Triệu Quân Sự đang trốn ở đâu?

Sau khi vượt ngục thành công, Sự đã cướp điện thoại, xe máy người dân rồi chạy ra đèo Hải Vân tẩu thoát. Đây là lần thứ hai tên này trốn trại.

Đến sáng 7/6, lực lượng công an, quân đội thuộc Quân khu 5, Bộ đội Biên phòng và Công an Đà Nẵng vẫn đang tổ chức các mũi trinh sát truy tìm đối tượng Triệu Quân Sự trên toàn tuyến đèo Hải Vân. Đây là ngày thứ 4 các cơ quan chức năng bám rừng truy tìm tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm này, nguồn tin từ VTC News.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng sơ hở trong quản lý tại Trại giam T10 (thuộc Quân khu 5, đóng tại xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), Triệu Quân Sự đã trèo qua hàng rào kẽm gai trốn thoát vào khoảng 14h ngày 3/6. Sau khi thoát khỏi khu vực Trại giam T10, Sự chạy trốn xuống hướng Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn.

Lực lượng chức năng băng rừng truy tìm Triệu Quân Sự.
Lực lượng chức năng băng rừng truy tìm Triệu Quân Sự.

Cùng thời gian này, tại Km 901 + 580 chốt gác Núi Khởi, thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, cơ quan công an địa phương nhận tin báo chị N.T.H. (36 tuổi), nhân viên đường sắt trực ở chốt gác này bị một thanh niên giật điện thoại.

Sau khi gây án, tên này chạy theo đường mòn đối diện trụ sở UBND xã Bình Nguyên và trốn trên một ngọn núi. Liên kết lời khai của chị H., Công an huyện Bình Sơn xác định người đã giật điện thoại của chị H. rồi chạy về hướng tỉnh Quảng Nam là Triệu Quân Sự. Trong quá trình chạy trốn, Triệu Quân Sự đã cướp thêm một chiếc xe máy của người dân rồi chạy về hướng phía Bắc.

Đến khoảng 16h ngày 4/6, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) đang làm nhiệm vụ thì phát hiện người có đặc điểm nhận dạng giống Sự chạy xe máy hướng lên đèo Hải Vân. CSGT ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, người này không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục tăng tốc bỏ chạy. Lực lượng chức năng lập tức truy đuổi nhưng đến Km 912+200 trên Quốc lộ 1A (đoạn Nam đèo Hải Vân), người này vứt xe máy (BKS: 76X6-2978) bên đường rồi trốn vào rừng.

Chiếc xe máy Triệu Quân Sự cướp chạy ra đèo Hải Vân và bỏ lại, trốn lên núi.
Chiếc xe máy Triệu Quân Sự cướp chạy ra đèo Hải Vân và bỏ lại, trốn lên núi.

Khớp nối tất cả thông tin, cơ quan công an xác định người trốn lên rừng Hải Vân chính là Triệu Quân Sự vừa trốn khỏi trại giam T10. Ngay lập tức lực lượng CSGT Công an quận Liên Chiểu, Công an TP Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, Quân khu 5 tổ chức phong tỏa đèo Hải Vân, tung các mũi trinh sát truy bắt Sự.

Nguồn tin từ VOV, Triệu Quận Sự đã từng vượt ngục một lần hồi 2015. Theo hồ sơ của Trại giam T10 và lệnh truy nã, ngày 8/11/2015, khi đang thụ án tại Trại giam T10, Triệu Quân Sự cùng một tù nhân khác dùng vật sắc nhọn cưa song sắt cửa sổ của buồng giam rồi tẩu thoát.

Phải sau hơn 1 tháng truy tìm, tháng 12/2015, Cục Truy nã tội phạm Bộ Công an và các cơ quan chức năng mới bắt được Sự khi đang chơi điện tử tại một quán Internet trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Sau đó, cơ quan quân đội đã bàn giao phạm nhân lại cho Trại giam T10. Đến ngày 3/6, Sự tiếp tục trốn trại lần thứ hai.

Theo lý lịch, Sự là người học giỏi nhưng vì mê các trò chơi điện tử trên mạng nên học chưa hết lớp 10, anh ta đã bỏ học. Năm 2011, Sự nhập ngũ. Trong thời gian quân ngũ, Sự thường xuyên trốn khỏi đơn vị mà không xin phép để đi chơi điện tử. Cũng trong thời gian này, anh ta thường xuyên trộm đồ quân tư trang của đồng đội đem bán lấy tiền tiêu xài, nhưng được gia đình vận động nên Sự lại tiếp tục quay về đơn vị.

Đến tháng 8/2012, Sự tiếp tục đào ngũ (lần thứ 5 đào ngũ). Sự lang thang tại Hà Nội 10 ngày. Đến chiều 22/8/2012, Sự đến quán Hương Sen (quận Long Biên, Hà Nội) uống cà phê và ăn hoa quả. Thấy chủ quán tên Phạm Thị Xuân Hoa (49 tuổi) đeo nhẫn, bông tai vàng nên ra tay giết người, cướp tài sản. Sau khi gây án, Sự tháo chiếc nhẫn vàng trị giá 3 chỉ, đôi hoa tai, lấy 2 máy điện thoại di động cùng 250.000 đồng của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Ngày 25/8/2012, Sự bị bắt giữ. Tháng 3/2013, Tòa án quân sự Quân khu 1 (Thái Nguyên) tuyên phạt Sự án tù chung thân với 3 tội giết người, cướp tài sản và đào ngũ.

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương