Thủ tướng tặng bằng khen người cứu cháu bé trong đám cháy ở Hà Nội

Anh Nam là thợ sửa điều hòa, đã leo lên tầng 2 phá cửa sổ và cứu được bé gái trong đám cháy ngày 12/1.

 Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho anh Trung Văn Nam đã có hành động dũng cảm cứu người bị nạn trong đám cháy tại nhà số 107, ngõ 51, phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội vào ngày 12/1/2022.

Anh Trung Văn Nam - người đã dũng cảm cứu cháu bé trong đám cháy ngày 12/1/2022- Ảnh: VOV
Anh Trung Văn Nam - người đã dũng cảm cứu cháu bé trong đám cháy ngày 12/1/2022- Ảnh: VOV

 Anh Trung Văn Nam, quê quán xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Hiện cư trú tại số 38, Ngõ 51, phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Trưa ngày 12/1/2022, khi đang ngồi ăn cơm, anh Trung Văn Nam (cư trú tại số 38, ngõ 51, phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) nghe tiếng tri hô của người dân xung quanh về đám cháy đang bốc lên từ căn nhà cũ hai tầng trên phố Lương Khánh Thiện phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Thời điểm xảy ra vụ cháy, cháu Vũ Hải Y. (SN 2007) bị mắc kẹt trên tầng tum.

Anh Trung Văn Nam nghe thấy tiếng kêu cứu của cháu bé leo lên tầng, đạp bung song sắt cửa sổ, cứu cháu bé ra ngoài an toàn.

Ngày 13/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi anh Nam. Chủ tịch nước cảm ơn người có tấm lòng dũng cảm, trái tim nhân hậu đã cứu một gia đình thoát cảnh tang thương.

Thư Chủ tịch nước viết: "Cảm ơn Anh Trung Văn Nam dũng cảm, tốt bụng đã xả thân vì cộng đồng, làm sáng thêm truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, thương người như thể thương thân - vốn là cội nguồn sức mạnh của dân tộc ta".

Q.Huy

Đề nghị hủy, xét xử lại từ đầu vụ án ly hôn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo

Đề nghị hủy, xét xử lại từ đầu vụ án ly hôn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo

Kết quả thẩm định giá chỉ dựa trên báo cáo phía ông Vũ đưa ra, không được phía bà Thảo xác nhận nên cần định giá lại.