Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá vịt trong nước giảm mạnh, giá thịt vịt dao động trong khoảng 47.000-50.000 đồng/kg tùy loại.
Tuy nhiên trong thời gian gần đây, ngoài thịt vịt nội địa, trên thị trường còn xuất hiện thịt vịt Trung Quốc đông lạnh được quảng cáo là ăn giòn, dai, ngọt thịt, dù giá không rẻ nhưng rất nhiều người ưa chuộng.
![]() |
| Loại vịt này có giá bán đắt hơn cả vịt nội nhưng vẫn được nhiều người mua ăn. |
Một đầu mối chuyên bán thực phẩm đông lạnh ở Vĩnh Phúc (Ba Đình, Hà Nội), cho hay mỗi lần nhập về 200-300 con đủ trả cho khách đặt trước đó, ít khi có hàng dư. Loại vịt này được thịt sẵn, bỏ chân, nội tạng, đóng 2 con 1 túi, có trọng lượng 2-2,2 kg/con.
Nhiều người cho biết vịt nội địa Trung Quốc khá đắt hàng, được nhiều nhà hàng, quán ăn, cửa hàng đông lạnh đặt mua. Hàng có thường xuyên, giá cả ổn định nên mỗi lần nhập cả container tiện đổ sỉ cho các mối. Vịt đã được sơ chế sẵn nên chỉ cần tẩm ướp là có thể chế biến nhanh gọn theo yêu cầu.
Các đầu mối cho biết, mỗi ngày họ tiêu thụ hàng trăm con vịt đông lạnh, thậm chí khách phải đặt trước 3-4 ngày mới có. Hiện giá vịt ta ngoài chợ dao động 47.000-50.000 đồng/kg, còn loại vịt này 120.000 đồng/con 2,2kg, đắt hơn so với vịt trong nước.
Trên mạng xã hội, chị em cũng tò mò đua nhau đặt mua vịt Trung Quốc, song không ít người băn khoăn về chất lượng. Tuy nhiên về vấn đề chất lượng và liệu đây có phải vịt thải được gắn mác nội địa để bán hay không thì không ai biết.






















Nhận biết thực phẩm biến đổi gene
Thực phẩm bảo quản trong tủ lạnh được bao lâu?
Top 9 thực phẩm bổ máu, chị em nên dùng thường xuyên
Hàng loạt thực phẩm tươi sống đồng loạt giảm giá mạnh
Giá gas thế giới tăng gần 3%, giá trong nước ổn định
Bitcoin xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 6
Cùng chuyên mục
Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam thăm gian trưng bày của Tạp chí Phụ nữ Mới tại Hội Báo toàn quốc 2026
Phát động cuộc thi viết “Mô hình kinh tế bạc tiêu biểu và sáng tạo” năm 2026
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV khai mạc trọng thể, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào phụ nữ
GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV
Bầu 111 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV, lần đầu có 5 nữ Ủy viên Trung ương Đảng tham gia
Hội Báo toàn quốc 2026: Khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trong kỷ nguyên mới