Việt Nam đã tiêm hơn 200 triệu liều vaccine Covid-19, tỷ lệ bao phủ đã vượt mục tiêu đề ra

Sau một năm triển khai chiến dịch tiêm chủng, Việt Nam đã tiêm hơn 200 triệu mũi vaccine Covid-19, cơ bản phủ xong nhóm dân số từ 12 tuổi.

Cách đây một năm, những liều vaccine Covid-19 đầu tiên tại Việt Nam đã được tiêm cho nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Hải Dương, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM vào ngày 8/3/2021.

Tháng 7/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 trên toàn quốc, với mục tiêu trong nửa cuối năm 2021 và đầu năm 2022 sẽ tiêm 150 triệu mũi cho 75 triệu người.

Theo số liệu từ Bộ Y tế, tính đến sáng 13/3, số vaccine Covid-19 đã tiêm cho người trưởng thành (từ 18 tuổi) đạt tổng số 183 triệu liều. Trong đó, đã tiêm mũi một 71 triệu liều; mũi hai 68 triệu liều; mũi bổ sung 14,4 triệu liều; mũi nhắc lại 28 triệu liều. Tỷ lệ bao phủ mũi một đạt 100% dân số; mũi hai 99%.

Việt Nam cũng đã cơ bản tiêm đủ liều vaccine Covid-19 cho nhóm dân số từ 12 tuổi. Tổng số vaccine đã tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi là 17 triệu liều, gồm: mũi một 8,7 triệu liều; mũi hai 8,2 triệu liều. Tỷ lệ tiêm mũi một cho trẻ từ 12 tuổi đạt 99%; mũi hai 94%.

Như vậy, đến nay tỷ lệ bao phủ vaccine Covid-19 trên toàn quốc đã vượt mục tiêu đề ra. Từ một quốc gia có tỉ lệ tiêm vaccine rất thấp, Việt Nam đã vượt lên là một trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ vaccine cao nhất thế giới.

Nhân viên y tế tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh tại trường THPT Lương Thế Vinh, quận 1, ngày 27/10. Ảnh: Vnexpress.net
Nhân viên y tế tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh tại trường THPT Lương Thế Vinh, quận 1, ngày 27/10. Ảnh: Vnexpress.net

Từ nay tới đầu năm 2023, Việt Nam sẽ nỗ lực thực hiện kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Đầu tháng 2/2022, Chính phủ đồng ý việc Thủ tướng cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo Luật Đấu thầu để mua 21,9 triệu liều vaccine Pfizer.

Theo thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên, trong tháng 3 Việt Nam sẽ tiếp nhận 7 triệu liều vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ từ 5 tuổi; quý 4 nhận 15 triệu liều còn lại.

PGS. TS Dương Thị Hồng, Viện phó Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho biết sẽ phấn đấu đạt tỷ lệ 90-95% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm.

Ngày 10/3 vừa qua, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Y tế kiểm điểm, xử lý tổ chức, cá nhân để chậm trễ việc mua vaccine cho trẻ từ 5 tuổi.

Với tỷ lệ bao phủ vaccine cao trên phạm vi toàn quốc và chiến lược tập trung chăm sóc nhóm nguy cơ cao nên dù số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh ở nhiều địa phương, nhưng tỷ lệ tử vong, ca chuyển nặng đều giảm sâu..

Theo báo cáo của Bộ Y tế tại phiên họp Chính phủ ngày 5/3, số ca cộng đồng cả nước tăng 197,9% so với tháng trước, nhưng số ca tử vong giảm 47,1%, số ca đang điều trị tại bệnh viện giảm 24,5%. Số ca nặng, nguy kịch giảm 43,1%.

Ngày 12/3, Bộ Y tế tiếp tục đốc thúc các địa phương thần tốc tiêm mũi ba cho người từ 18 tuổi; đảm bảo phủ xong mũi ba trong tháng 3.

Minh Khang (t/h)

Bắt đầu chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa Xuân 2022

Bắt đầu chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa Xuân 2022

Từ hôm nay, 29/1 - ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cả nước bước vào chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa Xuân năm 2022.