Hội nghị do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức ngày 23/8, nằm trong chuỗi hoạt động khánh thành Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB).
Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết, với vai trò trung tâm kinh tế, giáo dục và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, TP.HCM đang chứng kiến sự phát triển sôi động của các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
![]() |
Ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: CESTI |
Theo báo cáo của Startup Blink, TP.HCM đã vươn lên vị trí 110/1.000 thành phố có hệ sinh thái khởi nghiệp năng động nhất thế giới trong năm 2025, tăng 1 bậc so với năm 2024, và là hệ sinh thái tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á trong lĩnh vực Fintech giai đoạn 2020-2024. Với hơn 50% số lượng startup của cả nước, 40% cơ sở ươm tạo và gần 50% số lượng quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung tại đây, TP.HCM được kỳ vọng sẽ vươn tầm khu vực, nhất là khi thực hiện các định hướng chiến lược từ Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.
“Do đó, hội nghị này mang ý nghĩa quan trọng trong việc tạo dựng một không gian kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hình thành những hợp tác chiến lược. Việc liên kết, hợp tác với các tổ chức quốc tế uy tín và học hỏi từ những mô hình thành công ở các nước là một trong những lựa chọn tốt nhất để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển”, ông Tuyên nhấn mạnh.
Tại hội nghị, các chuyên gia, diễn giả quốc tế đã chia sẻ nhiều bài học kinh nghiệm trong việc thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, gợi mở những góc nhìn đa chiều qua các tham luận được trình bày như: Vai trò của trường đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo - Mô hình Nanyang; Mô hình NUS Enterprise & BLOCK71 - Kết nối hệ sinh thái toàn cầu; Thúc đẩy chuyển đổi số của Việt Nam thông qua Landing Pad của Chính phủ Australia; Phát triển trung tâm khởi nghiệp và liên kết hệ sinh thái…
Trình bày về mô hình Nanyang, ông Aw Beng Teck, Đại học Công nghệ Nanyang (NTU, Singapore) cho biết, Singapore hiện có hơn 4.500 startup, giá trị hệ sinh thái khoảng 144 tỷ USD và tạo ra hơn 208.000 việc làm trong lĩnh vực công nghệ. NTU đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng và ươm tạo các công ty khởi nghiệp, trong đó hỗ trợ thành công hơn 120 công ty khởi nghiệp công nghệ chuyên sâu (deep-tech spin-off).
![]() |
Các diễn giả quốc tế chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: CESTI |
NTU đã phát triển lộ trình đổi mới sáng tạo gồm ba trụ cột: hình thành tư duy khởi nghiệp cho sinh viên; cung cấp nguồn lực, quỹ hỗ trợ, không gian sáng tạo và chương trình tăng tốc cho startup; kết nối với mạng lưới toàn cầu tại các trung tâm như San Francisco, Tokyo, Paris, TP.HCM.
“Các trường đại học không chỉ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn là trung tâm thúc đẩy đổi mới, hình thành liên kết giữa trường - doanh nghiệp - chính quyền, hỗ trợ thương mại hóa nghiên cứu và ươm mầm ý tưởng”, ông Aw Beng Teck chia sẻ thêm.
Theo bà Vũ Thị Huyền Trang, Giám đốc Landing Pad tại Việt Nam (Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia), sáng kiến Landing Pad được triển khai tại TP.HCM từ năm 2024, tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp trong 5 lĩnh vực công nghệ trọng tâm: công nghệ tài chính, an ninh mạng, công nghệ nông nghiệp, công nghệ giáo dục và thành phố thông minh. Sáng kiến này là một phần trong chiến lược hợp tác Đông Nam Á đến năm 2040 của Chính phủ Australia.
Trong tham luận “Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp tại Châu Á - Góc nhìn từ Nhật Bản”, bà Yufuko Takashima, Tổng Giám đốc Chiến lược toàn cầu của Mitsubishi Research Institute (MRI, Nhật Bản) cho biết, MRI đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác tại Việt Nam, bao gồm các hội thảo về đầu tư, chương trình tăng tốc cho startup.
Theo bà Yufuko Takashima, MRI xem Việt Nam là một trong những thị trường mới nổi có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và tiềm năng phát triển cao. Để thúc đẩy tăng trưởng bền vững, bà nhấn mạnh TP.HCM và Việt Nam cần xây dựng mạng lưới hợp tác khu vực, đồng thời đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ tiên phong như AI, đô thị thông minh, công nghệ xanh…
TP.HCM đặt mục tiêu GRDP 8,5%, thúc đẩy công nghệ cao và hạ tầng số
TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8,5% năm 2025, tập trung chuyển đổi mô hình kinh tế, phát triển công nghệ cao, hạ tầng số, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.