Chiều 21/1, tờ Tolo News đưa tin một chiếc máy bay đã rơi ở tỉnh Badakhshan, phía đông bắc Afganistan. Trang tin này cũng dẫn lời một quan chức địa phương cho rằng đó là một chiếc máy bay chở khách của Ấn Độ. Hiện tại, một đội cứu hộ đã được cử tới hiện trường và giới chức địa phương đang gấp rút xác minh vụ việc.
Tuy nhiên sau đó ít phút, phía Ấn Độ cho biết chiếc máy bay trên không thuộc bất kỳ hãng hàng không nào của nước này. "Chiếc máy bay không may bị rơi tại Afganistan không phải máy bay theo lịch trình hay không theo lịch trình của Ấn Độ. Đó là một chiếc máy bay loại nhỏ được đăng ký bởi Maroc. Những thông tin cụ thể hơn vẫn đang chờ để cập nhật", Bộ hàng không dân dụng Ấn Độ viết.
![]() |
| Khu vực chiếc máy bay bị rơi |
Theo thông tin mới nhất, nhiều khả năng chiếc máy bay gặp nạn là của Nga. Theo Reuters, hôm 21/1, giới chức hàng không của Nga xác nhận một chiếc máy bay được đăng ký tại nước này chở 6 người đã mất liên lạc khi đi qua Afghanistan vào tối qua.
Được biết, chiếc máy bay này đi từ Ấn Độ, dự kiến đi qua Uzbekistan trước khi đến Moscow. 6 người đi trên chiếc Falcon 10 sản xuất năm 1978.
Thông tin về vụ việc vẫn đang tiếp tục được cập nhật.




















Máy bay Hàn Quốc tóe lửa bốc cháy trên không: Hành khách trong khoang ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng, nhà chức trách lên tiếng
Máy bay Hàn Quốc chở 122 người đột ngột tóe lửa rồi bốc cháy khi chuẩn bị hạ cánh, video ghi lại cảnh tượng hiện trường gây sốc
Máy bay chở 177 người bung mảng lớn giữa không trung: Cảnh tượng kinh hoàng tại khoang hành khách được hé lộ
Máy bay chở 177 người bung mảng lớn giữa không trung: Cảnh tượng kinh hoàng tại khoang hành khách được hé lộ
Tiếp viên tiết lộ 18 phút sinh tử trong máy bay Nhật Bản: 5/8 cửa thoát hiểm bốc cháy, mất liên lạc hoàn toàn với buồng lái
Toàn cảnh vụ máy bay Nhật Bản phát nổ: Cú va chạm kinh hoàng trên đường băng và phép màu 90 giây giúp cứu sống gần 400 hành khách
Cùng chuyên mục
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV khai mạc trọng thể, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào phụ nữ
GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV
Bầu 111 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV, lần đầu có 5 nữ Ủy viên Trung ương Đảng tham gia
Hội Báo toàn quốc 2026: Khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trong kỷ nguyên mới
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV khai mạc phiên làm việc thứ nhất
Hội nghị khoa học Hệ thống Bệnh viện Quốc tế Hải Phòng lần thứ II năm 2026