Phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn giữa bà và ông Đặng Lê Nguyên Vũ diễn ra vào ngày 18/11 tại TAND Cấp cao, TPHCM. Tuy nhiên, trước khi phiên tòa diễn ra, bà Thảo lại có đơn xin hoãn vì sức khỏe không đảm bảo.
Đại diện VKS cho rằng đây là lần thứ 3 bà Thảo xin hoãn phiên toàn, cho nên cơ quan công tố đề nghị tòa cần xem xét để đảm bảo tiến trình xét xử. Theo chia sẻ của Luật sư Nguyễn Ngọc Việt, đương sự được xin hoãn tối đa 2 lần, trừ lý do bất khả kháng toà sẽ xem xét. Mặc dù trước đó, HĐXX đã thông báo nếu trong đợt phúc thẩm 18 – 20/11, bà Thảo còn vắng mặt, sẽ không xem xét kháng cáo của bà.
![]() |
| Bà Lê Hoàng Diệp Thảo nhiền lần xin hoãn phiên tòa vì sức khỏe không đảm bảo. |
Chính vì vậy, HĐXX thông báo hoãn phiên tòa buổi sáng để xác minh tình trạnh sức khỏe của bà Thảo, sẽ tiếp tục phiên xử vào chiều nay.
Được biết trước khi tham gia xét xử, hai bên đã có ý kiến trái ngược, trong khi ông Vũ làm đơn xin xử kín thì bà Thảo lại yếu cầu xử công khai. Theo quy định, các đương sự có quyền yêu cầu tòa án xét xử kín hoặc công khai; tuy nhiên, quyền quyết định có chấp nhận hay không là do HĐXX.
Vào 29/10 vừa qua, bà Thảo gửi đến đề nghị hoãn phiên tòa vì sức khỏe không tốt, đơn này được chấp thuận nhưng yêu cầu bà phải có mặt trong phiên xử tới nếu không HĐXX sẽ đình chỉ xét xử phúc thẩm với kháng cáo của bà.
Cuộc ly hôn của bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã kéo dài đúng 4 năm. Tháng 10 năm 2015, bà Thảo đệ đơn ly hôn lên TAND TP.HCM vì vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn.
Trong phiên tòa sơ thẩm vào tháng 3/2019, HĐXX đã quyết định đồng ý đơn ly hôn của hai vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên. Theo quyết định vào ngày 27/3, bà Thảo sẽ nuôi 4 người con, ông Vũ chu cấp 10 tỷ mỗi năm từ năm 2013 cho đến khi trưởng thành đồng thời quan lý tài sản trị giá 350 tỷ đồng là 6 bất động sản. Về phần bà Thảo, được quyền sử dụng 7 bất động sản trị giá 375 tỷ. Tổng số tài sản quy ra là hơn 1.764 tỷ, phần chênh lệch sẽ do ông Vũ thanh toán. Cũng theo phán quyết của tòa, ông Vũ nhận 60% tài sản, bà Thảo nhận 40%.
Tuy nhiên, bản án sơ thẩm cùng bị bà Thảo và ông Vũ kháng cáo. Ông Vũ cũng kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm chia phần tài sản chưa thỏa thuận được theo tỷ lệ ông 70%. Về phía bà Thảo, bà cho rằng mình bị xử ép nên kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm, không đồng ý ly hôn, không đồng ý việc chia tài sản theo tỉ lệ 60-40 và giao quyền điều hành công ty cho ông Vũ.
VKSND kháng nghị với TAND TPHCM vì cho rằng phán quyết này không nhận định đúng ý kiến của VKS, có nhiều sai sót trong tính toán và áp dụng luật, chính vì vậy đề nghị hủy án.




















Hà Nội lại trở rét, nhiệt độ giảm sâu
Hà Nội: Sáng ra công văn ngừng thi công chức giáo dục, chiều ra công văn tiếp tục thi
Chủ tịch UBND TP Hà Nội phủ nhận bù giá cho Nhà máy nước sông Đuống
Nhiều cơ sở văn hóa ở Hà Nội bị "xẻ thịt" để kinh doanh
Bà Hoàng Lê Diệp Thảo gửi đơn tố giác, đòi khởi tố thẩm phán xét xử vụ ly hôn
Đại biểu Quốc hội thảo luận về việc cho phép kinh doanh mại dâm
Cùng chuyên mục
Triển khai Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi: Gắn bảo hộ quyền với phát triển khoa học và đổi mới sáng tạo
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ X
Điều gì sắp diễn ra ở Cần Giờ khiến nhà nhà từ Bắc chí Nam rần rần book vé du xuân?
Dấu ấn đối ngoại năm 2025 của Q&T: Khi công nghệ Việt từng bước định hình vị thế trên bản đồ tiền tệ toàn cầu
Q&T - Dấu ấn tiên phong của công nghệ polymer Việt Nam trên bản đồ tiền tệ thế giới
Siêu điểm đến Cần Giờ tổ chức “Lễ hội trong lễ hội” chào xuân xuyên Tết