Số lao động mất việc sẽ tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm

Số lao động thất nghiệp sẽ còn tăng nếu từ nay đến cuối năm không kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) cho biết từ tháng 4 và 5-2020, thị trường lao động mất khoảng 60.000 việc làm mỗi tháng bởi doanh nghiệp (DN) bị đứt chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu, hàng hóa làm ra không xuất khẩu được, dẫn đến tình trạng người lao động (NLĐ) bị ngưng việc, giãn việc, mất việc.

Bộ LĐ-TB-XH đánh giá đợt dịch Covid-19 lần 2 sẽ tác động mạnh mẽ đến thị trường lao động do thị trường hàng hóa đóng băng. Số lao động thất nghiệp sẽ còn tăng nếu từ nay đến cuối năm không kiểm soát tốt tình hình dịch.

Thời điểm trước dịch Covid-19, mỗi tháng có khoảng 80.000 - 90.000 người tham gia thị trường lao động. Riêng lực lượng lao động có việc làm thông qua đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là khoảng 11.000 người/tháng

Số lao động mất việc sẽ tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm

Ngoài ra, các DN tư nhân, DN nhỏ và vừa sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể, số DN ngừng kinh doanh tăng 41,5% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Cục Việc làm - Bộ LĐ-TB-XH đã tính đến kịch bản xấu nhất, số NLĐ mất việc làm có thể tăng khoảng 60.000 - 70.000 người/tháng, số DN bị ảnh hưởng sẽ lên đến 70%; số NLĐ bị ngừng việc, giãn việc, giảm việc có thể lên tới 3,5 - 5 triệu.

Quý II/2020 vừa qua đã ghi nhận mức tăng trưởng của nền kinh tế thấp nhất trong 10 năm qua (chỉ tăng 1,81%), cùng với đó là khoảng 1,3 triệu lao động bị thất nghiệp.

Thanh Mai

Đề xuất thêm gói hỗ trợ lần 2 với 18.600 tỉ đồng dành cho doanh nghiệp và người lao động

Đề xuất thêm gói hỗ trợ lần 2 với 18.600 tỉ đồng dành cho doanh nghiệp và người lao động

Bên cạnh đề xuất cơ sở sản xuất kinh doanh được vay tối đa 2 tỉ đồng, Bộ LĐ-TB-XH còn đề xuất hỗ trợ 1 triệu đồng cho NLĐ mất việc.