Sự thật về nhóm 'cô dâu' trên sân trường đại học ở TP.HCM

Mới đây, hình ảnh hàng chục cô gái mặc váy cưới, trang điểm lộng lẫy xuất hiện trên sân trường ĐH Công nghiệp TP.HCM khiến dân mạng tò mò.

Trên diễn đàn, loạt hình ảnh về dàn nữ sinh diện váy cưới lộng lẫy trong khuôn viên trường đại học đang được chia sẻ rộng rãi, nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Những bức hình được chụp tại trường ĐH Công nghiệp TP.HCM vào sáng 8/12. Ảnh: Mạng xã hội
Những bức hình được chụp tại trường ĐH Công nghiệp TP.HCM vào sáng 8/12. Ảnh: Mạng xã hội

Không chỉ diện váy trắng, các cô gái còn trang điểm xinh đẹp, làm tóc, cầm hoa cưới. Ngắm khoảnh khắc các cô dâu xuất hiện khắp sân trường, nhiều người đoán rằng đây có thể là một đám cưới tập thể .

Trong bức ảnh được đăng tải, những nữ sinh này được trang điểm khá tỉ mỉ, chi tiết khiến ai cũng trông vô cùng nổi bật và xinh đẹp. Một số còn trêu đùa rằng, chắc có lẽ là nhà trường đang tổ chức một lễ hội “kén rể” hay “phát người yêu” trong mùa Giáng sinh nên mới có đông “cô dâu” đến như thế!

Hóa ra, đây thực chất không phải là một buổi chụp ảnh cưới tập thể hay ngày hội “phát người yêu” như nhiều người vẫn hay đùa mà thực chất, đây là bài tập lớn cuối cùng của sinh viên năm cuối, khoa Công nghệ May và Thời trang, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM trước khi các sinh viên này bước vào quá trình thực tập cơ sở.

Hình ảnh dàn “cô dâu” diện váy cưới lộng lẫy xuất hiện trên sân trường được chia sẻ khiến dân mạng tò mò. Ảnh: Mạng xã hội
Hình ảnh dàn “cô dâu” diện váy cưới lộng lẫy xuất hiện trên sân trường được chia sẻ khiến dân mạng tò mò. Ảnh: Mạng xã hội

Trần Thị Vân Anh (21 tuổi, lớp ĐHTR13B) – một trong số các “cô dâu” trong loạt ảnh – cho biết thực chất đây là phần thể hiện bài tập lớn của các sinh viên năm cuối khoa Công nghệ May và Thời trang, theo Zing.

“Đây là bài tập môn Thiết kế trang phục cao cấp, dưới sự hướng dẫn của thầy Trưởng khoa Nguyễn Mậu Tùng, cũng là môn học thiết kế cuối cùng của chúng mình. Trang phục váy cưới là bài thi bắt buộc để kết thúc môn học phần kỳ cuối”, Vân Anh kể.

Cô cho biết sản phẩm được lên ý tưởng, thiết kế và hoàn thành trong vòng 3 tuần bởi mỗi sinh viên. Đầu tiên, mỗi bạn tự lên ý tưởng và vẽ phác thảo váy cưới mà mình muốn thực hiện. Sau đó tiến hành đo thông số thực tế của bản thân.

Các bạn vẽ rập trên giấy, cắt vải và tiến hành may. Cuối cùng là hoàn thiện bằng việc trang trí, đính kết ren thêu và những hạt cườm, đá lấp lánh lên váy theo ý tưởng ban đầu.

Vân Anh cùng các bạn cùng lớp xinh đẹp trong những bộ váy cưới tự thiết kế, hoàn thiện. Ảnh: Mạng xã hội
Vân Anh cùng các bạn cùng lớp xinh đẹp trong những bộ váy cưới tự thiết kế, hoàn thiện. Ảnh: Mạng xã hội

“Vì đây là bài thi cuối khoá nên khâu chuẩn bị trước khi chấm điểm được đầu tư, chuẩn bị rất chỉn chu. Hôm thứ 3 vừa rồi là ngày tụi mình được khoác lên bộ váy cưới của bản thân, được chấm điểm tập trung dưới Nhà Văn Hoá Sinh Viên, thuộc khuôn viên của Trường. Hiện tại điểm số vẫn chưa được công bố”.

Vân Anh bất ngờ khi những bộ trang phục mà mình và các bạn sinh viên khác thực hiện nhận lời khen cùng hàng chục nghìn lượt yêu thích trên mạng.

Cô bày tỏ rất vui và hạnh phúc khi đã hoàn thành được sản phẩm cuối cùng, được khoác lên chiếc váy cưới do chính mình sáng tạo ra. Sau khi hoàn thành môn này, các sinh viên trong khoa sẽ bước vào kỳ thực tập và chuẩn bị tốt nghiệp.

Bộ váy cưới là phần thể hiện bài tập lớn của các sinh viên năm cuối khoa Công nghệ May và Thời trang. Ảnh: Mạng xã hội
Bộ váy cưới là phần thể hiện bài tập lớn của các sinh viên năm cuối khoa Công nghệ May và Thời trang. Ảnh: Mạng xã hội

Theo một bạn sinh viên của đang theo học học phần này chia sẻ thì sinh viên của khoa Công nghệ May năm nào cũng tổ chức sự kiện hoành tráng như thế, theo saostar. 

Cũng từ chính những công việc này sẽ tập cho sinh viên cách để hoàn chỉnh một bộ trang phục để từ đó có thể sáng tạo thêm nhiều thể loại khác khó hơn trong tương lai.

(Tổng hợp)

AN LY

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương