Phố đi bộ Hà Nội đông đúc trở lại sau thời gian dài đóng cửa phòng dịch

Hà Nội đã cho phép các dịch vụ karaoke, bar, vũ trường được hoạt động trở lại từ ngày 16/9, tuy nhiên phải đảm bảo phòng dịch.

Từ 16/9, các quán bar, karaoke ở Hà Nội đã được mở cửa hoạt động trở lại sau thời gian đóng cửa phòng dịch. Tuy nhiên đến tối 18/09 không khí mới thực sự sôi động. Phố đi bộ hoạt động trở lại, quán xá tương đối kín chỗ.

Phố đi bộ Hà Nội đông đúc trở lại sau thời gian dài đóng cửa phòng dịch
Phố đi bộ Hà Nội đông đúc trở lại sau thời gian dài đóng cửa phòng dịch
Phố đi bộ Hà Nội đông đúc trở lại sau thời gian dài đóng cửa phòng dịch

Từ khu vực Tràng Tiền Plaza dọc theo phố đi bộ đến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, dòng người đã đông đáng kể. Đặc biệt là khu phố Tạ Hiện, khách đông đúc chật kín đường. Người người nối nhau vào các con phố chật hẹp, khách ngồi hai bên tràn xuống lòng đường. 

  Lối vào Tạ Hiện đông nghịt người, đã phải 1 năm trở lại đây khung cảnh này mới xuất hiện. 

Lối vào Tạ Hiện đông nghịt người, đã phải 1 năm trở lại đây khung cảnh này mới xuất hiện. 

Phố đi bộ Hà Nội đông đúc trở lại sau thời gian dài đóng cửa phòng dịch
  Bên trong Tạ Hiện cũng chật kín người, bàn ghế san sát.

Bên trong Tạ Hiện cũng chật kín người, bàn ghế san sát.

Các quán bar cũng mở cửa trở lại sau thời gian dài đóng cửa. Dân tình rồng rắn xếp hàng kéo dài đến ngã tư Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến. Dù mở cửa đón khách nhưng các quán bar vẫn đảm bảo quy định phòng dịch. 

  Đây là hàng người rồng rắn để vào quán bar.

Đây là hàng người rồng rắn để vào quán bar.

Sau khi được đo nhiệt độ và đảm bảo phải đeo khẩu trang, khách sẽ được qua cổng, tuy nhiên khi vào trong thì gần như không có khoảng cách giữa những vị khách. Đến 22h30, các quán bar vẫn trở thành tâm điểm của khu phố khi người ra người vào tấp nập.

Phố đi bộ Hà Nội đông đúc trở lại sau thời gian dài đóng cửa phòng dịch
Phố đi bộ Hà Nội đông đúc trở lại sau thời gian dài đóng cửa phòng dịch

Nhìn chung, trong buổi tối hoạt động trở lại, khu vực trung tâm Hà Nội đã phục hồi được bầu không khí náo nhiệt vốn có.

Ảnh: Kênh 14

Thanh Mai

Giá xăng đang tăng vọt nhưng đừng mong doanh số bán xe điện sẽ theo sau

Giá xăng đang tăng vọt nhưng đừng mong doanh số bán xe điện sẽ theo sau

Trong bối cảnh Nga tấn công Ukraina đẩy giá khí đốt lên mức cao kỷ lục, người tiêu dùng có xu hướng chuyển sang một phương tiện chạy hoàn toàn bằng điện hoặc tiết kiệm nhiên liệu hơn.