Thời gian gần đây ghi nhận nhiều thương hiệu thời trang Việt lần lượt thông báo dừng hoạt động. Diễn biến này phần nào phản ánh cuộc đua khắc nghiệt của thị trường thời trang nội địa.
Hôm qua ngày 6/8, thương hiệu thời trang nữ Chi Chi Chành Chành ở Hà Nội, sở hữu hơn 131.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội, thông báo sẽ dừng hoạt động sau 5 năm kinh doanh.
![]() |
| Thương hiệu Chi Chi Chành Chành thông báo đóng cửa sau 5 năm |
Theo thông báo, thương hiệu sẽ ngừng hoạt động trong tháng 8. Đại diện cửa hàng cho biết quyết định này được đưa ra do tình hình kinh doanh hiện tại không còn thuận lợi.
"Có lẽ, ngay từ khi bắt đầu Chi Chi, chúng mình cũng không nghĩ sẽ đi được xa đến vậy, sẽ có nhiều kỉ niệm đẹp như thế. Một ý tưởng, một niềm tin và cứ thế chúng mình đã dành cho Chi Chi rất nhiều tâm huyết và tình cảm.
Chi Chi sẽ chính thức đóng cửa vào tháng 8 này!....Cám ơn tất cả các khách hàng đã đồng hành cùng Chi Chi trong suốt 5 năm qua", hãng thông báo trên trang Facebook chính thức.
Cũng theo thương hiệu Chi Chi Chành Chành, làm thời trang ở Việt Nam không phải lúc nào cũng đẹp như trong ảnh. Phía sau một chiếc váy đôi khi là những tranh cãi, những lần làm lại cả lô hàng chỉ vì thấy chưa đủ tử tế với khách hàng.
"Có chiếc váy từng cháy hàng không thể sản xuất vì vải limited, có chiếc váy vẫn âm thầm xuất hiện đều đặn trong từng đợt restock vì tình cảm của khách hàng. Có chiếc váy ra đời đúng lúc chúng mình tự tin nhất. Và cũng có chiếc váy được làm trong những ngày Chi Chi gần như muốn bỏ cuộc", thương hiệu chia sẻ.
Trước đó, cuối tháng 2, thương hiệu thời trang nữ MaryJane cũng thông báo dừng hoạt động sau hơn 10 năm kinh doanh và lần lượt đóng toàn bộ 4 cửa hàng tại Hà Nội trong tháng 3 do hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn.
![]() |
| Her25 khép lại hành trình 12 năm |
MaryJane từng được biết đến là chuỗi cửa hàng thời trang nữ hướng đến nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là học sinh – sinh viên và người mới đi làm, với các thiết kế đơn giản, dễ mặc và mức giá tầm trung. Trong nhiều năm, thương hiệu này là điểm mua sắm quen thuộc của giới trẻ tại khu vực các tuyến phố đông sinh viên ở Hà Nội.
Bên cạnh hệ thống cửa hàng vật lý, MaryJane cũng duy trì hoạt động bán hàng trực tuyến. Thương hiệu kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, đồng thời bán hàng qua các kênh mạng xã hội như Facebook, Instagram và các nền tảng trực tuyến khác, phục vụ nhóm khách hàng trẻ quen với hình thức mua sắm online.
Không chỉ MaryJane, từ cuối năm 2024 đến nay, hàng loạt thương hiệu thời trang Việt cũng liên tiếp rời thị trường hoặc thu hẹp hoạt động, như L.II.N Clothing đóng cửa sau hơn 10 năm, Her25 khép lại hành trình 12 năm, cùng thương hiệu như Lép, Casta và Edini cũng phải đóng cửa nhiều chi nhánh.




















Xôn xao vụ mẹ chưa nộp tiền học cờ vua, con bị cô giáo đóng cửa: 1 chi tiết khiến hội phụ huynh tranh luận căng thẳng
Thương hiệu nhỏ nhất thị trường và chiến lược "bán tiếng cười" tạo nên kỳ tích 373,5 triệu USD
WEDTALK 2026: Hội nghị cưới 2 ngày quy tụ 300+ doanh nghiệp, 100+ thương hiệu ngành cưới tại TP.HCM
Từ chiếc bình 800.000 đồng đến món đồ được săn lùng giá 2,6 triệu: Starbucks đã biến bình giữ nhiệt thành "mỏ vàng" thương hiệu như thế nào?
Cùng chuyên mục
Con trai Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu xứng danh nhóc tỳ đẹp nhất showbiz, vẻ ngoài soái ca ngời ngời ăn đứt cả bố
Hạt dẻ không chỉ để rang: Ăn sống được cho là bổ thận, nấu chín lại giúp kiện tỳ
"BLACKPINK hãy giải tán đi!"
Shin Min Ah cứ thế này thảo nào Kim Woo Bin mê như điếu đổ!
Nam ca sĩ sụp đổ hình tượng vì 1 fan qua đời, bị cả showbiz chỉ trích
Ra ngân hàng rút 1,5 tỷ đồng tiền mặt, cặp vợ chồng "lọt tầm ngắm" bị công an tìm đến tận nhà