Theo thông tin từ Đại sứ quán Mỹ, trước khi đến Việt Nam nhận công tác, Kate đã đi nhiều nơi và có thể nói thành thạo năm ngôn ngữ, trong đó có tiếng Tây Ban Nha, Indonesia, Rumani, Iran, và tiếng Việt.
Mặc dù mới sang Việt Nam được 2 tháng và học tiếng được 6 tháng nhưng Kate đã có thể tự tin nói chuyện và trao đổi với đồng nghiệp bằng tiếng Việt.
Kate chia sẻ rằng cô rất yêu thích tiếng Việt cũng như văn hóa Việt Nam, và cô muốn tham gia nhiều vào các hoạt động văn hóa tại đây để có thể hiểu thêm về ngôn ngữ cũng như những người bạn Việt Nam vô cùng đáng yêu và dễ mến.
Đối với Kate, học tiếng Việt qua các bài hát là một phương pháp tuyệt vời và vô cùng hiệu quả để có thể nâng cao trình độ cũng như giúp cô hiểu thêm về ngôn ngữ này.
Đây cũng là tình cảm của Kate Barlett và Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội gửi tới các thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.












Cùng chuyên mục
Chuyện về Laura Bassi, nữ tiến sĩ mở đường cho phụ nữ làm khoa học
PGS.TS Vương Thị Ngọc Lan: Nữ khoa học Việt Nam ghi dấu trên tạp chí y học hàng đầu thế giới
Nhà khoa học nữ và hành trình đưa công nghệ số về ruộng đồng
Hành trình lặng lẽ của nữ nhà khoa học biến vỏ trứng gà thành canxi hữu cơ
Mary-Claire King: Nhà khoa học nữ phát hiện thay đổi chuẩn chăm sóc ung thư vú và buồng trứng toàn cầu
Dấu ấn của PGS.TS Lưu Thị Tho trong nghiên cứu công nghệ vật liệu dệt may