Tổng thống Pháp nhiễm COVID-19

Ngày 17/12 (theo giờ Việt Nam), Văn phòng Tổng thống Pháp thông báo, Tổng thống Emmanuel Macron có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo thông báo, ông Macron sẽ tự cách ly trong 7 ngày và sẽ tuân thủ các quy định phòng, chống dịch bệnh của Pháp. Tổng thống Macron sẽ làm việc từ xa.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Nguồn: AP
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron . Nguồn: AP

Về tình hình dịch COVID-19, tính đến thời điểm hiện tại, Pháp đã ghi nhận 2.409.062 ca mắc COVID-19 và hơn 59.000 ca thiệt mạng.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16/12 thông báo, Ngoại trưởng Mike Pompeo đang tiến hành cách ly sau khi tiếp xúc với một người dương tính với virus SARS-CoV-2 . Ngoại trưởng đang được theo dõi chặt chẽ bởi nhóm phụ trách y tế của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Cũng theo thông báo, vì một số lý do riêng tư nên không thể công bố danh tính người mà ông Pompeo đã tiếp xúc. Trong khi đó, tờ Washington Post đưa tin Ngoại trưởng Pompeo đã hủy một bài diễn văn dự kiến trong bữa tiệc do Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức. 

Tính tới ngày 17/12 (theo giờ Việt Nam), Mỹ đã ghi nhận hơn 17,3 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 314.000 ca thiệt mạng.

(Nguồn: TTXVN)

HOÀNG ANH

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương