China Vance là tập đoàn kinh doanh nhà ở lớn thứ ba Trung Quốc và có khoảng 140.000 nhân viên. Wang Shi, người sáng lập và cựu chủ tịch công ty, từ năm 2015 đã cho biết mục tiêu trong 10 năm của China Vance là dùng do robot và AI quản lý 40% công việc.
Báo cáo của công ty tư vấn thị trường Analysys cho thấy, thành tích nổi trội của các nhân viên ảo lý do nhiều công ty Trung Quốc bắt đầu đặt kế hoạch triển khai những mô hình tương tự.
![]() |
Theo Analysys, nhân viên ảo có thể được dùng cho các mục đích đa dạng tuỳ theo ngữ cảnh, thay vì các dạng chỉ trả lời các câu hỏi có sẵn hiện nay.
Theo IDC, thị trường phần mềm AI tại Trung Quốc, gồm ứng dụng cho robot AI hoặc con người ảo đã trở nên phổ biến. Dự báo năm 2030, lĩnh vực này ước đạt 23 tỷ nhân dân tệ (3,6 tỷ USD). Việc sử dụng người ảo sẽ trở nên phổ biến trong lĩnh vực bán lẻ và giải trí.
Các thần tượng ảo đang ngày càng được chú ý, nhất là giới trẻ. Ayayi, Ling Yuezheng, Angie là những "mỹ nhân ảo" có hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên các mạng xã hội. Thống kê của iMedia cho thấy, thị trường thần tượng ảo dự kiến đạt 12 tỷ nhân dân tệ (1,8 tỷ USD) năm nay, tăng 10 lần so với con số 1,2 tỷ nhân dân tệ năm 2018.


















Nhà đầu tư không chuyên vẫn còn u mê với trái phiếu doanh nghiệp
5 lý do khiến giá dầu có thể sớm chạm mốc 100 USD/thùng
Sát Tết, "chợ mạng" ngập tràn thuốc giảm cân, có cả chất cấm
6 biểu đồ thể hiện sự "không mấy suôn sẻ" trong năm đầu nhiệm kỳ Tổng thống của ông Biden
Táo quân Nhâm Dần 2022 đa dạng nhiều nội dung từ âm nhạc đến COVID-19
Cùng chuyên mục
Bạn bè quốc tế và kiều bào gửi gần 900 thư, điện mừng Đại hội XIV của Đảng
Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Thị trường bán lẻ cán mốc cao nhất 5 năm: Đâu là động lực thúc đẩy tăng trưởng?
Gợi ý “chơi hội” Tết Bính Ngọ tại Sun World Ha Long
Con trai cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ: Cải cách bộ máy, cuộc cách mạng toàn diện, định hình kỷ nguyên mới của Việt Nam
Giải Golf xúc tiến Thương mại: Kết nối doanh nhân trên nền tảng pháp luật