Vụ sạt lở nghiêm trọng tại Đà Lạt: Khởi tố xử nghiêm cá nhân, tổ chức vi phạm

Công an TP Đà Lạt vừa khởi tố vụ án, làm rõ những sai phạm vụ sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng tại địa bàn Phường 10, TP Đà Lạt.

Chỉ trong 1 ngày, ngoài vụ sạt lở ta luy kinh hoàng ở hẻm 36 đường Hoàng Hoa Thám, còn xảy ra hàng chục vụ sạt lở, ngập lụt khác, như sự cảnh báo cho việc phá vỡ quy hoạch đô thị, buông lỏng quản lý xây dựng nhà cửa…

Chủ động đánh sập bờ ta luy

Ngày 2/7, lực lượng chức năng của TP Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng vẫn bám trụ ở hiện trường vụ sạt lở tại hẻm 36 đường Hoàng Hoa Thám (phường 10) để giám sát việc đánh sập đoạn ta luy cuối cùng còn cheo leo trên miệng vực. Sau khi xe cơ giới múc bớt đất phía trong ta luy là đến công đoạn chủ động đánh sập 15m ta luy còn lại.

(Ảnh minh hoạ)
(Ảnh minh hoạ)

Ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch UBND TP. Đà Lạt cho biết, bờ taluy này đã xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt, không đảm bảo an toàn nên không thể sử dụng. Cả ngày 1/7, lực lượng chức năng đã đào múc bớt lớp đất bên trong, đến cuối ngày thì chủ động cho sập bờ taluy trên.

Trước khi cho sập bờ bê tông này, chính quyền địa phương đã di dời toàn bộ người dân và tài sản của các gia đình nằm trong vùng bị ảnh hưởng.

Theo ghi nhận của Phóng viên báo Công Lý, bờ taluy bê tông cho sập đổ cách mặt đường phía dưới khoảng 30m, với độ dốc lớn, gần như thẳng đứng. Toàn bộ bê tông, đất đá đổ sập xuống với lực rất mạnh, đất đá bắn lên cao, trượt xa nhiều mét.

Thiếu kiếm soát việc đô thị hoá 

Sớm có mặt tại hiện trường để xem xét thực địa, nghe báo cáo về vụ sạt lở nghiêm trọng, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, bước đầu nhận định việc thi công ta luy không đúng theo bản vẽ thiết kế được duyệt và không đúng với quy định số 41 của tỉnh. Theo quy định, bờ ta luy chỉ được xây chiều cao 4m, nhưng ta luy này cao khoảng 10m. Mặt khác, chủ đầu tư đổ 2.100m3 đất ở nơi có bờ kè tường bê tông vây quanh tạo thành cái phễu hứng nước, trong khi các lỗ thoát nước rất nhỏ. Khi mưa lớn kéo dài thì nước xô đổ ta luy là chuyện khó tránh.

(Ảnh minh hoạ)
(Ảnh minh hoạ)

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, phải xem xét lại một cách kỹ lưỡng và thận trọng việc quản lý đô thị Đà Lạt, trong đó phải cân nhắc và có quy định riêng trong việc cấp phép xây dựng ở những vị trí có khả năng sạt trượt cao. Tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng khảo sát, đánh giá tất cả những vị trí, kể cả khu dân cư mới để giảm tải nơi nền đất yếu, cấu tạo địa chất phức tạp.

Triệu tập 20 người liên quan điều tra trong 3 ngày 

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Lạt đã triệu tập khoảng 20 người liên quan để làm việc trong 3 ngày qua. Bên cạnh đó, Công an TP. Đà Lạt cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời thu thập các thông tin liên quan về lô đất nơi xảy ra vụ việc, giấy phép xây dựng, thiết kế, thẩm định... để điều tra làm rõ.

Lãnh đạo Công an TP. Đà Lạt khẳng định, sau khi khởi tố vụ án, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

(Ảnh minh hoạ)
(Ảnh minh hoạ)

Ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch UBND TP. Đà Lạt yêu cầu, thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Đà Lạt, UBND phường 10 (TP. Đà Lạt) quán triệt cán bộ, công chức, viên chức phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan cho cơ quan điều tra khi có yêu cầu.

Ông Tú cũng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức không đi khỏi địa bàn, nghiêm túc chấp hành yêu cầu triệu tập của cơ quan điều tra (kể cả ngoài giờ, thứ bảy và chủ nhật) cho đến khi kết thúc cuộc điều tra các nội dung có liên quan đến vụ sạt lở nghiêm trọng tại hẻm 36, đường Hoàng Hoa Thám.

Thanh Mai

Sạt lở kinh hoàng trong đêm tại Đà Lạt, nhiều người bị vùi lấp

Sạt lở kinh hoàng trong đêm tại Đà Lạt, nhiều người bị vùi lấp

Mưa lớn làm vỡ bờ kè bêtông từ trên cao, đất đá tràn xuống 4 ngôi nhà phía dưới trong khu vực hẻm 36, đường Hoàng Hoa Thám.