Tình hình mưa lũ miền Trung: Quảng Trị cứu thành công 7 thuyền viên, Thủy điện Sông Bung xả lũ

Mực nước tại các sông ở tỉnh Quảng Trị đang dao động ở mức cao, có nơi vượt đỉnh lũ năm 1983, tình hình mưa lũ còn nhiều diễn biến phức tạp.

Ngày 9/10, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định tiếp tục mưa lớn. Tuy nhiên, lượng mưa giảm so với 2 ngày vừa qua, lũ trên các sông cũng đang xuống chậm. 

Tại khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế, mưa lớn xuất hiện từ đêm qua đến sáng nay với lượng phổ biến 100-200 mm. Một số nơi trên 300 mm, như Hải Lâm (Quảng Trị) và Phong Điền (Thừa Thiên - Huế).

Theo TTXVN, dự báo, từ nay đến hết ngày 9/10, lũ trên sông Ngàn Sâu (tỉnh Hà Tĩnh), sông Thạch Hãn (tỉnh Quảng Trị) và các sông ở Thừa Thiên - Huế tiếp tục lên. Nước tại các sông ở hai tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam tiếp tục xuống.

Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp, các khu đô thị từ Quảng Bình đến Quảng Nam vẫn tiếp tục diễn ra. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất vùng núi từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất là cấp 2.

Quảng Trị: Cứu hộ thành công 7 thuyền viên, nhiều thuyền viên chưa tiếp cận được

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết sau quá trình nỗ lực triển khai, đơn vị đã cứu hộ, cứu nạn thành công 7 thuyền viên trên hai tàu bị trôi dạt trên biển và đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, vào ngày 8/10, tàu chở hàng Thanh Thành Đạt 55 gồm 11 thuyền viên neo đậu tại vùng nước Cảng Cửa Việt, thuộc huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã bị sóng đánh trôi dạt ra khu vực biển phao số 1.

Đến 11h cùng ngày, tàu bị hỏng máy và phát tín hiệu cứu nạn. Sau đó, tàu Thanh Thành Đạt 68 tiếp cận nhưng chỉ đưa được 6 thuyền viên của tàu bị nạn vào bờ. Do sóng to, đến 15h40 ngày 8/10, tàu Thanh Thành Đạt 55 bị chìm tại cửa biển, 5 thuyền viên còn lại trên tàu bị rơi xuống biển.

Giữa thời điểm mưa lớn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã điều động lực lượng, phương tiện cứu hộ, đồng thời tổ chức hai tổ với 12 cán bộ, chiến sĩ tuần tra tìm kiếm dọc bờ biển.

23h20 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng Cảng Cửa Việt phối hợp với chính quyền địa phương, người dân phát hiện và cứu nạn 4 thuyền viên của tàu Thanh Thành Đạt 55 trôi dạt vào bãi tắm Cửa Việt.

Đến 2h30 phút ngày 9/10, Đồn Biên phòng Triệu Vân phối hợp với người dân và chính quyền địa phương phát hiện, cứu nạn thành công thuyền viên thứ 5 trên tàu. Khi được đưa vào bờ, cả 5 thuyền viên được sơ cứu, chuyển đi cấp cứu, hiện đã ổn định sức khỏe.

7h30 phút ngày 9/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã cứu hộ thành công thêm hai thuyền viên trên tàu Vietship 01. Thông qua điện thoại liên lạc, 2/12 thuyền viên trên tàu được hướng dẫn mặc áo phao bơi vào bờ và được Bộ đội Biên phòng ứng cứu. 

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn, ba tàu chìm trên vùng biển Quảng Trị, gồm: Vietship TK 12 ( có 5 thuyền viên, đã cứu được ba thuyền viên, hai thuyền viên vẫn đang mất tích). Tàu Thanh Thành Đạt 55 ( đã cứu nạn thành công cả 11 thuyền viên); tàu Vietship 09 (có 4 thuyền viên đã được cứu nạn thành công).

Hiện, hai tàu bị mắc cạn gồm: tàu Hoàng Tuấn 26 có 12 thuyền viên trên tàu an toàn; tàu Vietship 01 có 10 thành viên đang nằm ở vị trí rất nguy hiểm, do phía ngoài tàu là bãi cạn, phía trong là kè đá, sóng biển cao từ 4,5-5m, dòng nước lũ chảy rất xoáy và mạnh nên không có phương tiện cứu hộ nào tiếp cận được.

Trong khi đó trên đất liền, hiện mưa lớn vẫn tiếp tục, lũ trên các sông đều lên nhanh và đạt đỉnh phổ biến ở mức trên báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3, riêng sông Hiếu vượt đỉnh lũ lịch sử 1983 khiến hàng ngàn nhà dân bị ngập sâu trong nước. Mực nước các sông vẫn đang ở mức cao, tại sông Hiếu, Thạch Hãn vẫn duy trì ở mức báo động 3.

Về thiệt hại của mưa lũ, đến nay đã có 2 người chết và 7 người mất tích; nhiều địa phương bị chia cắt cục bộ; mưa lũ cũng đã khiến 6 tàu gặp sự cố trong đó có 3 tàu chìm; hơn 537 ha nuôi trồng thủy hải sản bị ngập, cá nuôi tại 30 lồng bị chết; hơn 150 ha diện tích hoa màu các loại bị hư hại; hơn 1.000 chậu hoa bị hỏng; 32.000 con gia cầm bị chết hoặc nước cuốn trôi...

Đà Nẵng: Sơ tán hơn 200 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Sáng 9/10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng cho biết, để ứng phó với vùng áp thấp và mưa lớn diện rộng trên địa bàn Đà Nẵng, chính quyền thành phố đã sơ tán, đảm bảo an toàn cho 731 người (203 hộ dân) trong các khu vực ngập lụt nặng tại huyện Hòa Vang.

Theo báo cáo của cơ quan nói trên, đến đêm 8/10, tại huyện Hòa Vang có 8/11 xã có thôn bị ngập lũ, chủ yếu ở các vùng trũng thấp, ven sông.

Đến 6h 9/10, nước lũ đã rút, cơ bản chỉ còn ngập tại một số điểm xã Hòa Tiến, các xã khác chỉ bị ứ đọng nước trên đồng ruộng. Trong các quận nội thành Đà Nẵng cũng xuất hiện ngập lụt cục bộ do mưa quá lớn, có nơi lên tới 20-30 cm, nhưng nước đã rút sau khi ngớt mưa.

Theo thống kê: có 42,4 ha hoa màu bị ngập úng; 9.000 cây hoa cúc bị hư hại, dập nát; 1 con bò bị nước cuốn trôi; 74 cây xanh đường phố bị ngã đổ; 3 ngôi nhà bị tốc mái; học sinh toàn thành phố được nghỉ học ngày 8 và 9/10; hiện chưa có thiệt hại về người...

Đến 10h 9/10, cơn mưa lớn đã tạm ngưng trên toàn thành phố.

Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia đang xuống chậm, các sông thuộc thành phố Đà Nẵng đang dao động ở mức trên Báo động 1. Mực nước lúc 4h ngày 9/10 trên sông Vu Gia là 7.34m (dưới Báo động 2 là 0.66m), trên sông Cẩm Lệ là 1.34m (trên Báo động 1 là 0.34m).

Dự báo, trong 6 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia giảm chậm, lũ trên sông Cẩm Lệ xuống mức Báo động 1.

Trong 12 giờ tới, lũ trên các sông sẽ xuống dưới mức Báo động 1.

Quảng Bình: Gần 13.000 ngôi nhà bị ngập

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, đến 9 giờ ngày 9/10, tỉnh Quảng Bình có 12.600 ngôi nhà bị ngập; trong đó huyện Lệ Thủy có trên 7.600 nhà, huyện Quảng Ninh có trên 4.300 nhà. Tại "rốn lũ" Tân Hóa, huyện Minh Hóa, có 550 ngôi nhà bị ngập sâu tới 2,5 m, người dân phải chuyển sang tránh lũ trên những nhà phao. Quốc lộ 1A đoạn qua nhiều xã phía Nam tỉnh Quảng Bình bị ngập, nhiều phương tiện không di chuyển được. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện phương châm "4 tại chỗ" để chủ động ứng phó với thiên tai để giảm thấp nhất thiệt hại.

Quảng Nam: Thủy điện Sông Bung xả lũ 

Lúc 11h trưa nay 9/10, Công ty Thủy điện Sông Bung sẽ vận hành hồ chứa thủy điện Sông Bung 2 để điều tiết duy trì mực nước hồ ở mực nước cao nhất trước lũ.

Theo thông số điều tiết của hồ chứa thủy điện Sông Bung 2 vào lúc 6h sáng 9/10, mực nước hồ là 599,43m, lượng nước về hồ 82,6m3/s, lưu lượng nước qua máy 15,9m3/s. Để đảm bảo an toàn hồ thủy điện, duy trì mực nước hồ chứa theo quy định, Công ty Thủy điện Sông Bung sẽ tiến hành xả nước với lưu lượng dự kiến 20 - 150m3/s.

Một số hình ảnh mưa lũ:

Rốn lũ Tân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) ngập trong biển nước, có nơi ngập sâu nhất gần 3m. Ảnh: Vietnamnet
Rốn lũ Tân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) ngập trong biển nước, có nơi ngập sâu nhất gần 3m. Ảnh: Vietnamnet
Ảnh: Vietnamnet
Ảnh: Vietnamnet
Người dân phải dùng thuyền để di chuyển. Ảnh: TTXVN
Người dân phải dùng thuyền để di chuyển. Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN
Nhiều tuyến đường ở TP. Huế bị ngập sâu trong nước 30-40 cm khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Ảnh: Zing
Nhiều tuyến đường ở TP. Huế bị ngập sâu trong nước 30-40 cm khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Ảnh: Zing
Theo thống kê, do ảnh hưởng của mưa lũ, đến nay, Thừa Thiên - Huế có 1.000 nhà dân bị ngập sâu trong nước từ 0,3-0,8 m; di dời hơn 300 hộ dân ở vùng nguy hiểm. Mưa lũ khiến một người mất tích và 4 người bị thương. Ảnh: Zing
Theo thống kê, do ảnh hưởng của mưa lũ, đến nay, Thừa Thiên - Huế có 1.000 nhà dân bị ngập sâu trong nước từ 0,3-0,8 m; di dời hơn 300 hộ dân ở vùng nguy hiểm. Mưa lũ khiến một người mất tích và 4 người bị thương. Ảnh: Zing

Áp thấp nhiệt đới

Hồi 10h ngày 9/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,5-13,5 độ Vĩ Bắc; 117,0-118,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 400km về phía Đông Bắc.

Trung tâm khí tượng thủy văn dự báo, trong ngày hôm nay 9/10, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10h ngày 10/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 250km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,0 đến 16,0 độ Vĩ Bắc; từ 114,0 đến 118,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.  

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

(Tổng hợp)

HOÀNG GIA

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương