Xe buýt lao xuống kênh khiến gần 40 người thiệt mạng ở Ấn Độ

Ít nhất 37 người đã thiệt mạng khi một chiếc xe buýt lao xuống một con kênh ở bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ.

Vụ việc xảy ra ngày 16/2 ở gần làng Patna, thuộc tỉnh Sidhi, cách thủ phủ Bhopal của bang này 493 km về phía Đông. Trên xe có hơn 50 hành khách. Ít nhất 7 người đã được cứu sống.

Giới chức địa phương cho biết sau khi rơi xuống kênh, chiếc xe đã hoàn toàn chìm dưới nước. Các nạn nhân đã được đưa đi khám nghiệm tử thi để xác định danh tính.

2021_2img16_feb_2021_pti02_16_2021_000052b.jpg
Nhóm cứu hộ vẫn đang tìm kiếm ở khu vực xảy ra tai nạn sáng 16/2.

"Tổng cộng 37 thi thể, bao gồm 16 phụ nữ, 20 nam giới và một trẻ em, đã được tìm thấy sau vụ tai nạn," ông nói và nói thêm rằng một tàu thăm dò đã được đặt hàng.

Thủ tướng Madhya Pradesh Shivraj Singh Chouhan cho biết ông đã ra lệnh ngăn chặn dòng nước chảy ra từ đập Bansagar để mực nước trong kênh có thể rút xuống, hỗ trợ các hoạt động cứu hộ.

Trong khi đó, các hoạt động tìm kiếm cứu hộ vẫn tiếp tục với hy vọng tìm thấy người sống sót.

Thống đốc bang Madhya Pradesh, ông Shivraj Singh Chouhan mô tả tai nạn này là một thảm kịch kinh hoàng.

Tai nạn đường bộ gây thương vong khá phổ biến tại Ấn Độ, do chở quá tải, đường xấu và lái xe bất cẩn.

P.V