TPHCM: Hơn 200.000 học sinh chưa có sách giáo khoa, 69.000 học sinh chưa tham gia học trực tuyến

Năm học này, toàn thành phố có trên 1,7 triệu học sinh, tăng hơn 11.000 em so với năm học trước.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TPHCM, đến nay có hơn 507.000 học sinh trong tổng số hơn 707.000 em có nhu cầu SGK nhận được sách. Toàn thành phố có hơn 200.000 học sinh (chiếm tỷ lệ 17,35%) chưa có SGK. Học sinh tiểu học có gần 148.000 em, THCS gần 42.000 trường hợp chưa có SGK. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thành phố đã chỉ đạo tạo điều kiện vận chuyển SGK như mặt hàng thiết yếu đến các địa phương, các cơ sở giáo dục, việc vận chuyển sách do từng địa phương quyết định phương án, lộ trình. 

Đến nay có gần 69.000 học sinh chưa tham gia học trực tuyến, chiếm gần 5% tổng số học sinh toàn thành phố. Đông nhất ở bậc tiểu học với trên 33.000 học sinh, THCS với gần 27.000 học sinh, THPT với gần 5.600, hệ Giáo dục thường xuyên với có hơn 3.000 học sinh chưa tham gia. 

Sở Giáo dục đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch học trên môi trường internet đến hết học kỳ 1; việc triển khai không được gây áp lực, quá tải cho học sinh; phải linh hoạt, chậm, chắc, không nóng vội, không chủ quan, cào bằng.  Khắc phục phần nào hạn chế dạy học trên internet, Sở cũng đã triển khai dạy học qua truyền hình, trước mắt ưu tiên cho học sinh nhỏ lớp 1, lớp 2. 

Thanh Mai

Miền Bắc đón không khí lạnh từ cuối tháng 9, mùa đông đến sớm và lạnh hơn năm ngoái

Miền Bắc đón không khí lạnh từ cuối tháng 9, mùa đông đến sớm và lạnh hơn năm ngoái

Dự báo không khí lạnh có khả năng hoạt động sớm từ cuối tháng 9 và đầu tháng 10, nhiệt độ trung bình thấp hơn so năm 2020.