“Điều tôi sợ nhất không phải là thất bại trong nghiên cứu, mà là bỏ lỡ tuổi thơ của con,” chị từng chia sẻ trong một cuộc trò chuyện. Câu nói ấy phần nào cho thấy cách chị nhìn nhận thành công: không chỉ là những công trình khoa học được công bố, mà còn là sự hiện diện trọn vẹn trong đời sống gia đình.
Đi xa để trở về
Con đường của TS.BS Nguyễn Thị Phương Thảo gắn với y học và nghiên cứu khoa học từ rất sớm. Là bác sĩ được đào tạo bài bản, chị tiếp tục theo đuổi con đường học thuật ở môi trường quốc tế, tham gia nhiều dự án nghiên cứu có tính liên ngành và tầm ảnh hưởng rộng. Ở mỗi chặng đường, chị chọn cho mình cách đi thầm lặng, tập trung vào chuyên môn hơn là tìm kiếm sự chú ý.
![]() |
| TS.BS Nguyễn Thị Phương Thảo – nữ tiến sĩ Việt Nam đầu tiên được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học trẻ Toàn cầu, ghi dấu ấn trí tuệ Việt trên bản đồ khoa học quốc tế. |
Khi được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học trẻ toàn cầu vào năm 2024, chị thừa nhận niềm vui đi kèm với trách nhiệm lớn. “Đây không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là cơ hội để tiếng nói của các nhà khoa học Việt Nam được lắng nghe nhiều hơn,” chị nói. Trong môi trường quốc tế, chị không chỉ đại diện cho lĩnh vực nghiên cứu của mình mà còn mang theo hình ảnh của những phụ nữ làm khoa học đến từ một quốc gia đang phát triển.
Công việc của chị đòi hỏi cường độ cao, từ nghiên cứu, viết bài, thuyết trình tại hội nghị cho đến tham gia các mạng lưới học thuật toàn cầu. Thế nhưng, trong câu chuyện riêng, chị ít khi nói về thành tích. Điều chị nhắc nhiều hơn là những đêm thức trắng khi làm thí nghiệm, những lần phải sắp xếp lịch bay để kịp về dự buổi họp phụ huynh của con.
“Có giai đoạn tôi gần như kiệt sức. Vừa làm nghiên cứu, vừa nuôi con nhỏ, vừa hoàn thành các mốc học thuật. Nhưng mỗi lần nhìn con ngủ, tôi lại thấy mình phải cố gắng hơn,” chị tâm sự.
Đối với chị, khoa học không phải một cuộc đua. Đó là hành trình dài, cần sự bền bỉ và kỷ luật. Chị luôn nhấn mạnh với các đồng nghiệp trẻ rằng thành công trong nghiên cứu không đến từ khoảnh khắc tỏa sáng, mà từ những ngày làm việc đều đặn, nghiêm túc. “Nếu mình yêu điều mình làm, mình sẽ tìm được cách đi tiếp,” chị nói.
Trái tim người mẹ trong phòng thí nghiệm
Điều khiến TS.BS Nguyễn Thị Phương Thảo được nhiều người nhắc đến không chỉ nằm ở học hàm, học vị. Đó là cách chị dung hòa hai vai trò tưởng như khó song hành: nhà khoa học và người mẹ.
Trong một bài phỏng vấn, chị từng kể về nỗi day dứt khi phải đi công tác dài ngày. “Tôi từng tự hỏi liệu mình có ích kỷ không khi dành quá nhiều thời gian cho công việc. Nhưng rồi tôi hiểu, con cần một người mẹ hạnh phúc và có đam mê, chứ không phải một người mẹ luôn tiếc nuối,” chị chia sẻ.
Chị chọn cách sắp xếp công việc khoa học thật khoa học. Những chuyến công tác được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Những buổi tối, dù bận rộn đến đâu, chị vẫn cố gắng dành thời gian trò chuyện với con. “Tôi không muốn bỏ lỡ tuổi thơ của con. Những khoảnh khắc ấy không thể làm lại,” chị nói.
![]() |
| TS.BS Nguyễn Thị Phương Thảo (hàng đầu, thứ hai từ trái sang) cùng các cộng sự tại khóa học nâng cao về ứng phó dịch bệnh tại Đại học Y khoa São Paulo, Brazil. |
Trong môi trường nghiên cứu, chị cũng đặc biệt quan tâm đến các đồng nghiệp nữ trẻ. Chị hiểu những áp lực vô hình mà phụ nữ phải đối diện khi theo đuổi sự nghiệp học thuật. “Phụ nữ thường tự đặt cho mình nhiều rào cản hơn nam giới. Tôi mong các bạn trẻ đừng sợ. Hãy tin rằng mình có thể làm được,” chị chia sẻ trong một hội thảo dành cho nữ khoa học gia.
Tinh thần nhân ái của chị không chỉ thể hiện trong gia đình mà còn trong cách làm việc với cộng đồng khoa học. Khi tham gia các mạng lưới quốc tế, chị tích cực kết nối, hỗ trợ các nhà nghiên cứu trẻ trong nước tiếp cận cơ hội hợp tác. Chị cho rằng thành công của một cá nhân chỉ thực sự có ý nghĩa khi mở ra cơ hội cho người khác.
“Chúng ta không thể phát triển nếu đi một mình. Tôi may mắn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người đi trước, nên tôi cũng muốn làm điều tương tự với thế hệ sau,” chị nói.
Nhìn lại hành trình của mình, TS.BS Nguyễn Thị Phương Thảo không xem những khó khăn từng trải qua là điều đặc biệt. Chị gọi đó là “phần tự nhiên của cuộc sống”. Điều quan trọng, theo chị, là giữ được niềm tin và sự tử tế trong cách ứng xử.
Có lẽ vì thế, dù bước vào những diễn đàn học thuật lớn, chị vẫn giữ phong thái giản dị. Những thành tựu quốc tế không làm chị thay đổi cách nhìn về bản thân. “Tôi vẫn là một bác sĩ, một nhà nghiên cứu và một người mẹ. Danh hiệu không làm mình tốt hơn nếu mình không sống đúng với giá trị của mình,” chị nói.
![]() |
| TS.BS Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ về phòng chống đột quỵ cho các bệnh nhân cao tuổi. |
Trong bối cảnh khoa học ngày càng cạnh tranh và áp lực, câu chuyện của TS.BS Nguyễn Thị Phương Thảo gợi mở một cách tiếp cận khác. Thành công không nhất thiết phải đánh đổi bằng sự thiếu vắng trong gia đình. Đam mê không đồng nghĩa với việc hy sinh mọi mối quan hệ. Với chị, điều quan trọng nhất là biết mình đang làm gì và vì ai.
“Cuối cùng, tôi muốn con mình lớn lên và hiểu rằng mẹ đã làm việc bằng cả trái tim. Và mẹ cũng đã yêu thương con bằng tất cả những gì mình có,” chị tâm sự.
Giữa phòng thí nghiệm và mái ấm, giữa những hội nghị quốc tế và những bữa cơm gia đình, TS.BS Nguyễn Thị Phương Thảo vẫn giữ nhịp bước đều đặn. Nhịp bước ấy không ồn ào, nhưng đủ vững để chứng minh rằng phụ nữ có thể đi xa trong khoa học mà vẫn giữ trọn sự dịu dàng của một người mẹ.
Chính sự tận tâm và nhân ái ấy đã làm nên dấu ấn riêng của chị. Không chỉ là nữ tiến sĩ Việt Nam đầu tiên được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học trẻ toàn cầu, mà còn là người phụ nữ biết cách giữ thăng bằng giữa khát vọng cá nhân và hạnh phúc gia đình.
| Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo là một nhà nghiên cứu trẻ. Các công trình khoa học của chị trước đây tập trung vào các chủ đề liên quan tới sức khỏe tâm thần, tâm lý học và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y học và y học cộng đồng. Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có học bổng tiến sĩ (2020-2023) từ Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn; đạt giải Nhất tại Hội nghị khoa học năm 2021 tại Đại học Y Hà Nội và giải Ba tại Hội nghị Lão khoa toàn quốc năm 2022. Ngoài ra, chị còn được trao học bổng Trường Khoa học tiên tiến về Chuẩn bị dịch bệnh São Paulo tại Đại học São Paulo (Brazil) và vinh dự tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Y tế thế giới năm 2022 (Berlin, Đức) với tư cách là đại diện Việt Nam. Đầu năm 2024, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo là nữ tiến sĩ đầu tiên được bầu vào Viện hàn lâm Khoa học trẻ toàn cầu (Global Young Academy) có trụ sở tại Halle (Đức), được bảo trợ chính bởi Viện hàn lâm Khoa học Leopoldina, Đức và Bộ Nghiên cứu và Giáo dục Đức. Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo có gần 20 công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố trên các tạp chí uy tín. Đặc biệt, có 9 bài báo khoa học chị đóng góp với vai trò là tác giả chính. Chị cũng tham gia với vai trò là nhà phản biện khoa học độc lập cho nhiều tạp chí uy tín... |























Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
PGS.TS.BS Hoàng Thị Phượng, nhà khoa học đặc biệt say mê với điều trị lâm sàng.
PGS.TS.BS Bùi Mỹ Hạnh: “Các nghiên cứu của chúng tôi đều hướng đến lợi ích của người bệnh”
TS.BS Ngô Thị Hải Vân: Chống dịch xa nhà nhưng “chưa bao giờ buồn”, con gái hãnh diện khi được tham gia lấy mẫu Covid cộng đồng
Thêm hai nữ Giáo sư ngành Tâm lý học và Công tác xã hội
Tân Đại sứ Ams năm nay: Xinh và học giỏi, mơ ước thành nhà tâm lý học
Cùng chuyên mục
TS.BS Nguyễn Thị Phương Thảo: Giữ nhịp yêu thương giữa khoa học và gia đình
PGS.TS Trương Thanh Hương: Trái tim của người thầy thuốc phải luôn đập cùng nhịp với trái tim người bệnh
TS. Nguyễn Thị Oanh: Lặng lẽ giữ cân bằng cho những cánh đồng
Nữ nhà khoa học kết nối tự động hóa với nông nghiệp bền vững
“Khát vọng Hải Đăng” vinh danh PGS.TS Nguyễn Minh Tân
Phạm Thu Trang – Từ giảng đường Bách khoa đến khát vọng chinh phục khoa học