Ngày 29/11, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) đã đưa ra cảnh báo về tỷ lệ nhiễm HIV mới ở trẻ em gái và phụ nữ trẻ tuổi, đây là một vấn đề đáng lo ngại.
Trong báo cáo công bố trước Ngày Thế giới phòng chống AIDS (1/12), UNICEF cho biết, năm 2023, có 96.000 trẻ em gái và 41.000 trẻ em trai từ 15-19 tuổi mắc HIV mới. Điều này có nghĩa là, trong mỗi 10 trường hợp nhiễm mới ở thanh thiếu niên, có đến 7 trường hợp là nữ giới. Con số này còn cao hơn ở khu vực cận Sahara châu Phi, với 9/10 trường hợp mới trong nhóm tuổi này là trẻ em gái.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Ngoài ra, theo báo cáo của UNICEF, có khoảng 77% người trưởng thành nhiễm HIV được tiếp cận với các liệu pháp kháng virus (ARV), nhưng tỷ lệ trẻ em dưới 14 tuổi và thanh thiếu niên từ 15-19 tuổi tiếp cận với các phương pháp điều trị này còn rất thấp, chỉ lần lượt là 57% và 65%.
Theo bà Anurita Bains, Phó Giám đốc Chương trình HIV/AIDS của UNICEF, nhiều trẻ em và thanh thiếu niên vẫn chưa được hưởng lợi đầy đủ từ việc mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ điều trị và phòng ngừa. Bà cũng nhấn mạnh rằng cần phải ưu tiên đầu tư vào trẻ em nhiễm HIV, mở rộng điều trị và phát triển các công nghệ xét nghiệm tiên tiến.
Mặc dù trẻ em dưới 14 tuổi chỉ chiếm 3% tổng số người nhiễm HIV, nhưng lại chiếm đến 12% (tương đương 76.000 ca) trong tổng số ca tử vong do AIDS trong năm 2023.
Theo báo cáo của Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS), khoảng 1,3 triệu người đã nhiễm HIV trong năm 2023, gấp ba lần so với mục tiêu của Liên Hợp Quốc là chấm dứt AIDS như một mối đe dọa sức khỏe cộng đồng vào năm 2030.
Báo cáo cũng chỉ ra rằng, trong năm qua, khoảng 630.000 người đã tử vong do các bệnh liên quan đến AIDS, mức thấp nhất kể từ khi đại dịch HIV bùng phát. Kết quả này là nhờ vào các liệu pháp ARV giúp giảm lượng virus trong máu. Dù vậy, vẫn còn khoảng 9,3 triệu người trong tổng số gần 40 triệu người nhiễm HIV toàn cầu chưa được điều trị.



















Thân thế CEO vừa quyên góp 1 triệu đô cho UNICEF VN: Bố mẹ nông dân nuôi con trai thành tiến sĩ, con gái làm giám đốc
UNICEF và Masterise tới Sóc Trăng và chứng kiến các "Sáng kiến thay đổi tương lai"
Lô vaccine 5 trong 1 do WHO và UNICEF hỗ trợ về đến Việt Nam
Masterise Group & Unicef Việt Nam đưa sáng kiến nhà vệ sinh không phát thải đầu tiên tới Sóc Trăng
UNICEF: Hơn 250.000 trẻ em Việt Nam bỏ lỡ nhiều mũi tiêm chủng cơ bản
UNICEF kêu gọi bảo vệ trẻ em sau vụ xả súng tại trường tiểu học ở Mỹ
Cùng chuyên mục
Không phải thiếu ngủ, phụ nữ thấy da xấu sau 40 tuổi có thể do thiếu vài dưỡng chất quan trọng
Mỗi ngày ngủ chưa đến 5 tiếng, nữ TikToker 25 tuổi phát hiện mất kinh, suy buồng trứng sớm: Lời cảnh báo cho người trẻ
Từng liệt nửa người vì ung thư máu, người phụ nữ ngoài 60 tuổi hồi sinh kỳ diệu: 8 tháng sau đứng lớp 6 tiết mỗi ngày
"Mới 38 tuổi đã bốc hỏa, mất ngủ": Bác sĩ nói tiền mãn kinh có thể đến sớm hơn nhiều so với những gì chị em nghĩ
Ngày càng nhiều phụ nữ lớn tuổi hiếm muộn ở Bắc Kinh (Trung Quốc) lựa chọn thụ tinh ống nghiệm
Nữ diễn viên gợi cảm phải cắt bỏ 2 bên ngực để sống sót, khuyên thật: Khám ngay dù chỉ có 1 trong 6 bất thường này!