TP.HCM công bố điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2040: Hướng tới đô thị toàn cầu hiện đại, đáng sống

Vùa qua, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chính thức công bố Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Đây là nội dung vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 11/6/2025, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong định hướng phát triển không gian và hạ tầng của đô thị lớn nhất cả nước.

Toàn cảnh buổi công bố
Toàn cảnh buổi công bố

Theo đồ án, quy mô lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính TP.HCM với tổng diện tích hơn 2.095 km², trong đó bao gồm cả khu đô thị lấn biển Cần Giờ và không gian biển rộng lớn. Dự báo đến năm 2040, dân số thành phố sẽ đạt khoảng 13-14 triệu người và có thể tăng lên 16 triệu người vào năm 2060.

Với tầm nhìn dài hạn, TP.HCM sẽ phát triển theo mô hình đô thị đa trung tâm. Bên cạnh khu trung tâm hiện hữu, thành phố sẽ hình thành 5 vùng đô thị chính gồm: Đông, Tây, Nam, Bắc và vùng đô thị Cần Giờ, được kết nối thông suốt bởi hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ.

Ông Bùi Xuân Cường Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại buổi lễ.
Ông Bùi Xuân Cường Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại buổi lễ.

Điểm nhấn của đồ án quy hoạch lần này là định hướng phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, mở rộng không gian xanh, bảo tồn di sản và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Trong đó, các khu vực như TP Thủ Đức, Bình Chánh, Củ Chi sẽ là động lực tăng trưởng mới với trọng tâm là các khu công nghiệp công nghệ cao, logistics, trung tâm đổi mới sáng tạo và các không gian sáng tạo xanh.

Bên cạnh đó, TP.HCM đặc biệt chú trọng hoàn thiện hệ thống giao thông chiến lược gồm các tuyến metro, các tuyến vành đai, trục xuyên tâm nhằm kết nối hiệu quả giữa các khu vực nội thành, vùng ngoại thành và các tỉnh, thành lân cận trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Việc đầu tư mạnh cho hệ thống metro và các tuyến đường vành đai được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết căn bản tình trạng ùn tắc giao thông, thúc đẩy liên kết vùng và nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị.

Dự báo đến năm 2040, dân số thành phố sẽ đạt khoảng 13-14 triệu người và có thể tăng lên 16 triệu người vào năm 2060.
Dự báo đến năm 2040, dân số thành phố sẽ đạt khoảng 13-14 triệu người và có thể tăng lên 16 triệu người vào năm 2060.

Về lĩnh vực nhà ở, TP.HCM sẽ đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp nhằm từng bước giải quyết bài toán nhà ở, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân, nhất là những đối tượng yếu thế trong xã hội.

Đại diện chính quyền TP.HCM nhấn mạnh, việc công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung là cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố quản lý phát triển đô thị hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người dân, hướng tới xây dựng TP.HCM trở thành đô thị toàn cầu có năng lực cạnh tranh quốc tế, ngang tầm với các thành phố lớn trong khu vực và trên thế giới.

Với quy hoạch lần này, TP.HCM đặt mục tiêu không chỉ là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại lớn nhất cả nước mà còn là đô thị thông minh, hiện đại, bền vững, đáng sống bậc nhất khu vực, xứng đáng là động lực phát triển của cả vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Mạnh Linh

TPHCM: Hầm chui hơn 340 tỷ đồng tại nút giao An Phú sắp thông xe

TPHCM: Hầm chui hơn 340 tỷ đồng tại nút giao An Phú sắp thông xe

Hầm chui HC1, một trong những hạng mục quan trọng thuộc dự án nút giao An Phú, TP. Thủ Đức sẽ chính thức được đưa vào khai thác từ ngày 9/5/2025