Trưa 14/6, TP.HCM thêm 26 người nghi mắc COVID-19 mới

Tính từ 6h đến trưa ngày 14/6, TP.HCM ghi nhận thêm 26 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 mới.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, 26 trường hợp nghi nhiễm mới bao gồm 9 người là nhân viên bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và các trường hợp tiếp xúc gần liên quan; 12 người là các trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân đã được công bố và 5 được phát hiện qua khám sàng lọc. 

26 trường hợp mới được công bố sáng nay gồm huyện Hóc Môn có 10 ca, Bình Chánh có 4 ca. Các quận 5, quận 10, Bình Tân, Gò Vấp mỗi nơi có 2 ca. Quận 8, quận 11, huyện Nhà Bè và Cần Giờ mỗi nơi có 1 ca.

Lấy mẫu xét nghiệm tầm soát tại khu vực có liên quan đến ca nhiễm COVID-19. Ảnh: Văn Tùng – Trung tâm Y tế TP. Thủ Đức.

Vào 6h sáng nay, Bộ Y tế đã công bố TP.HCMcó thêm 30 bệnh nhân nhiễm COVID-19, trong đó 4 trường hợp liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng đã nằm trong khu vực phong toả, 25 ca là các tiếp xúc gần của các ca bệnh đã công bố từ trước, một ca được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cư trú tại Bình Tân đang điều tra dịch tễ.

Từ ngày 18/5 đến nay, TP.HCM ghi nhận 821 ca COVID-19 trong cộng đồng, trải khắp 22 quận, huyện, thành phố.

Gò Vấp là nơi có số ca nhiễm nhiều nhất, với 115 ca. Quận 12 có 72 ca, Bình Thạnh 66 ca, Tân Bình 63 ca, Bình Tân 61 ca, Tân Phú 51 ca.

Trước tình hình dịch bệnh còn phức tạp, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 sáng nay, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong quyết định tiếp tục giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 15 thêm 2 tuần, tính từ 0h ngày 15/6.

HẢI MY