Vụ xả súng ở sới bạc Củ Chi: Huy động xe bọc thép, hàng trăm cảnh sát vây bắt hung thủ

300 cảnh sát trang bị vũ khí cùng xe bọc thép được huy động bao vây khu vực dự án cầu Rạch Kẻ, xã Trung An, huyện Củ Chi (TP.HCM) để vây bắt hung thủ bắn chết 4 người trong sới bạc vào mùng 5 tết.

Thông tin từ báo Tổ Quốc, khoảng 11h30 ngày 30/1, hàng trăm cảnh sát thuộc nhiều đơn vị Công an TP.HCM cùng xe bọc thép được huy động đến khu vực dự án cầu Rạch Kẻ, xã Trung An, huyện Củ Chi , TPHCM để vây bắt Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn Thuỷ, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, thượng uý công an quận 11), nghi phạm bắn chết 4 người và làm 1 người bị thương nhập viện cấp cứu ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM vào chiều mùng 5 Tết.

Lực lượng cảnh sát di chuyển xe bọc thép đến khu vực dự án cầu Rạch Kẻ, xã Trung An, huyện Củ Chi, TPHCM để vây bắt Lê Quốc Tuấn.
Lực lượng cảnh sát di chuyển xe bọc thép đến khu vực dự án cầu Rạch Kẻ, xã Trung An, huyện Củ Chi, TPHCM để vây bắt Lê Quốc Tuấn.

Lực lượng cảnh sát chốt chặn, phong tỏa hoàn toàn khu vực này và tiếp tục thu hẹp vòng vây. Khu vực bao vây thuộc ấp Bốn Phú, xã Trung An, xung quanh đa số là cây cao su non và keo lá tràm. Cảnh sát cơ động đang bao vây một khu vực có chiều dài mỗi cạnh khoảng 150m.

Ban giám đốc Công an TP.HCM đã huy động đội cảnh sát tinh nhuệ, thiện chiến nhất để triển khai cuộc lùng sục trên diện rộng nhằm truy bắt Tuấn và đồng phạm.

Một số tuyến đường ở huyện Củ Chi cũng đã được phong tỏa, đồng thời cảnh báo người dân địa phương tránh tiếp cận khu vực này để đảm bảo an toàn.

Rất đông lực lượng cảnh sát bao vây để bắt đối tượng Tuấn.
Rất đông lực lượng cảnh sát bao vây để bắt đối tượng Tuấn.

Nguồn tin từ Zing news, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã cử Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo. Nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng, nghi phạm nguy hiểm có thể gây hại cho nhân dân và lực lượng làm nhiệm vụ, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP.HCM phối hợp cùng các lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ khi vây bắt.

Theo Bộ Công an, lực lượng tổ chức được nhận lệnh truy bắt, nếu xác định đối tượng manh động, nguy hiểm thì có thể tiêu diệt để đảm bảo an toàn cho lực lượng và người dân xung quanh.

Trước đó, vào lúc 14h30 ngày 29/1, Công an huyện Củ Chi tiếp nhận tố giác về tội phạm giết người xảy ra tại vườn nhãn cạnh nhà số 28B đường số 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Đối tượng gây án là Lê Quốc Tuấn (SN 1987, tự Tuấn khỉ, cán bộ Nhà Tạm giữ thuộc Công an quận 11). Tại đây Tuấn đã xả súng vào đám đông khiến 4 nạn nhân là: Vượng Ngọc Hưng (30 tuổi, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi), Lê Tấn Long (46 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), Lê Thành Trung (28 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (35 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) tử vong tại chỗ. Riêng Trần Văn Thạnh (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) đang cấp cứu tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình TP.HCM.

Sau khi gây án, Tuấn chiếm đoạt chiếc xe SH rồi rời khỏi hiện trường. Sau đó, nghi can này tiếp tục dùng xe Nouvo màu đỏ đen mang biển kiểm soát 59Y2-301.98 để tẩu thoát.

Theo cảnh sát, khu vực xảy ra án mạng là sới tài xỉu và đá gà. Các nạn nhân cùng tham gia đánh bạc. Còn nghi can mặc quần short, áo khoác đen, chạy xe tay ga mang biển kiểm soát 59Y2-30198.

Trong 1 diễn biến liên quan, rạng sáng cùng ngày, một số người dân ở tỉnh lộ 15, ấp Phú Thuận, xã Phú Hoà Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM nghe tiếng nổ lớn như tiếng súng. Lúc này, mọi người chạy ra kiểm tra thì phát hiện 1 người đàn ông tử vong với vết đạn trên người. Sự việc được báo cho công an.

Công an huyện Củ Chi cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra. Bước đầu, công an xác định nạn nhân là anh T. là tài xế xe ôm công nghệ, chiếc xe máy mang BKS: 59X2-595.12 cũng biến mất.

Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định hung thủ nổ súng bắn chết anh T. đã chặn nhiều xe máy và nã súng vào nhiều người nhưng không trúng.

Tuy nhiên, khi anh T. đi qua thì bị kẻ này chặn lại rồi dùng súng bắn chết anh này, lấy xe máy tẩu thoát. Qua điều tra, công an tình nghi kẻ nổ súng bắn chết anh T. cũng là nghi phạm Tuấn.

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương