Việt Nam ghi nhận ca nhiễm COVID-19 thứ 47

Một nữ tiếp viên hàng không và một phụ nữ liên quan đến "bệnh nhân 17" là hai ca bệnh Covid-19 tiếp theo, đều ở Hà Nội, Bộ Y tế cho biết.

"Bệnh nhân 46" là nữ tiếp viên của Vietnam Airlines trên chuyến bay từ London về Hà Nội ngày 9/3. 

Ngày 10/3, cô này sốt nóng và ho đờm, không tức ngực. Hôm sau cô đi khám tại Trung tâm Y tế Hàng không, sau đó được chuyển vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tại đây bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu làm xét nghiệm lần đầu cho kết quả dương tính COVID-19. 

Ngày 13/3, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã đến điều tra thông tin dịch tễ, lấy mẫu bệnh phẩm. Hiện tại, tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân ổn định.

"Bệnh nhân 46" là nữ tiếp viên của Vietnam Airlines trên chuyến bay từ London về Hà Nội ngày 9/3. 

"Bệnh nhân 47", nữ 43 tuổi, ở Trúc Bạch, quận Ba Đình, là giúp việc trong tòa nhà của "bệnh nhân 17", có tiếp xúc gần. 

Sau khi phát hiện "bệnh nhân 17", Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã rà soát và lập danh sách tiếp xúc gần, bệnh nhân này đã được điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 Đông Anh từ ngày 6/3. Hiện tại sức khoẻ của bệnh nhân ổn định. 

Mẫu bệnh phẩm của cả hai bệnh nhân dương tính với COVID-19, xác định bằng kỹ thuật  RT PCR, do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thực hiện, công bố kết quả chiều nay. 

Như vậy tổng số ca nhiễm nCoV lên 47, trong đó có ba ca công bố hôm nay gồm hai ở Hà Nội và một ở TP.HCM.

Ngày 13/3, hãng tin Pháp AFP dẫn các nguồn chính thức cho biết tính đến 11h GMT (tức 18h - giờ Việt Nam) cùng ngày, thế giới đã ghi nhận tổng cộng 5.043 ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Cụ thể, 3 nước có số ca tử vong do bệnh COVID-19 cao nhất trên thế giới gồm Trung Quốc đại lục với 3.176 ca, sau đó là Italy với 1.016 ca và Iran với 514 ca. Cũng theo nguồn tin trên, tổng cộng hơn 134.300 người đã mắc bệnh tại 121 quốc gia và vùng lãnh thổ kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Trung Quốc cuối năm 2019.

Tại Ethiopia, cùng ngày, Bộ Y tế thông báo đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Theo bộ trên, bệnh nhân là một công dân Nhật Bản, 48 tuổi, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 tại thủ đô Addis Ababa.

Trên mạng xã hội Twitter, Thị trưởng Addis Ababa, ông Takele Uma Banti (Ta-kê-la U-ma Ban-tin) cũng thông báo về trường hợp trên, đồng thời khuyến cáo người dân nên tránh gặp gỡ và bắt tay để phòng bệnh COVID-19.

Trong khi đó, Bộ Y tế Israel thông báo thêm 17 người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 cùng ngày, nâng tổng số ca mắc bệnh tại đây lên thành 126 ca.

Cùng ngày, số trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Indonesia đã tăng gấp đôi lên 69 trường hợp, trong đó 4 ca tử vong.  

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, người phát ngôn của Chính phủ Indonesia về vấn đề COVID-19 Achmad Yurianto cho biết hai phụ nữ 57 và 37 tuổi đã qua đời hôm 12/3 tại Bệnh viện các bệnh truyền nhiễm Sulianti Saroso ở Jakarta. Xét nghiệm sau đó cho kết quả dương tính với chủng mới của virus corona SARS-CoV-2.   

Ngoài ra, một bệnh nhân nam 50 tuổi cũng tử vong do tình trạng sức khỏe chuyển biến nhanh chóng. Trước đó, hôm 11/3, giới chức y tế Indonesia thông báo trường hợp tử vong do COVID-19 đầu tiên ở nước này là một phụ nữ 53 tuổi người Anh. 

Theo ông Yurianto, 35 trường hợp nhiễm mới được công bố ngày 13/3 nằm trong độ tuổi từ 2 - 80 tuổi, trong đó bệnh nhân 2 tuổi và một bệnh nhân khác 3 tuổi lây bệnh từ bố mẹ. Tất cả các trường hợp này đều được phát hiện nhờ theo dõi chặt chẽ lịch sử đi lại và tiếp xúc của các trường hợp mắc COVID-19 trước đó.    

Trước việc các ca nhiễm mới gia tăng nhanh chóng, Chính phủ Indonesia cũng quyết định cho phép tiến hành các xét nghiệm COVID-19 tại các trung tâm môi trường, y tế và công nghệ (BTKL), bên cạnh Viện Sinh học phân tử Eijkman và các tổ chức khác có trang thiết bị thích hợp.

P.V (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương