Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ký ức của các nữ trí thức

Những ngày qua, giới nữ trí thức đã bày tỏ sự tiếc thương khi đất nước mất đi một vị lãnh tụ anh minh, một nhà chính trị kiệt xuất.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần là nỗi đau chung của cả dân tộc Việt Nam. Với đội ngũ nữ trí thức, sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tổn thất lớn.

Khi còn sống, Tổng Bí thư đặc biệt chú trọng định hướng tư tưởng cho đội ngũ trí thức. Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh về vai trò, vị trí và sự đóng góp của đội ngũ trí thức nước nhà – nguyên khí của quốc gia. Nữ trí thức là lực lượng hùng hậu trong đội ngũ trí thức Việt Nam, thực sự có vai trò, vị trí và đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước.

GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam phát biểu tại cuộc gặp mặt của Chính phủ với các nữ trí thức tiêu biểu năm 2024
GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam phát biểu tại cuộc gặp mặt của Chính phủ với các nữ trí thức tiêu biểu năm 2024

GS.TS Lê Thị Hợp, nguyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam đau xót về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bà chia sẻ: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trí tuệ lớn, tài năng lớn của cách mạng Việt Nam, nhà văn hóa, ngọn cờ lý luận của Đảng, người học trò xuất sắc không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân. Quan tâm đội ngũ trí thức, ông định hướng ngoài trình độ, năng lực chuyên môn, đội ngũ trí thức phải thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức tốt đẹp, ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bản thân người trí thức phải xác lập cho mình hệ tư tưởng vững vàng - hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, tuyệt đối chấp hành sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Sự ra đi của ông là tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Dân tộc, Tổ quốc và đội ngũ nữ trí thức”.

PGS.TS Bùi Thị An, nguyên đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Nữ Trí thức Việt Nam chụp ảnh cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại một kỳ họp Quốc hội
PGS.TS Bùi Thị An, nguyên đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Nữ Trí thức Việt Nam chụp ảnh cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại một kỳ họp Quốc hội
Bà Nguyễn Thị Hồi, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo và Canada, Phó Chủ tịch phụ trách Đối ngoại của Hội Nữ trí thức Việt Nam ấn tượng với đường lối ngoại giao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Bà Nguyễn Thị Hồi, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo và Canada, Phó Chủ tịch phụ trách Đối ngoại của Hội Nữ trí thức Việt Nam ấn tượng với đường lối ngoại giao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bà Nguyễn Thị Hồi, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Cộng Hòa Áo và Canada, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, với góc nhìn của một nhà ngoại giao bà đánh giá: “ Nhìn lại thành tựu đối ngoại-ngoại giao Việt Nam thời gian qua dưới đường lối đối ngoại của Đảng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi thật sự tự hào khi Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm lịch sử đến Hoa Kỳ vào tháng 7/2015, với cuộc gặp chưa từng có tiền lệ với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, mở ra chương mới trong quan hệ giữa hai nước. Cuối tháng 10, đầu tháng 11/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm chính thức Trung Quốc, trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp ngay sau Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng 9/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người chủ trì lễ đón Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và hội đàm với ông chủ Nhà Trắng tại trụ sở Trung ương Đảng, một điều cũng chưa từng có tiền lệ. Cũng trong năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. Tháng 6/2024 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp như hiện nay, các cường quốc đang cạnh tranh nhau rất gay gắt, theo đuổi những quan điểm và chính sách rất khác nhau, Việt Nam có quan hệ tốt và mời được lãnh đạo cả ba nước lớn đến thăm. Đây là một điều hiếm có”.

TS Phạm Thị Mỵ, Phó Thường trực Hội Nữ trí thức Việt Nam ấn tượng với các bài giảng về Nghị quyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông còn là Bí thư Thành ủy Hà Nội
TS Phạm Thị Mỵ, Phó Thường trực Hội Nữ trí thức Việt Nam ấn tượng với các bài giảng về Nghị quyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông còn là Bí thư Thành ủy Hà Nội

TS. Phạm Thị Mỵ, Phó Thường trực Hội Nữ trí thức Việt Nam ấn tượng với các bài giảng về Nghị quyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông còn là Bí thư Thành ủy Hà Nội. Bà nói: “ Ở cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông là người truyền đạt Nghị quyết hay nhất mà tôi và nhiều cán bộ ở Thủ đô vinh dự được nghe và tiếp thu. Lúc đó, ông truyền đạt các bài giảng về Nghị quyết 10 cho cán bộ thành phố. Ông không chỉ nói lý thuyết mà luôn có các dẫn chứng thực tiễn đi kèm nên rất sinh động, đi vào lòng người, thấm sâu, khiến mỗi người đều tìm được bài học áp dụng vào lĩnh vực của mình, cho mỗi cá nhân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng là một lãnh đạo liêm khiết mẫu mực. Cũng thời điểm ông là Bí thư Thành ủy Hà Nôi, tôi đang là Phó Tổng biên tập Báo Kinh tế Đô thị. Tết đến, chúng tôi thường đến chúc Tết ông. Ông chỉ nhận báo, hoa quả, cùng ăn với chúng tôi, trò chuyện chân tình, căn dặn chúng tôi rất nhiều về cách làm báo góp phần phát triển Thủ đô. Với những người làm báo như chúng tôi, ông là một người Thầy, một đồng nghiệp giầu kinh nghiệm và tài năng”.

GS.TS Lê Mai Hương, nguyên Viện phó Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam bày tỏ sự tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi chia sẻ hình ảnh ông cùng những lời cảm xúc: “ Trên ngực áo chưa đeo  kịp huân chương nhưng trong đó có trái tim rực sáng. Đối với dân: Luôn yêu mến nồng nàn. Đối với địch luôn sẵn sàng chiến đấu…”.

PGS.TS Nguyễn Thị Minh Nhàn (mặc áo dài trắng đứng phía sau) trong bức ảnh chụp cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,dịp Gặp mặt thanh niên tiêu biểu nhân dịp 1000 năm Thăng Long Hà Nội - khi ông là Chủ tịch Quốc hội.
PGS.TS Nguyễn Thị Minh Nhàn (mặc áo dài trắng đứng phía sau) trong bức ảnh chụp cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,dịp Gặp mặt thanh niên tiêu biểu nhân dịp 1000 năm Thăng Long Hà Nội - khi ông là Chủ tịch Quốc hội.

PGS.TS Nguyễn Thị Minh Nhàn, Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức Trường Đại học Thương mại chia sẻ bức ảnh chụp cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong dịp Gặp mặt thanh niên tiêu biểu nhân dịp 1000 năm Thăng Long Hà Nội - khi ông là Chủ tịch Quốc hội.

TS.Trần Thị Mỹ Hạnh,Phó phòng Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Nha Trang thì chia sẻ bức ảnh chụp ngày 15.9.2015, khi chị đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường Tokyo University Of Marine Sciece and Technology(Nhật Bản), tham gia đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông sang thăm Nhật Bản 
TS.Trần Thị Mỹ Hạnh,Phó phòng Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Nha Trang thì chia sẻ bức ảnh chụp ngày 15.9.2015, khi chị đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường Tokyo University Of Marine Sciece and Technology(Nhật Bản), tham gia đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông sang thăm Nhật Bản 

TS.Trần Thị Mỹ Hạnh, Phó phòng Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Nha Trang thì chia sẻ bức ảnh chụp ngày 15.9.2015, khi chị đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường Tokyo University Of Marine Sciece and Technology(Nhật Bản). Lúc đó chị đang là Phó Bí thư Chi bộ lưu học sinh Ibaraki đã tham gia đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông sang thăm Nhật Bản . Chị kể: “ Một ngày đẹp trời ở Tokyo, giữa quảng trường nguy nga tráng lệ, tôi thật sự xúc động khi vinh dự lần đầu tiên trong đời được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Nhật Bản tại Nhà khách Chính phủ Akasaka. Xúc động hơn khi bác lần lượt đi bắt tay từng người một và dừng lại chỗ tôi hỏi: “Cháu sang đây lâu chưa?”. Tôi trả lời: “ Con sang được một năm rồi ạ”. Bác hỏi tiếp: “ Thế cháu thích Nhật Bản chưa”. Tôi trả lời bác: “ Con rất thích đất nước và con người Nhật Bản bác ạ”. Lúc đó, tôi xúc động đến rưng rưng”.

Bà Lê Thị Khánh Vân, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, Bộ KH&CN, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Khởi nghiệp, Hội Nữ trí thức Việt Nam (áo đỏ), vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông đến thăm gian trưng bày của Bộ KH&CN tại Triển lãm 70 năm thành tựu Việt Nam năm 2015
Bà Lê Thị Khánh Vân, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, Bộ KH&CN, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Khởi nghiệp, Hội Nữ trí thức Việt Nam (áo đỏ), vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông đến thăm gian trưng bày của Bộ KH&CN tại Triển lãm 70 năm thành tựu Việt Nam năm 2015

Bà Lê Thị Khánh Vân, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, Bộ KH&CN, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Khởi nghiệp, Hội Nữ trí thức Việt Nam nhớ lại: “Năm 2015, tôi  vinh dự được trao đổi về các thành tựu KH&CN trong Triển lãm 70 năm thành tựu của Việt Nam khi là người Chủ trì không gian  trưng bày của Bộ KH&CN. Tôi chỉ đạo sắp xếp bộ tác phẩm của Bác viết vào giữa. Bác tới thăm khen và nói “tư tưởng rất quan trọng, tư tưởng đúng, hành động mới đúng”.

NSND Lệ Ngọc (bên trái ) cùng các đại biểu vinh dự được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
NSND Lệ Ngọc (bên trái ) cùng các đại biểu vinh dự được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

NSND Lê Ngọc, Chi hội trưởng Chi hội Văn hóa Nghệ thuật, Hội Nữ trí thức Việt Nam cho biết: “Tự hào thay cho những người đã được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông là một nhân cách lớn, dung dị, hiền hòa, dễ mến. Tôi là một trong số những người có được may mắn và niềm tự hào ấy. Những ngày qua, tôi đọc các bài viết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên các báo. Nhiều bài viết rất hay, cảm động. Tôi đọc từng chữ, từng từ để hoc để ngẫm”.

Bà Luận Thùy Dương, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Myanmar khẳng định: 
Bà Luận Thùy Dương, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Myanmar khẳng định:  "Vì đã có dịp được gặp, gần gũi và làm việc bên bác, nên tôi còn cảm thấy buồn và nhớ bác rất nhiều”.

Bà Luận Thùy Dương, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Myanmar, Trưởng Ban Quan hệ Quốc tế, Hội Nữ trí thức Việt Nam bày tỏ vô sự thương tiếc khi đất nước mất đi một vị lãnh tụ anh minh khi khẳng định:  "Vì đã có dịp được gặp, gần gũi và làm việc bên bác, nên tôi còn cảm thấy buồn và nhớ bác rất nhiều”.

Trong ký ức của bà Dương, kỷ niệm đầu tiên là chiều 27/8/2016, 27 Đại sứ và Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mới được bổ nhiệm cho nhiệm kỳ 2016-2019, tới trụ sở Trung ương Đảng để gặp và nghe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo trước khi lên đường nhận nhiệm vụ công tác ở nước ngoài. Tổng Bí thư yêu cầu mỗi Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện phải có bản lĩnh, trí tuệ, kiến thức, hiểu biết, khôn khéo, luôn luôn phải kiên cường, kiên định với đường lối quan điểm của Đảng, đường lối độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì lợi ích của nhân dân, không để thế lực nào lung lạc, mua chuộc, cám dỗ. "Tôi vẫn nhớ như in những lời bác nói và thực hiện nghiêm chỉnh, không chỉ trong công việc, mà ngay cả trong cuộc sống. Hôm đó, tôi cũng được cử thay mặt các Đại sứ và Trưởng cơ quan đại diện phát biểu, kết thúc cuộc gặp, bác bắt tay tôi khen phát biểu hay lắm. Tôi nói mong muốn được đón bác sang thăm Myanmar trong nhiệm kỳ của mình và bác đã sang thăm", bà Luận Thùy Dương hồi tưởng.

Kỷ niệm thứ hai mà Đại sứ không thể nào quên là vinh dự đón Tổng Bí thư thăm cấp Nhà nước tới Myanmar từ ngày 24-26/8/2017. Trong suốt chuyến thăm, bà luôn tháp tùng bên ông. Bà Dương chia sẻ không bao giờ có thể quên hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ấm áp và hóm hỉnh khi hỏi về lịch trình làm việc, hay các cuộc tiếp xúc tiếp theo. Ông nói đùa: “Tôi sang đây là làm việc cho Đại sứ, Đại sứ bảo tôi đi đâu thì tôi đi đấy, cho ngồi là ngồi, bắt đứng là đứng”.

Theo Đại sứ Luận Thùy Dương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc, giá trị đối với ngoại giao Việt Nam
Theo Đại sứ Luận Thùy Dương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc, giá trị đối với ngoại giao Việt Nam

Kỷ niệm thứ ba của nữ Đại sứ Luận Thùy Dương là cuộc gặp, làm việc riêng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về quan hệ Việt Nam-Myanmar. Khi đó, Đại sứ đã báo cáo Tổng Bí thư nhiều việc, nhiều vấn đề, nhưng nhớ nhất lời dặn của Tổng Bí thư: “Xử lý vấn đề gì cũng lưu tâm đến lợi ích quốc gia. Lợi ích quốc gia là kim chỉ nam”.

GS.TS Vũ Thị Hà (trái) chụp ảnh cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
GS.TS Vũ Thị Hà (trái) chụp ảnh cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, một trái tim lớn đã ngừng đập nhưng một nhân cách lớn sẽ còn ở lại mãi với dân tộc Việt Nam. Với đội ngũ nữ trí thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi là tấm gương sáng để mọi người noi theo trong sự kính trọng và tiếc thương vô hạn.

CTH

Thông báo Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông báo Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tang lễ đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức Quốc tang.