Bão số 5 đổ bộ các tỉnh miền Trung khiến 1 người tử vong, nhiều nhà dân tốc mái

Do ảnh hưởng của bão số 5, các tỉnh như Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình, Quảng Trị... đều có gió lốc, mưa lớn kèm sấm chớp gây nhiều thiệt hại.

Đến 8h30 ngày 18/9, dù bão số 5 chưa đổ bộ nhưng tại các địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế đã xuất hiện mưa lớn kéo dài từ đêm 17/9. Trong mưa, sấm chớp giật liên hồi khiến người dân không dám ra đường.

9h sáng 18/9, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 5 đang mạnh cấp 9, giật cấp 11 trên vùng ven biển từ Quảng Bình đến Đà Nẵng. Những giờ tới, bão đi theo hướng tây vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên – Huế với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Như vậy, bão di chuyển chếch lên phía trên so với dự báo trước đó, khu vực đổ bộ của bão đã được thu hẹp. 

Tại TP Huế, từ 8h ngày 18/9, mưa lớn và gió giật mạnh quật đổ nhiều cây cối. Người dân khá khó khăn khi tham gia giao thông trên đường bằng xe máy và xe đạp. Gió to mưa lớn khi bão số 5 áp sát đất liền đã làm cây đổ vào đường ray và đầu máy khiến đoàn tàu SE3 phải dừng lại khi còn cách ga Huế 6km.

Đặc biệt mưa bão đã làm một người tử vong do cây gãy đổ ở xã Phong Thu, huyện Phong Điền và 23 người bị thương; làm hơn 1.600 nhà dân bị tốc mái ở các huyện Phong Điền, Phú Lộc, A Lưới và thị xã Hương Thủy. Gió mạnh cũng khiến nhiều cây xanh ở TP Huế gãy đổ, bật gốc.

  Cây lớn bị quật đổ nằm la liệt tại xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Cây lớn bị quật đổ nằm la liệt tại xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Bão số 5 đổ bộ các tỉnh miền Trung khiến 1 người tử vong, nhiều nhà dân tốc mái

Đà Nẵng còn 7 phương tiện của ngư dân với 64 lao động đang hoạt động trên biển. Trong đó, 5 tàu với 49 lao động ở khu vực đông bắc quần đảo Hoàng Sa đang di chuyển ra theo hướng đông bắc để tránh bão.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết các quận, huyện đã tổ chức sơ tán 10.194 người dân đến nơi an toàn để tránh bão số 5. Cụ thể, quận Thanh Khê: 695 người; quận Sơn Trà: 4.688 người; quận Liên Chiểu: 3.334 người; quận Cẩm Lệ: 908 người; huyện Hòa Vang: 1.156 người.

Bão số 5 đổ bộ các tỉnh miền Trung khiến 1 người tử vong, nhiều nhà dân tốc mái

Trong sáng nay, lực lượng chức năng tiếp tục rà soát, vận động người dân ở khu nhà tạm, chung cư xuống cấp đến những nơi kiên cố, trụ sở cơ quan, trường học để tránh bão.

Bão số 5 đổ bộ các tỉnh miền Trung khiến 1 người tử vong, nhiều nhà dân tốc mái

Tại Quảng Trị, sáng 18/9, ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết từ tối 17/9, địa phương đã chủ động sơ tán hơn 4.500 hộ dân ở khu vực có nguy cơ ảnh hưởng lớn do bão đến nơi tránh trú bão an toàn. Từ tối 17/9, tại thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh), các xã miền núi huyện ĐaKrông đã xuất hiện mưa lớn kèm gió giật mạnh. Các xã trên tuyến đường Hồ Chí Minh có lượng mưa lớn như xã A Bung 146 mm, A Vao 139 mm.

Tại Quảng Bình, 9 giờ 30 sáng 18-9, dù bão số 5 chưa đổ bộ nhưng tại các địa phương của Quảng Bình đã xuất hiện mưa lớn kéo dài từ đêm hôm qua (17-9).  Do mưa lớn kéo dài từ đêm 17-9 nên sáng nay, nhiều cây xanh trên một số tuyến đường tại địa bàn TP. Đồng Hới và một số địa phương khác bị quật ngã đổ nằm la liệt trên đường. Tỉnh này đã triển khai di dời hơn 20.000 hộ dân với hơn 76.000 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, vùng ven biển, vùng cửa sông đến vùng an toàn.

Bão số 5 đổ bộ các tỉnh miền Trung khiến 1 người tử vong, nhiều nhà dân tốc mái
  Cây cối đổ ngổn ngang trên đường Lê Lợi, TP. Đồng Hới

Cây cối đổ ngổn ngang trên đường Lê Lợi, TP. Đồng Hới

5h ngày 18/9, trên địa bàn xã Cương Gián, Hà Tĩnh xảy ra lốc xoáy kéo dài khoảng 20 phút khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng. Cơn lốc đã khiến khoảng 60 căn nhà tại xã Cương Gián bị tốc mái. Ngoài ra, hệ thống tường rào, nhiều diện tích cây trồng của người dân cũng bị gãy đổ. 

Thanh Mai

Ảnh hưởng bão số 5, Nam bộ có mưa kéo dài và khả năng gây ngập úng

Ảnh hưởng bão số 5, Nam bộ có mưa kéo dài và khả năng gây ngập úng

Các tỉnh Nam bộ có mưa, mưa rào, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa lớn. Trong cơn dông, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy, gió mạnh.