![]() |
| Tổng Bí thư- Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các em học sinh ( Ảnh TTXVN) |
Trong thư Tổng Bí thư- Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ sự ghi nhận những nỗ lực của ngành giáo dục trong việc vượt khó, tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp và quản trị, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, thúc đẩy tự chủ đại học, giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
Tổng Bí thư- Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những nỗ lực và kết quả của toàn ngành, trân trọng cảm ơn các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động đã tận tụy với nghề, hết lòng vì học trò, ghi nhận tinh thần hiếu học, ý chí phấn đấu của các học sinh, sinh viên, học viên trên cả nước, cảm ơn các bậc phụ huynh và nhân dân đã luôn tin tưởng, chia sẻ và đồng hành cùng nhà trường.
Tổng Bí thư- Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện sự trân trọng đặc biệt với các thầy, cô giáo ngày ngày bám trường, bám lớp nơi miền núi, biên giới, hải đảo và những vùng còn thiếu thốn, vượt qua gian khó để giữ sáng ngọn lửa tri thức, không để học sinh nào mất đi quyền được đến trường.
Bước vào năm học mới 2026-2027, Tổng Bí thư- Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ngành giáo dục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức quản trị, trao quyền gắn với trách nhiệm giải trình, giảm áp lực hành chính để thầy cô dành tâm sức cho chuyên môn và học trò. Ông nhấn mạnh "chăm lo giáo dục trước hết là chăm lo cho người thầy để nhà giáo yên tâm với nghề, giữ gìn phẩm giá, không ngừng trau dồi chuyên môn.
Với học sinh, sinh viên, Tổng Bí thư- Chủ tịch nước Tô Lâm nhắn nhủ: " Thế giới đang đổi thay từng ngày. Điều đã học có thể nhanh chóng trở nên cũ, nhưng tinh thần ham học, bản lĩnh, khả năng sáng tạo, lòng trung thực và nghị lực vươn lên sẽ luôn có giá trị. Tôi mong các cháu nuôi dưỡng ước mơ, bền bỉ học tập, làm chủ công nghệ, biết đứng dậy sau thất bại và đem tài năng của mình phụng sự Nhân dân, đất nước"
Ông cũng đề nghị mỗi thầy cô giáo "với tình yêu nghề và lòng bao dung, tiếp tục truyền cho học trò niềm say mê học hỏi, sự tự tin và khát vọng cống hiến".
![]() |
| Tổng Bí thư- Chủ tịch nước Tô Lâm nhắn nhủ học sinh, sinh viên cả nước nuôi dưỡng ước mơ, bền bỉ học tập, làm chủ công nghệ. Ảnh: D.Mạnh |
Lễ khai giảng năm học 2026-2027 được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Theo đó, các nhà trường trên cả nước sẽ cùng thực hiện phần chào cờ, hát Quốc ca và đánh trống khai trường với điểm cầu trung tâm là Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
Nhân dịp khai giảng năm học mới, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện cũng tổ chức lễ khánh thành trong khuôn khổ chương trình chung toàn quốc. Theo đúng tiến độ có 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền sẽ được hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm học mới. Đây là mục tiêu được đặt ra ở giai đoạn 1 của chương trinh xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền, nhằm chăm lo tốt hơn cho học sinh ở vùng biên giới khó khăn.
Toàn văn thư của Tổng Bí thư- Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027:
![]() |
![]() |


























Những điều cha mẹ cần chuẩn bị để con đón khai giảng năm học mới
Tin cực vui: Hàng triệu học sinh, sinh viên cả nước dự kiến được miễn phí nhiều khoản tiền trong năm học mới
NXBGDVN chủ động nguồn cung, đảm bảo đủ sách giáo khoa cho học sinh trước thềm năm học mới 2026 - 2027
"Nâng bước đến trường” mùa thứ VI - Khi niềm vui theo em vào năm học mới
Khai giảng năm học 2026-2027 trực tiếp kết hợp trực tuyến:Điểm cầu trung tâm tại Lào Cai
Triển khai nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo đại trà từ năm học 2026-2027
Cùng chuyên mục
Học sinh, phụ huynh háo hức trong ngày khai giảng năm học mới 2026–2027
TPHCM bước vào năm học với hơn 1.000 phòng học mới, nâng cao chất lượng dạy và học
Ngày 5/9: Đồng loạt khai giảng năm học mới trên cả nước
Tổng Bí thư- Chủ tịch nước Tô Lâm: "Giáo dục phải chủ động mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, nâng cao chất lượng dạy và học"
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu bỏ các cuộc thi gây áp lực cho học sinh, giáo viên
Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ cách kiểm định đồng loạt chương trình đại học