20 năm nhà báo nữ đồng hành cùng doanh nghiệp

Chiều 17.4, tại Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra Chương trình "20 năm - Hành trình ghi lại những dấu chân nữ nhà báo đồng hành cùng doanh nghiệp".

Đây là hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam. Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, GS TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam và16 Câu lạc bộ Nhà báo nữ tiêu biểu đại diện 3 miền Bắc, Trung, Nam.

TS Phạm Thị Mỵ, Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam phát biểu tại chương trình
TS Phạm Thị Mỵ, Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam phát biểu tại chương trình

Chia sẻ về những dấu ấn trong hành trình 20 năm hoạt động, TS Phạm Thị Mỵ, Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam khẳng định: “Trong 20 năm qua, Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam ghi dấu ấn đậm nét trên 4 mặt hoạt động: Phát triển tổ chức bộ máy, hội viên; Hoạt động nghiệp vụ; Hoạt động xã hội từ thiện và Lan tỏa hoạt động của mình”

Từ một Câu lạc bộ ban đầu với chỉ hơn một trăm hội viên, chủ yếu ở Hà Nội, đến nay Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam đã phát triển thành một lực lượng hùng hậu với 49 Câu lạc bộ  thành viên trải rộng trên khắp các tỉnh, thành của cả nước. Đó là một điều đặc biệt mà không một Câu lạc bộ báo chí chuyên ngành nào có được. Câu lạc bộ đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm giao lưu về nhà báo nữ với nghề, qua đó đã giúp chị em hiểu nghề hơn, hiểu và chia sẻ với nhau được nhiều hơn để làm nghề tốt hơn và cân bằng, hài hòa được hai chức phận nặng nề: làm nghề báo và “giữ lửa” cho tổ ấm gia đình. Đặc biệt, liên tục 10 năm nay, Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam đã tổ chức cho các nhà báo nữ ra tác nghiệp ở Trường Sa. Những hoạt động này đã giúp các nữ nhà báo nâng cao trình độ nghiệp vụ, gia tăng vốn sống, làm đẹp tâm hồn, khiến bài viết của các chị ngày một thêm tươi mới, phong phú và giàu lượng thông tin.

Câu lạc bộ cũng tổ chức nhiều hoạt động mang đặc trưng giới như: Tổ chức các cuộc thi nấu ăn, thi Giọng hát hay các nhà báo nữ toàn quốc…

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch Thường trược Hội Nhà báo Việt Nam trao Cờ thi đua cho tập thể Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam
Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch Thường trược Hội Nhà báo Việt Nam trao Cờ thi đua cho tập thể Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam

Trong quá trình hoạt động chuyên môn của mình, các nhà báo nữ đã phát hiện những địa chỉ từ thiện và chủ động tổ chức hoạt động thiện nguyện trực tiếp, thiết thực và hiệu quả đến các địa phương. Cũng nhờ hoạt động minh bạch và hiệu quả mà hoạt động từ thiện của Câu lạc bộ Nhà báo nữ đã thu hút được nhiều doanh nghiệp và các nhà hảo tâm tham gia. Câu lạc bộ đã thành lập Đoàn thiện nguyện Câu lạc bộ nhà báo nữ VN làm từ thiện cho nhiều đối tượng từ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, đến những người già yếu, không nơi nương tựa; từ những nữ lái xe Trường Sơn, cựu nữ thanh niên xung phong cô đơn sau nhiều năm cống hiến trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ Quốc đến các bà mẹ Việt Nam anh hùng… với số tiền thiện nguyện lên đến vài tỉ đồng mỗi năm.

Các cá nhân nhận bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam
Các cá nhân nhận bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam

Nói đến Câu lạc bộ Nhà báo nữ VN không thể không nhắc đến Bút nữ - một ấn phẩm đặc sắc, mang đậm bản sắc giới. Câu lạc bộ đã xuất bản hàng trăm số Bút nữ. Giờ đây, trong xu thế truyền thông đa phương tiện, Câu lạc bộ đã có website tại địa chỉ nhabaonu.com.vn.

Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam đã được Hội Nữ trí thức Việt Nam công nhận là một Chi hội thành viên. Chi hội Nữ trí thức Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam đã tham mưu với Hội Nữ trí thức Việt Nam, làm đề án xuất bản và được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép xuất bản tạp chí Phụ nữ Mới (cả báo giấy và báo điện tử). cơ quan ngôn luận của Hội Nữ trí thức Việt Nam, tiếng nói của nữ trí thức Việt Nam, do chính các nhà báo nữ của Câu lạc bộ đảm nhận. Sau hơn 7 năm hoạt động, Tạp chí Phụ nữ mới luôn được đánh giá tốt về chất lượng chuyên môn; thực hiện tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Hội Nữ trí thức Việt Nam, trở thành địa chỉ tin cậy của bạn đọc khi tìm kiếm các bài viết liên quan đến phụ nữ trí thức nói riêng và phụ nữ nói chung.

TS Phạm Thị Mỵ, Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam trao kỷ niệm chương cho đại diện các doanh nghiệp đồng hành 
TS Phạm Thị Mỵ, Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam trao kỷ niệm chương cho đại diện các doanh nghiệp đồng hành 

Nhìn lại 20 năm hoạt động, Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam có quyền tự hào về những hiệu quả mà hoạt động của Câu lạc bộ đã mang lại cho cộng đồng nói chung và cho chị em nữ nhà báo nói riêng.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa và quà tri ân nhà bào Nguyễn Thị Kim Cúc, nguyên Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam đầu tiên
Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa và quà tri ân nhà bào Nguyễn Thị Kim Cúc, nguyên Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam đầu tiên

Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Câu lạc bộ, Hội Nhà báo Việt Nam đã trao Cờ thi đua cho tập thể Câu lạc bộ và bằng khen cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và  công tác Hội.

P.V

Các nhà báo nữ mạn đàm về chuyện nghề báo và hai chữ 'Nhân văn'

Các nhà báo nữ mạn đàm về chuyện nghề báo và hai chữ "Nhân văn"

Chiều 14/4, trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2022 đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề "Chuyện nghề: Hai chữ nhân văn".