bệnh.

Với tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra có diễn biến phức tạp, qua trao đổi, thống nhất chuyên môn với giám đốc Sở Y tế TP.HCM, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, đề nghị UBND thành phố xem xét kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn đến hết ngày 16/2.

Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị cho học sinh nghỉ đến 16/2

Tuy nhiên, đây mới là đề nghị từ phía sở, việc học sinh có được nghỉ tiếp hay không còn chờ quyết định của UBND thành phố.

Trước đó, Sở GD&ĐT TP.HCM thông báo lùi thời gian nhập học sau Tết Nguyên đán của học sinh, sinh viên trên địa bàn thêm một tuần (từ ngày 3/2 đến hết ngày 9/2) theo quyết định của Thường trực UBND thành phố.

Trong thời gian nghỉ, Sở GD&ĐT TP.HCM triển khai nhiều biện pháp để phòng chống dịch, trong đó yêu cầu các trường sẽ làm công tác khử trùng, vệ sinh phòng học, chuẩn bị các phương án phòng chống dịch corona, giám sát học sinh, giáo viên trở về từ vùng có dịch.

KIM THOA

Gã khổng lồ JD.com phá kỷ lục trong Ngày Độc thân 11/11 với 48,7 tỷ USD doanh thu và chưa dừng lại

Gã khổng lồ JD.com phá kỷ lục trong Ngày Độc thân 11/11 với 48,7 tỷ USD doanh thu và chưa dừng lại

Gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc JD.com đã đạt được doanh số 311,4 tỷ nhân dân tệ (48,6 tỷ USD) trên các nền tảng của mình tính đến 14:09 giờ Bắc Kinh trong sự kiện mua sắm Ngày Độc thân, phá vỡ kỷ lục của năm ngoái.