Sáng 3/6, tại buổi họp báo thường kỳ do Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y – bà Nguyễn Thu Thủy – đã chính thức lên tiếng về vụ việc tài khoản mạng xã hội tố cáo Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam (C.P Việt Nam) tuồn thịt heo bệnh vào hệ thống bán lẻ.
Theo bà Thủy, ngay khi thông tin và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, Cục đã yêu cầu C.P Việt Nam khẩn trương báo cáo giải trình. Qua kiểm tra ban đầu, hình ảnh heo chết được cho là xảy ra từ năm 2022 tại cơ sở giết mổ Dững Nga, tỉnh Hậu Giang.
Tại thời điểm đó, cơ sở này đề xuất xử lý nhiệt để chuyển đổi mục đích sử dụng – cụ thể là làm thức ăn cho cá – và đã nhận được hướng dẫn từ Cục Thú y. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại hồ sơ, Cục không tìm thấy văn bản chính thức xác nhận quá trình tiêu hủy, buộc phải yêu cầu cơ sở cung cấp đầy đủ giấy tờ.
![]() |
Dấu hiệu đóng sai dấu kiểm dịch, thịt bệnh nhưng vẫn đóng dấu lưu thông |
Một vấn đề nghiêm trọng được bà Thủy nhấn mạnh là dấu kiểm dịch trên thân thịt. Theo quy định, thịt heo bệnh buộc phải tiêu hủy và đóng dấu hình tam giác để phân biệt. Tuy nhiên, hình ảnh lan truyền cho thấy thịt heo bệnh lại mang dấu vuông – loại dấu dành cho sản phẩm đã qua kiểm dịch và đủ điều kiện lưu hành thị trường. Điều này đặt ra nghi vấn về hành vi cố ý gian lận, tuồn thịt bệnh ra tiêu thụ.
Cùng thời điểm, cửa hàng C.P Fresh Shop tại thị trấn Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) – nơi bị tố là điểm tiêu thụ thịt heo bệnh – đã bị yêu cầu tạm đóng cửa, niêm phong toàn bộ sản phẩm. Kết quả kiểm tra tại chỗ chưa phát hiện sản phẩm mất an toàn thực phẩm, nhưng các hình ảnh và thông tin người dân cung cấp vẫn đang được điều tra làm rõ.
Vụ việc bắt nguồn từ một đơn tố cáo lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội vào ngày 30/5. Người đứng đơn là ông L.Q.N. (40 tuổi), cựu nhân viên C.P Việt Nam, từng phụ trách mảng thịt heo tại bộ phận gia công của cửa hàng Fresh Shop Mỹ Xuyên. Trong đơn, ông N. cáo buộc công ty thường xuyên trà trộn heo, gà bệnh – thậm chí bốc mùi, có dấu hiệu áp-xe, nổi hột, ruồi bu kín – gửi về cửa hàng để nhân viên bán ra thị trường.
Cáo buộc còn cho biết công ty chỉ đạo nhân viên "lóc ra bán lẻ với giá rẻ", nhằm tiêu thụ thịt heo bệnh cho người dân làm lạp xưởng. Ngoài ra, sản phẩm hết hạn cũng được yêu cầu tháo nhãn thương hiệu để "chế biến lại" thành chả chiên và các thực phẩm khác.
Ban đầu, phía C.P Việt Nam lên tiếng phủ nhận toàn bộ sự việc, cho rằng đây là thông tin "bịa đặt, sai sự thật", gây ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp và tâm lý người tiêu dùng. Tuy nhiên, bất ngờ vào sáng 2/6, trong buổi làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng, đại diện C.P lại thừa nhận hình ảnh heo bệnh lan truyền trên mạng là có thật. Lý giải của doanh nghiệp là các hình ảnh đó được chụp để "báo cáo xin ý kiến tiêu hủy".
Tuy nhiên, quy trình tiêu hủy diễn ra thế nào, có đúng quy định hay không, ai là người kiểm dịch và ai đã đóng dấu vuông lên thịt heo bệnh – đến nay vẫn chưa được làm rõ.
Trước diễn biến phức tạp và những dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng, Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến đã chỉ đạo Cục Chăn nuôi và Thú y hoàn thiện hồ sơ, báo cáo lên lãnh đạo Bộ. Bộ NN&MT đang xem xét chuyển vụ việc sang Bộ Công an để điều tra, xử lý dứt điểm theo đúng quy định pháp luật.
“Chúng ta sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp làm đúng luật, nhưng không thể hỗ trợ việc xả thải môi trường, đổ sản phẩm bẩn cho hơn 100 triệu người dân sử dụng. Đây là hành vi coi thường sức khỏe cộng đồng” – Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh tại buổi họp.
Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.
Giá thịt heo sụt giảm kéo dài đẩy CPI Trung Quốc giảm
Giá thịt heo của Trung Quốc - sản phẩm chiếm 60% lượng tiêu thụ thịt của cả nước - đang trong tình trạng sụt giảm kéo dài, khiến các nhà sản xuất có nguy cơ phá sản gia tăng và buộc chính phủ phải hành động bao gồm hạ thấp mục tiêu sản xuất.