Quy mô ấn tượng và sự hội tụ của công nghệ y tế toàn cầu
Kéo dài trong 3 ngày (từ ngày 22 đến 24/9/2026), Triển lãm Quốc tế Chuyên ngành Dược phẩm và Trang Thiết bị Y tế (Pharmedi Vietnam 2026) do Công ty Cổ phần Triển lãm và Hội nghị Toàn cầu (Gloex) phối hợp cùng Informa Markets tổ chức, dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế và sự đồng hành từ Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam (VNPCA), Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam, và Hội Thiết bị Y tế TP.HCM (HMEA).
Triển lãm năm nay được dàn dựng trên diện tích 12.000 m2, dự kiến đón hơn 12.000 lượt khách tham quan chuyên ngành. Sự kiện ghi nhận sự tham gia của hàng loạt khu gian hàng quốc gia (National Pavilions) nổi bật đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có nền y tế phát triển như Đức, Ba Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Úc...
![]() |
| Lãnh đạo Bộ Y tế, Ban tổ chức và các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai mạc Pharmedi Vietnam 2026. Ảnh: BTC |
Các nhóm sản phẩm trưng bày trải rộng từ máy móc sản xuất dược phẩm, nguyên liệu dược, thiết bị y tế, kỹ thuật chẩn đoán - xét nghiệm đến kiểm soát nhiễm khuẩn, phẫu thuật - hồi sức, công nghệ y tế số và giải pháp chăm sóc sức khỏe tại nhà.
Điểm nhấn quan trọng tại Pharmedi Vietnam 2026 là sự mở rộng không gian trưng bày nhằm phản ánh xu hướng chuyển dịch của y tế hiện đại - từ điều trị bệnh cấp tính sang phòng ngừa, chăm sóc chủ động và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Hai sự kiện chuyên đề được tổ chức đồng thời trong khuôn khổ triển lãm bao gồm:
RAVEX (Triển lãm Quốc tế Sản phẩm Phục hồi Chức năng và Thiết bị Hỗ trợ Người Khuyết tật): Giới thiệu các công nghệ vật lý trị liệu, thiết bị hỗ trợ vận động, giải pháp phục hồi sau điều trị và chăm sóc thể chất.
Eldercare Expo (Triển lãm Sản phẩm & Công nghệ Chăm sóc Người Cao tuổi): Tập trung vào các thiết bị hỗ trợ sinh hoạt, giải pháp nhà thông minh, sản phẩm dinh dưỡng, dịch vụ chăm sóc tại nhà và ứng dụng cho "kinh tế bạc".
Sự xuất hiện của các phân khúc này đáp ứng thực tiễn già hóa dân số nhanh chóng tại ASEAN, nơi tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên dự kiến tăng từ 12,2% (năm 2024) lên 22,9% (năm 2050).
Động lực chính sách và tiềm năng bứt phá của y tế Việt Nam
Phát biểu khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) là động lực then chốt để phát triển ngành y tế nhanh và bền vững.
Thứ trưởng khẳng định các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước - như Nghị quyết 20-NQ/TW (phát triển y tế công bằng, chất lượng, hội nhập), Nghị quyết 68-NQ/TW (phát triển kinh tế tư nhân) và Nghị quyết 72-NQ/TW (hoàn thiện thể chế quản lý) - đang tạo môi trường minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp y tế. Thứ trưởng cũng đánh giá cao vai trò của y tế tư nhân trong việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đồng thời nhấn mạnh sự phối hợp giữa y tế công lập và tư nhân để nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
Theo đánh giá từ Ban tổ chức và các báo cáo chuyên ngành, Việt Nam hiện nằm trong top 9 thị trường thiết bị y tế lớn nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, với quy mô thị trường thiết bị y tế đạt khoảng 2 tỷ USD (năm 2025) và dự báo đạt 2,86 tỷ USD vào năm 2028. Cùng với đà tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao (GDP tăng 8% năm 2025 và dự báo 6,8% năm 2026), Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các dòng vốn đầu tư và chuyển giao công nghệ y tế toàn cầu.
Ông Ben Wong, Tổng Giám đốc Informa Markets Việt Nam, nhận định: "Pharmedi Vietnam 2026 không chỉ phản ánh nhu cầu đang không ngừng thay đổi của thị trường y tế Việt Nam, mà còn tạo cầu nối bền vững giúp các doanh nghiệp biến những cuộc gặp gỡ tại triển lãm thành cơ hội hợp tác thực tế trong tương lai.
Diễn đàn tri thức và đối thoại chiến lược y tế quốc tế
Lần đầu tiên trong khuôn khổ sự kiện, Chuỗi Hội thảo Quốc tế mang chủ đề "Đầu tư vào tương lai của ngành chăm sóc sức khỏe - Đổi mới, Cơ sở hạ tầng, Y tế & Tăng trưởng bền vững" được tổ chức xuyên suốt 3 ngày. Chương trình quy tụ các chuyên gia hàng đầu đến từ Việt Nam, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Nhật Bản, Úc... cùng thảo luận qua 3 phiên trọng tâm.
Phiên ngày thứ nhất mang chủ đề "Ngành Chăm Sóc Sức Khỏe Việt Nam - Thập Kỷ Tăng Trưởng Tiếp Theo", tập trung vào xu hướng đầu tư và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong y tế.
Phiên ngày thứ hai thảo luận về "Quản lý & Vận hành Bệnh viện", chia sẻ các mô hình quản trị bệnh viện hiện đại và giải pháp tối ưu hóa hiệu quả vận hành.
Phiên ngày thứ ba khép lại với chủ đề "Vai trò của CEO vượt lên trên Sự tuân thủ Quy định - Tinh thần Lãnh đạo và Trách nhiệm cho Một Hệ thống Chăm sóc Sức khỏe An toàn hơn".
Bên cạnh đó, các chương trình tọa đàm chuyên sâu do Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế (Bộ Y tế) chủ trì, Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam – Úc, cùng các hoạt động B2B Matchmaking và ứng dụng LeadGrab giúp doanh nghiệp kết nối trực tiếp với các nhà nhập khẩu, phân phối và đối tác tiềm năng.























Triển lãm giới thiệu 26 nữ khoa học gia và 8 nhà khoa học nữ Tây Ban Nha
Triển lãm ảnh 'Ba Vì hôm nay, Khát vọng ngày mai'
Gần 300 tác phẩm của họa sĩ Ngô Xuân Bính được trưng bày tại triển lãm "Thông Ngỏ" ở Hà Nội
Đối thoại thị giác về sự hiện diện và vắng mặt trong triển lãm "Hình và Hư Vô"
Triển lãm Met Gala 2027 của John Galliano chính thức bị hủy sau làn sóng phẫn nộ về phát ngôn kỳ thị
Xem pháo hoa xong rồi làm gì? 7 triển lãm miễn phí đang mở ở TP.HCM dịp 2/9, riêng một nơi đã có 403 tác phẩm của 335 tác giả
Cùng chuyên mục
Trí tuệ nhân tạo và y tế số “lên ngôi” tại triển lãm Y Dược lớn nhất năm 2026
Hôm qua - 21/9, sân bay Nội Bài ghi nhận một máy bay lạ hạ cánh
Gia đình 2 triệu follow Dương - Thảo: Đằng sau những clip hài hước là cả một sự đồng cam thầm lặng
Phát hiện 7,6 triệu viên ma túy giấu kín trong 19 bao tải, cảnh sát Thái Lan bắt 4 nghi phạm
"Ông hoàng nhạc đỏ" đình đám bán đặc sản thịt dê ở đường Hàn Thuyên, Hà Nội
Công an điều tra hàng nghìn giao dịch chuyển khoản trong thời gian ngắn: Bắt tạm giam 2 anh em