Ngày 11/3, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết dịch Covid-19 đã đến giai đoạn là đại dịch. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh có hơn 118.000 ca nhiễm đã được ghi nhận tại 114 quốc gia, và 4.291 ca tử vong. Số ca nhiễm bên ngoài Trung Quốc đại lục đã tăng gấp 13 lần trong 2 tuần qua.
"WHO đã xem xét và đánh giá kĩ lưỡng về dịch bệnh này. Chúng tôi lo ngại sâu sắc cả về mức độ lây lan và mức độ nghiêm trọng đáng báo động của nó. Do đó, chúng tôi đã đưa ra đánh giá rằng Covid-19 có thể được xem là một đại dịch", Tổng giám đốc WHO phát biểu trong cuộc họp báo tại Thuỵ Sĩ.
![]() |
| Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. |
Ông Tedros nhấn mạnh “đại dịch” không phải là từ để sử dụng dễ dàng hay bất cẩn, nếu dùng sai có thể gây ra sự sợ hãi vô lý, hoặc vô tình thừa nhận cuộc chiến đấu đã kết thúc. Theo ông dù gọi Covid-19 là "đại dịch" cũng không làm thay đổi những đánh giá của WHO đối với mối đe dọa từ virus này cũng như không thay đổi những gì các nước nên làm.
Lần cuối cùng WHO tuyên bố về "đại dịch" là trong đợt bùng phát dịch cúm H1N1 năm 2009 khiến 1/4 dân số thế giới bị lây nhiễm. Dịch bệnh SARS trước đó gây ảnh hưởng đến người dân ở 26 quốc gia nhưng cũng không được xem là đại dịch và MERS cũng vậy.
Cũng trong cuộc họp ông Tedros bày tỏ sự quan ngại về những khủng hoảng trên mọi lĩnh vực mà đại dịch này gây ra. "Đây là việc của mọi người", ông Tedros nói.
Ông Tedros Adhanom nói thêm: "Những gì chúng ta thấy lúc này là dịch bệnh đã xuất hiện và ảnh hưởng đến nhiều quốc gia theo các cách khác nhau".
WHO cho rằng các ca nhiễm và số nước có ca nhiễm không phải là toàn cảnh, tất cả các quốc gia đều có thể thay đổi được hướng đi của đại dịch này. Nếu nhanh chóng áp dụng các biện pháp có thể ngăn chặn các ổ dịch lớn.
Theo Tổng giám đốc WHO, thách thức không phải là các quốc gia là thay đổi tiến trình lây lan của virus hay không mà là việc có quyết định hành động ngay lập tức hay không. Bởi có một một số nước đang rời vào tình trạng thiếu nguồn lực, nhưng có một số nước khác lại đang “thiếu quyết tâm”. Tuy nhiên ông Tedros không nói rõ nước nào.
WHO không còn có hạng mục phân loại bệnh là "đại dịch", ngoại trừ cúm. Các quan chức WHO đã báo hiệu trong nhiều tuần rằng họ có thể sử dụng từ "đại dịch" như một thuật ngữ mô tả dịch Covid-19 nhưng nhấn mạnh rằng nó không mang ý nghĩa pháp lý.




















Thanh niên người Mỹ ca ngợi cách Việt Nam chống dịch, cho rằng truyền thông thế giới thiếu công bằng
Phụ nữ nội trợ Nhật Bản, tinh hoa đi liền thách thức: Sự dịch chuyển của tương lai
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (25-26/11): Bắc Bộ trời rét, trưa chiều hửng nắng
Những thói quen xấu khiến tài lộc tổn thất nặng nề
Lịch chiếu phim tại Hà Nội ngày 12/3/2020: Kẻ vô hình
Lịch chiếu phim tại Hà Nội ngày 11/3/2020: Nhím Sonic
Cùng chuyên mục
Cần Giờ đón Tết sớm: Hơn 10.000 du khách đổ về khai hội Green Paradise Tet Fest
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV
Khi khoa học Việt cần một cú hích từ chính người làm khoa học
Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam gặp gỡ, tri ân GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu
Dư âm Tiếng nói Xanh: Sân chơi học thuật thúc đẩy tư duy hành động của thế hệ trẻ
Tiếng nói Xanh - Từ sân chơi trong nước đến chuẩn mực tranh biện quốc tế