Chính quyền Thủ đô Seoul vừa công bố số liệu chính thức liên quan đến sự kiện comeback của BTS diễn ra tối 21/3 tại khu vực Gwanghwamun. Theo đó, trong khung giờ từ 20:00 đến 21:00 - thời điểm sân khấu chính diễn ra, tổng số người có mặt tại khu vực Gwanghwamun và ga Tòa thị chính được ghi nhận là 75.927 người, được làm tròn thành khoảng 76.000 người. Trong số này, du khách nước ngoài chiếm khoảng 25%.
![]() |
| Ngày 26/3, chính quyền Thủ đô Seoul công bố số liệu chính thức liên quan đến sự kiện comeback của BTS diễn ra tối 21/3 tại khu vực Gwanghwamun |
Dữ liệu được thống kê dựa trên hệ thống “City Data” - dữ liệu dân số theo thời gian thực của Seoul kết hợp với tín hiệu từ các nhà mạng viễn thông lớn như SKT, KT, LG U+ và dữ liệu thanh toán thẻ giao thông công cộng tại các ga trọng điểm gồm Gwanghwamun, City Hall và Gyeongbokgung. Đại diện chính quyền cho biết hệ thống này bao gồm cả người nước ngoài lưu trú ngắn hạn dưới 90 ngày, qua đó phản ánh sát nhất quy mô thực tế của đám đông tại thời điểm diễn ra sự kiện.
Theo phân tích chi tiết, con số gần 76.000 người không chỉ bao gồm khán giả mà còn tính cả cư dân địa phương, lực lượng an ninh (ước tính khoảng 15.000 người) và du khách. Đây là số liệu được sử dụng trong các báo cáo chuyên sâu về quản lý an toàn và phân tích dữ liệu đô thị sau sự kiện.
![]() |
| Sau khi diễn ra, concert miễn phí của BTS ở Gwanghwamun gây tranh luận khi xuất hiện nhiều số liệu khác nhau từ các cơ quan và đơn vị liên quan (ảnh: IG) |
Sau khi diễn ra, concert miễn phí của BTS ở Gwanghwamun gây tranh luận khi xuất hiện nhiều số liệu khác nhau từ các cơ quan và đơn vị liên quan. Thông tin với truyền thông Hàn, Cảnh sát Seoul ước tính khoảng 40.000 - 42.000 người, chủ yếu tính lượng khán giả tập trung trực tiếp trong khu vực quảng trường và các vòng kiểm soát an ninh. Trong khi đó, Bộ Hành chính và An toàn (MOIS) đưa ra con số khoảng 62.000 người khi mở rộng phạm vi sang các khu vực lân cận.
![]() |
| Quảng trường Gwanghwamun thời điểm diễn ra sự kiện (ảnh: X) |
Đáng chú ý, phía HYBE - tập đoàn quản lý BTS công bố con số lên tới 104.000 người. Sự chênh lệch này được lý giải đến từ sự khác biệt trong phương pháp và phạm vi thống kê. Cụ thể, phía chính quyền Seoul ghi nhận số người có mặt đồng thời tại một thời điểm cụ thể, trong khi HYBE đo lường dựa trên số người có vé tham dự chính thức và tổng hợp dữ liệu định vị người dùng của ba nhà mạng di động cũng như lượng khách du lịch có mặt tại quảng trường và khu vực lân cận trong thời gian diễn ra sự kiện và cả lực lượng an ninh làm việc. Tuy nhiên, những công bố này đều chênh lệch quá lớn so với con số 260.000 người được cảnh báo trước sự kiện, khiến BTS vướng ồn ào.
![]() |
| Sự kiện BTS: The Comeback Live | Arirang diễn ra ngày 21/3 không chỉ thu hút lượng lớn khán giả trực tiếp mà còn tạo sức lan tỏa toàn cầu khi được phát sóng trên nền tảng Netflix tại 190 quốc gia và vùng lãnh thổ (ảnh: bts_bighit) |
Sự kiện BTS: The Comeback Live | Arirang diễn ra ngày 21/3 không chỉ thu hút lượng lớn khán giả trực tiếp mà còn tạo sức lan tỏa toàn cầu khi được phát sóng trên nền tảng Netflix tại 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo công bố từ nền tảng này, chương trình ghi nhận 18,4 triệu lượt xem, trở thành một trong những sự kiện âm nhạc trực tuyến có quy mô tiếp cận lớn nhất nền tảng. Bên cạnh đó, thông tin hậu trường cho thấy Netflix đã chi trả toàn bộ chi phí tổ chức mà không nhận tài trợ, dù trước đó từng đàm phán với nhiều tập đoàn lớn trong các lĩnh vực hàng không, tài chính và công nghệ với mức phí lên tới hàng chục tỷ won. Thay vì chèn quảng cáo, ông lớn ngành streaming quyết định tự gánh trọn vẹn chi phí tổ chức khổng lồ. Con số ước tính lên đến hàng trăm tỷ won. Đồng thời vẫn đảm bảo toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ cho HYBE nhằm giữ thế kiểm soát độc quyền nội dung.
![]() |
| BTS được Hàn Quốc chọn làm đại diện quảng bá văn hóa, và đã thể hiện được sức ảnh hưởng khi khiến cả thế giới hướng về "trái tim Seoul" trong ngày 21/3 (ảnh: IG) |
Dù gây tranh cãi nhiều chiều, nhưng không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của BTS thông qua sự kiện comeback ở Gwanghwamun. Từ những kỷ lục về lượt người xem cho đến việc một nền tảng như Netflix đứng ra chi trả toàn bộ chi phí tổ chức, các dữ liệu được công bố phần nào cho thấy quy mô và mức độ đầu tư của sự kiện. BTS được Hàn Quốc chọn làm đại diện quảng bá văn hóa, và đã thể hiện được sức ảnh hưởng khi khiến cả thế giới hướng về "trái tim Seoul" trong ngày 21/3. Bên cạnh đó, album phòng thu số 14 ARIRANG cũng đang dẫn đầu các BXH âm nhạc toàn cầu, tiếp tục tái lập nhiều kỷ lục cho nhóm nhạc số 1 thế giới.
























18.4 triệu người xem trực tuyến, 2.6 tỷ lượt tương tác và màn “đốt tiền” giúp BTS giữ vị thế độc tôn
Mẹ chồng Jeon Ji Hyun khốn khổ chỉ vì "lỡ lời" với BTS
“Hiệu ứng BTS” sụp đổ, chủ cửa hàng phẫn nộ vì con số 260.000 người: Vứt 700 cuộn kimbap, hàng chục triệu đồng “bốc hơi” mỗi ngày
Chuyên trang âm nhạc khó tính nhất thế giới chấm điểm thẳng tay, không chừa cho BTS chút sĩ diện nào
"Nhà vua" trở lại: BTS đãi cả thế giới 7 diện mạo cực phẩm và thời trang vừa avant-garde, vừa đậm bản sắc quốc gia
Netizen nói gì về concert miễn phí 42.000 người của BTS: “Choáng ngợp và hạnh phúc” là chưa đủ!
Cùng chuyên mục
7 món tráng miệng "cứu tinh" êm ru dạ dày sau những chảo lẩu cay xé lưỡi, hội ghiền ăn vặt xôn xao hỏi chỗ mua!
Người đàn ông ngộ độc suýt tử vong vì món rau nhiều người thích, có thể xuất hiện trên mâm cơm Việt 3 bữa một ngày
Con nuôi đăng status chúc mừng "ông hoàng nhạc sến", nhiều người băn khoăn hỏi: "Ngọc Sơn có con rồi à?"
VTV “lia phải gái xinh” gây sốt, danh tính gây bất ngờ: Là Á hậu, cuộc sống sang chảnh
Tú Sena là ai?
CEO Hanagold vừa bị bắt từng lên Shark Tank gọi vốn 5,3 tỷ đồng, cả dàn “cá mập” phản ứng gay gắt