Ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt giữ đối tượng Võ Thị Bé Nhung (43 tuổi, hộ khẩu thường trú ở tỉnh Đồng Tháp), từ Lâm Đồng về Quảng Ngãi để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Nhung đã mua bán 3 xe mô-tô hiệu Honda SH Mode và chiếm đoạt tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Sau khi gây án, Nhung trốn lên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, thông tin này được đăng tải trên báo Công an Đà Nẵng.

Đối tượng Nhung thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Báo Công an Đà Nẵng).
Theo thuật lại trên báo Quảng Ngãi, vào năm 2025, Võ Thị Bé Nhung lợi dụng là khách hàng quen cửa hàng hộ kinh doanh mua bán, cho thuê xe máy Tuấn Anh, ở đường Quang Trung, phường Cẩm Thành, do ông Huỳnh Văn Tuấn (27 tuổi) làm chủ để thực hiện hành vi lừa đảo.
Cụ thể, Nhung dựng chuyện người thân cần mua xe. Sau khi thống nhất giá, Nhung lên mạng xã hội tạo hình ảnh thông tin chuyển khoản ngân hàng giả và ảnh biến động số dư giả tài khoản ngân hàng.
Nhung dùng thủ đoạn gian dối gửi hình ảnh thông tin chuyển khoản ngân hàng giả qua ứng dụng Zalo cho ông Tuấn để đặt cọc.
Trước đó, cơ quan công an đã nhiều lần cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo giả mạo biên lai chuyển tiền thành công.
Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là mua hàng số lượng lớn, sau đó đề nghị chuyển khoản theo hình thức Internet Banking cho người bán hàng. Nhưng thực chất đối tượng không chuyển tiền thật, mà đã dùng một số phần mềm tạo dựng biên lai (bill) thanh toán giả rồi đưa cho người bán hàng xem nhằm chứng minh là đã thực hiện việc chuyển khoản.
Người bán hàng nhìn ảnh bill giả các đối tượng đưa cho, tưởng là thật nên đồng ý giao hàng.
Ngoài ra, trên mạng internet các đối tượng còn đăng dịch vụ cung cấp các biên lai thanh toán giả của nhiều ứng dụng ngân hàng, ứng dụng thanh toán khác nhau tiếp tay cho hành vi lừa đảo nêu trên.
Trước tình hình trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân:

Trường hợp phát hiện cần liên hệ Cảnh sát khu vực/Công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn hoặc Cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn.
















Tin giả “thổi bay” 417 tỷ USD toàn cầu, Việt Nam mất 8.000 tỷ vì lừa đảo
Chiêu trò "xào" lại ảnh cũ kèm những câu "thả thính" gợi mở, kịch bản cũ rích của những kẻ giả mạo trang cá nhân đi lừa đảo
Chiêu lừa đảo mới liên quan đến thẻ CCCD gắn chip, mất sạch tiền chỉ sau một cuộc gọi
Cảnh giác vì cuộc gọi lừa đảo đọc vanh vách số thẻ ngân hàng, CCCD: Dữ liệu của bạn đã bị bán đi đâu?
Cùng chuyên mục
Người dùng bắt lỗi thư xin lỗi của Canva
Sang tận nước ngoài để lấy vợ bé, người đàn ông 61 tuổi bị phạt tù và bồi thường 200 triệu đồng
Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành bà thím trong sự kiện Dior
1 cuốc xe đặt trên cả Be, Grab và Green SM: App nào rẻ nhất?
Tin vui: Nhiều người dân Hà Nội đổi xe xăng có thể nhận tới 20 triệu đồng
Thông tin quan trọng mà tất cả người dùng Zalo cần nắm rõ để không bị ảnh hưởng quyền lợi