Các chuyên gia từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và nhiều nhà khoa học cho rằng không thể khẳng định virus Covid-19 suy yếu.
Trước đó, giáo sư Alberto Zangrillo, Trưởng Khoa Hồi sức Tích cực tại Bệnh viện San Raffaele, thành phố Lombardy, Italy, khẳng định nCoV "không còn tồn tại về mặt lâm sàng". Một đồng nghiệp khác của ông đã thực hiện nghiên cứu và cũng ủng hộ ý kiến này, kết quả dự kiến công bố trong tuần tới.
![]() |
Theo nhà dịch tễ học của WHO Maria Van Kerkhove đây là lập luận không có căn cứ khoa học, vì chưa có dữ liệu nào chắc chắn trong việc virus Covid-19 đang thay đổi dù là mức độ lây nhiễm hay mức độ nghiêm trọng của người bệnh.
Virus Covid-19 có thể biến chủng thích nghi khi lây lan ở các khu vực khác nhau. Tuy nhiên một theo giáo sư về bệnh truyền nhiễm mới nổi tại Trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh Lonson Martin Hibberd, điều này không có nghĩa là độc lực học của virus suy yếu. Điều này đã được chứng minh qua 35.000 bộ gene của virus này.
Tiến sĩ Oscar MacLean, Trung tâm Nghiên cứu Virus, Đại học Glasgow, cho rằng giả thuyết là bất khả thi về mặt di truyền.
Theo các chuyên gia y tế Đại học Johns Hopkins, Trung tâm y tế Wake Forest Baptist, Đại học George Washington và Northwell Health, nCoV không thay đổi nhiều kể từ đầu dịch.
Leana Wen, giáo sư y tế công cộng, Đại học George Washington cho biết cần thận trọng hơn với phát ngôn của giáo sư Alberto Zangrillo, nó có thể lời trấn an sai lệch mà không có bằng chứng. Theo ông, Covid-19 là bệnh truyền nhiễm dễ lây lan vì vậy cần cảnh giác.
Hiện trên thế giới đã có hơn 6 triệu người nhiễm và khoảng 377.000 bệnh nhân tử vong. Nhiều chuyên gia lo ngại về "làn sóng" bùng phát thứ hai ở nhiều nơi.






















Phải chăng virus corona đang 'biến mất' ở Ý?
Xuất hiện 1 ca nhiễm virus Zika gây bệnh "đầu nhỏ" ở Đà Nẵng
Đức ghi nhận thêm 107 người nhiễm virus Covid-19 sau khi đi nhà thờ về
Dịch COVID-19 tái bùng phát ở Trung Quốc cho thấy dấu hiệu virus có thể thay đổi
Chiều 1/6, Việt Nam thêm 14 ca COVID-19 khỏi bệnh, thế giới gần 6,3 triệu người nhiễm
10 'điểm nóng' du lịch thế giới sẽ mở cửa trở lại vào tháng 6 này
Cùng chuyên mục
Mạng lưới nữ kỹ sư và nhà khoa học châu Á - Thái Bình Dương thông tin về Hội nghị thường niên 2026
Công bố lịch Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa thu 2026
Nhà khoa học có thêm đầu mối dữ liệu về nghiên cứu, công bố và trích dẫn
Vingroup tăng gần 500 bậc, thuộc top 350 công ty tốt nhất thế giới
Hà Nội xác định 7 lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ đổi mới khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026-2030
Tổng bí thư- Chủ tịch nước Tô Lâm dự diễn đàn Khoa học công nghệ Việt Nam- Liên bang Nga