Singapore kêu gọi người dân không ra nước ngoài

Bộ Y tế Singapore hôm nay kêu gọi người dân hủy các chuyến đi ra nước ngoài không cần thiết nhằm ngăn ngừa nCoV lây lan.

Bộ Y tế Singapore hôm nay kêu gọi người dân hủy các chuyến đi ra nước ngoài không cần thiết nhằm ngăn ngừa nCoV lây lan.

Singapore cũng sẽ yêu cầu những người nhập cảnh nước này nhưng thời gian gần đây từng tới các quốc gia Đông Nam Á, Nhật Bản, Thụy Sĩ hay Anh phải tự cách ly tại nơi cư trú trong vòng 14 ngày.

Singapore kêu gọi người dân không ra nước ngoài

Các biện pháp mới nhất được thực hiện trong bối cảnh nhiều ca nhiễm nCoV ở Singapore vài ngày qua đều là những người từ nước ngoài trở về, không phải do lây truyền trong nước.

Singapore bắt đầu từ ngày 16/3 sẽ cấm nhập cảnh và quá cảnh đối với khách nước ngoài từng đến những quốc gia có nhiều người nhiễm nCoV như Italy, Pháp, Tây Ban Nha hay Đức trong vòng 14 ngày gần nhất. Trung Quốc, Hàn Quốc và Iran đang thực hiện biện pháp tương tự.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 13/3 tuyên bố châu Âu là tâm Covid-19 toàn cầu. Singapore đến nay ghi nhận 212 ca nhiễm nCoV nhưng chưa có ca tử vong nào.

btl

Xuất hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên, huyện đảo Côn Đảo tập trung truy vết, khoanh vùng

Xuất hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên, huyện đảo Côn Đảo tập trung truy vết, khoanh vùng

Ngày 20/11, thông tin từ huyện Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, địa phương vừa ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2, ca đầu tiên tại huyện đảo. Cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành truy vết, khoanh vùng dập dịch.