Thủ khoa thi lớp 10 TP.HCM đạt 29,25 điểm

Thủ khoa thi lớp 10 TP.HCM năm 2023 đạt 29,25 điểm, trong đó môn Toán và Ngoại ngữ cùng được 10 điểm, môn Ngữ văn đạt 9,25 điểm.

Sáng 20/6, Sở GD-ĐT TPHCM đã chính thức công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 TPHCM năm 2023. Thủ khoa năm nay là thí sinh Vũ Ngọc Bích - số báo danh 92179, với tổng điểm thi là 29,25 điểm. Trong đó ngữ văn 9,25 điểm; ngoại ngữ 10; toán 10. 2 thí sinh đạt 29 điểm là Nguyễn Quỳnh Phương - số báo danh 94287 và Nguyễn Mai Khôi - số báo danh 95523.

Ở khối chuyên, với công thức tính điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn chung cùng điểm môn chuyên nhân hệ số hai, Phạm Quốc Bình với 46,75/50 điểm là thủ khoa hệ này. Bình đạt 8 điểm Văn; 9,75 Tiếng Anh, 10 Toán và 9,5 điểm môn chuyên.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Môn văn cao nhất là 9,25 điểm, thấp nhất là 0 điểm với 7 bài. Tổng số điểm từ 5 trở lên là 84.590 bài, chiếm tỉ lệ 87,8%.

Môn ngoại ngữ điểm cao nhất là 10 với 2.147 bài, thấp nhất là 0 điểm với 8 bài. Tổng số bài thi đạt điểm từ 5 trở lên là 64.953 bài, chiếm tỉ lệ 67%.

Môn toán điểm cao nhất là 10 với 121 bài, thấp nhất là 0 điểm với 165 bài. Số bài thi đạt từ 5 trở lên là 51.826 bài, chiếm tỉ lệ 53,79%. Tổng số bài thi chuyên đạt điểm 10 là 3 bài.

Sau khi công bố điểm thi, thí sinh muốn phúc khảo có thể nộp đơn tại trường THCS - nơi học lớp 9, từ ngày 21 đến 24/6. Kết quả phúc khảo được công bố vào ngày 30/6.

Sở GD-ĐT TPHCM cho rằng qua kết quả bài thi của thí sinh cho thấy đề thi đã hướng đến việc phát huy năng lực, khả năng sáng tạo, suy nghĩ riêng của học sinh. Điều này còn thể hiện qua thực tế số điểm 0 của môn ngữ văn và toán giảm so với năm ngoái.

Thanh Mai

Ấn Độ vượt qua Anh và Pháp trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ 4 thế giới

Ấn Độ vượt qua Anh và Pháp trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ 4 thế giới

Giá trị của chứng khoán Ấn Độ đã vượt qua các đối tác Anh và Pháp để vươn lên đứng thứ 4 trên toàn cầu khi các nhà đầu tư quốc tế đổ xô đi mua cổ phiếu của quốc gia đông dân nhất thế giới.