Tạm đình chỉ công tác phó chủ tịch xã ở Thanh Hóa do lơ là chống dịch COVID-19

Phó chủ tịch một xã ở Thanh Hóa nêu lý do trời mưa nên không đi cùng đoàn y tế tới hai gia đình có người tiếp xúc gần với bà Đ.T.H.

Ngày 6/8, UBND thành phố Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đã ra Quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Viên Đình Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Hùng thuộc thành phố Sầm Sơn do lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 , theo TTXVN.

Trụ sở UBND xã Quảng Hùng.
Trụ sở UBND xã Quảng Hùng.

Trước đó, vào tối 5/8, UBND thành phố Sầm Sơn tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa (CDC Thanh Hóa) về việc bà Đ.T.H (sinh năm 1966, thường trú tại phố Nam Bắc, phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn) có két quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. CDC Thanh Hóa đã gửi mẫu ra Hà Nội để xét nghiệm lại.

Trước thông tin trên, UBND thành phố Sầm Sơn đã xác minh bà H có tiếp xúc gần với 13 người (11 người ở khu phố Nam Bắc và 2 người ở xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn) nên đã chỉ đạo ngành y tế xuống địa phương rà soát và cách ly y tế các trường hợp này.

Tuy nhiên, khi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Sầm Sơn gọi điện cho Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Hùng Viên Đình Nam thì ông này nêu lý do trời mưa nên không đi cùng đoàn y tế tới hai gia đình có người tiếp xúc gần với bà H. Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Sầm Sơn đã báo cáo Chủ tịch UBND thành phố. Ngay trong sáng 6/8, ông Viên Đình Nam đã bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày.

Được biết, bà H trở về từ Đà Nẵng đi trên chuyến xe khách của nhà xe Kim Chi mang biển kiểm soát 43B-031.26 (trên xe có ca mắc COVID-19 số 620 quê ở Phú Lý, Hà Nam). Đến 6 giờ ngày 28/7, bà H. xuống xe ở khu vực Lưu Vệ (thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương) rồi tự đi xe máy về nhà.

UBND TP Sầm Sơn đã cho lập chốt kiểm soát người ra vào khu phố Nam Bắc, phường Quảng Vinh để phòng, chống dịch COVID-19 khi địa bàn có người nghi nghiễm. Ảnh: Internet.
UBND TP Sầm Sơn đã cho lập chốt kiểm soát người ra vào khu phố Nam Bắc, phường Quảng Vinh để phòng, chống dịch COVID-19 khi địa bàn có người nghi nghiễm. Ảnh: Internet.

Ngày 3/8, ngay khi có thông tin rằng bệnh nhân số 620 dương tính với COVID-19, bà H. đã tự cách ly tại nhà và được lấy mẫu xét nghiệm tại CDC Thanh Hóa. Hiện bà H. được cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn. Thành phố Sầm Sơn cũng đã phong tỏa khu phố Nam Bắc thuộc phường Quảng Vinh, nơi bà H sinh sống.

Sáng hôm nay, Bộ Y tế đã công bố trường hợp tử vong thứ 9 ở các bệnh nhân mắc COVID-19 là BN 651. Bệnh nhân tử vong do viêm phổi, suy hô hấp trên nền bệnh suy thượng thận mạn tính, đái tháo đường type 2 và COVID-19, theo Sức khỏe và Đời sống.

Ca bệnh 718 sẽ được công bố trong bản tin của Ban chỉ đạo lúc 18h00 ngày 6/8/2020.

Như vậy, tính đến thời điểm này, có 10 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta tử vong đó là các bệnh nhân (BN496, BN426, BN 429, BN524, BN475, BN499, BN428, BN437, BN 651 và BN 718).

(Tổng hợp)

AN LY

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương