Thủ tướng Chính phủ viếng 3 liệt sĩ hy sinh ở Đồng Tâm

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc là người đầu tiên vào viếng, thắp nén nhang tiễn biệt 3 liệt sĩ.

Sáng nay (16/1), Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ tang của 3 liệt sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội.

Ba liệt sĩ đó là: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh (SN 1972), Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Đại úy Phạm Công Huy (SN 1993), cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội; Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân (SN 1992), Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng... cùng nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và TP Hà Nội đã tới viếng 3 liệt sĩ Công an.

Thủ tướng Chính phủ viếng 3 liệt sĩ hy sinh ở Đồng Tâm
Thủ tướng Chính phủ viếng 3 liệt sĩ hy sinh ở Đồng Tâm
Thủ tướng Chính phủ viếng 3 liệt sĩ hy sinh ở Đồng Tâm
   Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến viếng và chia buồn cùng gia đình các liệt sĩ.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến viếng và chia buồn cùng gia đình các liệt sĩ.

Bộ trưởng Tô Lâm
Bộ trưởng Tô Lâm
Trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội.
Trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội.
  Bà Trương Thị Mai - Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Bà Trương Thị Mai - Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cùng đoàn chuẩn bị vào viếng.
Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cùng đoàn chuẩn bị vào viếng.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung .
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung .
Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an.
Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an.
  Cán bộ lãnh đạo và đại diện nhân dân xã Đồng Tâm tới viếng 3 liệt sĩ.

Cán bộ lãnh đạo và đại diện nhân dân xã Đồng Tâm tới viếng 3 liệt sĩ.

Thời gian tổ chức tang lễ là từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút ngày 16/1 (tức ngày 22 tháng 12 năm Kỷ Hợi) tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng từ 8 giờ đến 12 giờ; Lễ truy điệu từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút; Lễ di quan, đưa thi hài 3 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng từ 12 giờ 30 phút.

Theo ghi nhận, Công an TP Hà Nội huy động hàng trăm cảnh sát bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại nhiều nút giao, tuyến phố như: Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ, Trần Thánh Tông, Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ... 

Thanh Mai

Hà Nội lại bị ô nhiễm nặng

Hà Nội lại bị ô nhiễm nặng

Sáng nay (14/1), thủ đô Hà Nội tiếp tục có chỉ số không khí ô nhiễm cao nhất trong nhiều tuần, xuất hiện nhiều điểm ở mức nguy hiểm.