Vé máy bay Tết Nhâm Dần: Giá rẻ mà vẫn ế

Theo ghi nhận trên website bán vé của các hãng hàng không, lượng vé máy bay Tết 2022 vẫn còn dồi dào chưa xuất hiện tình trạng khan vé như mọi năm.

Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhiều hãng hàng không đã dự đoán được kịch bản lượng khách di chuyển thấp, do đó đã cắt giảm 70 - 75% lượng cung ứng, chỉ còn khoảng 2,7 triệu ghế cho dịp Tết Nhâm Dần 2022. 

Tuy nhiên, lượng khách sụt giảm nghiêm trọng ngoài dự kiến. Ngày 8-1, ghi nhận trên website bán vé của các hãng hàng không, giai đoạn cao điểm đi lại từ ngày 23 đến 31-1 (21 đến 29 tháng chạp), nhiều chặng bay vẫn chưa xuất hiện tình trạng khan vé mặc dù giá rẻ đến bất ngờ.

Những năm trước giá vé máy bay vào dịp Tết Nguyên đán trên trục vàng TP.HCM - Hà Nội luôn dao động khoảng 6 - 7 triệu đồng/vé khứ hồi (bao gồm thuế phí) tùy vào thời điểm đặt vé. 

Giá vé Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại các hãng hàng không năm nay đều giảm. Cụ thể, Vietnam Airlines chào bán vé hạng phổ thông cho chặng TP.HCM - Hà Nội với giá 1,18 - 1,6 triệu đồng/chiều/vé (đã bao gồm thuế phí), còn hạng thương gia 5,4 triệu đồng/chiều/vé.

Vietjet chào bán vé hạng Eco có giá thấp nhất là 1,06 triệu đồng/vé, thậm chí sát ngày bay 29 Tết nhưng giá chỉ 1,4 triệu đồng/vé. Bamboo Airways, Vietravel Airlines cũng hạ giá dưới 1,5 triệu đồng/vé/chặng cho đường bay trên. 

Chặng bay từ TP.HCM - Đà Nẵng có giá trung bình dao động từ 800.000 - 1,5 triệu đồng/chiều/vé. Tuy nhiên, vé máy bay từ TP.HCM đến Vinh, Thanh Hóa, Nghệ An... có giá trên 2,5 - 3,3 triệu đồng/chiều/vé.

Lý giải nguyên nhân "giá giảm mà vẫn ế", đại diện một hãng bay cho biết, do tình hình dịch bệnh phức tạp, một số tỉnh khuyến khích người dân ở vùng dịch hạn chế về quê nên khách hàng cũng dè dặt trong việc đặt vé. Nhiều khách hàng có xu hướng chờ sát ngày bay mới đặt vé. 

Ngoài ra, việc các hãng bay tăng mạnh tần suất, đặc biệt chặng bay trục TP.HCM - Hà Nội cũng khiến giá vé giảm mạnh để cạnh tranh nguồn khách do nhu cầu không tương ứng. 

Diệu Thuần (t/h)