Ngày 15/9, Công ty Cổ phần Tập đoàn Môi trường Nhật Việt (JVE) đã có công văn báo cáo lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hà Nội về việc đề xuất giải pháp tổng thể cải tạo sông Tô Lịch trở thành "Công viên Lịch sử - Văn hóa - Tâm linh" bằng nguồn vốn Nhật Bản.
Theo Tiến sĩ khoa học (TSKH) Nghiêm Vũ Khải - Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đề xuất trên là ý tưởng tốt có thể giúp Thủ đô Hà Nội phát triển xanh - sạch - đẹp hơn.
![]() |
“Tôi có đọc, quan sát trên báo chí thì ý tưởng của đề xuất này khá hay, một thành phố mà có dòng sông chảy qua là tài sản và là yếu tố về kiến trúc, cảnh quan, môi trường rất quan trọng. Lâu nay Hà Nội để dòng sông Tô Lịch bị lu mờ, bị hủy hoại nặng nề quá. Do đó, bây giờ TP Hà Nội phải có trách nhiệm cải tạo dòng sông này theo hướng khai thác một cách hiệu quả và bền vững” - TSKH Nghiêm Vũ Khải nói.
Ông Khải nhấn mạnh, chức năng chính của sông vẫn là cấp và thoát nước, vận tải đường thủy, cảnh quan môi trường. Trong đó diện tích mặt nước, diện tích cây xanh là tiêu chí rất quan trọng của đô thị để phát triển xanh và bền vững. Cuối cùng mới là yếu tố tâm linh. Được biết, sông Tô Lịch chứa đựng một yếu tố lịch sử trên 1.000 năm, thậm chí có nhiều tư liệu nói khoảng 2.000 năm.
PGS.TS Đặng Văn Bài - Ủy viên Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia cho hay, ý tưởng cải tạo sông Tô Lịch như trên khá hay nhưng khi triển khai cần nghiên cứu kỹ lưỡng.
“Phải thừa nhận rằng con sông Tô Lịch ngày nay đang có xu hướng bị “cống hóa”, mặt khác lại đang trong tình trạng bị ô nhiễm nặng nề. Vì vậy, vấn đề đặt ra là làm thế nào để nó trong lành trở lại? Hướng đi cải tạo này là đúng và cần được ủng hộ. Khi dự án này được thực hiện sẽ góp phần cải tạo môi trường sinh thái của Thủ đô, không kéo dài tình trạng ô nhiễm” - PGS.TS Bài chia sẻ.
GS.TS Trần Hiếu Nhuệ - Viện trưởng Viện Kỹ thuật Nước và Công nghệ Môi trường thuộc Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cũng cho rằng nên triển khai đồng bộ. “Thời cơ hiện nay cho phép chúng ta thực hiện được các dự án lớn như dự án làm sạch sông Tô Lịch này. Tuy nhiên, cần phải ưu tiên làm nước sạch trong lòng sông Tô Lịch trước, kích thích những vi sinh vật có lợi cho môi trường phát triển. Từ đó thu gom, xử lý nước thải kết hợp đồng bộ với các dự án để phục vụ mục tiêu chung hồi sinh và xây dựng cảnh quan sông Tô Lịch” - ông Nhuệ chia sẻ.
Chủ tịch Hội Khảo cổ Việt Nam Tống Trung Tín cho biết đề xuất "biến" sông Tô Lịch thành “Công viên Lịch sử - Văn hoá - Tâm linh” thành hiện thực, Hà Nội sẽ hấp dẫn và mộng mơ hơn. Hiện nay các nước như Hàn Quốc, Trung Quốc cũng triển khai dự án như vậy.
Để xuất trên đã đề cấp đến việc dự án khi thực hiện sẽ kết hợp đồng bộ với các dự án mà thành phố đã và đang triển khai. Bao gồm: thu gom nước thải bằng cống ngầm dưới lòng sông và cấp nước bổ cập trở lại cho sông bằng nước sau khi xử lý của dự án hệ thống nước thải Yên Xá, đảm bảo không chồng chéo dự án để tránh lãng phí đầu tư.





















Đề xuất cải tạo sông Tô Lịch thành "Công viên Lịch sử-Văn hóa-Tâm linh"
Công ty Nhật Bản đã từ bỏ vụ xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch?
Tròn 1 năm thí nghiệm công nghệ Nhật Bản, sông Tô Lịch và Hồ Tây giờ ra sao?
Hà Nội chỉ đạo làm rõ mục đích của JEBO khi thông tin sai sự thật về vụ làm sạch sông Tô Lịch
COVID-19 sáng 28/9: Cả nước không ghi nhận ca nhiễm mới, thế giới trên 1 triệu người tử vong
WHO: Thế giới sẽ có 2 triệu người mắc COVID-19 tử vong trước khi vaccine được đưa vào sử dụng
Cùng chuyên mục
Sun PhuQuoc Airways mở đường bay thẳng Phú Quốc - Đài Bắc: Vé chỉ từ 1,5 triệu đồng
Artemis II chuẩn bị cất cánh: Lần đầu có nữ phi hành gia bay vòng quanh Mặt trăng
Charmora City “đưa khoáng nóng về nhà”, tiên phong chuẩn wellness-living tại Nha Trang
Thay đổi quan trọng về tuổi nghỉ hưu của giáo viên ngay trong năm 2026
Phát động Giải thưởng Sao Khuê 2026: Định hình chuẩn mực mới cho công nghệ số Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn diện, từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở