Các nhà báo nữ tri ân cựu thanh niên xung phong tỉnh Hà Nam

Diệu Thuần

Hàng năm, cứ vào tháng 7 CLB Nhà báo nữ Việt Nam đều tổ chức các chuyến thăm và tặng quà cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tại các địa phương: Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình...

Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), ngày 13/7 vừa qua, đoàn thiện nguyện CLB Nhà báo nữ Việt Nam phối hợp với Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Nam, Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm CVI đã đến thăm và tặng quà các cựu TNXP tỉnh Hà Nam.

Đại diện đoàn thiện nguyện trao tặng quà cho thân nhân, gia đình anh hùng liệt sỹ, thanh niên xung phong tỉnh Hà Nam
Đại diện đoàn thiện nguyện trao tặng quà cho thân nhân, gia đình anh hùng liệt sỹ, thanh niên xung phong tỉnh Hà Nam

Trường hợp chính được nhận hỗ trợ của đợt thiện nguyện này là nữ cựu TNXP Ngô Thị Mai, 78 tuổi, ở thôn Hậu, xã Vũ Bàn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Trước kia, bà Mai từng là thanh niên xung phong tại chiến trường đường 9 - Nam Lào. Chiến tranh kết thúc, bà cũng có một gia đình bình dị. Nhưng chẳng may chồng mất sớm, bà phải một mình tần tảo nuôi con gái trưởng thành. Giờ con lấy chồng xa, chỉ có mình bà thui thủi một mình trong căn nhà đã xuống cấp, nứt, dột, lại thêm bệnh tật, ốm đau thường xuyên.

Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Kim Tiên, Chủ tịch Hội cựu TNXP tỉnh Hà Nam: Tỉnh Hà Nam có hơn 17.000 TNXP, trong đó có gần 7000 người đang sinh hoạt trong Hội cựu TNXP của tỉnh với 2.937 nữ cựu TNXP. Bà Ngô Thị Mai là một trong số 247 trường hợp nữ cựu TNXP sống cô đơn và gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống của tỉnh.

Đại diện đoàn thiện nguyện trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho nữ cựu TNXP Ngô Thị Mai
Đại diện đoàn thiện nguyện trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho nữ cựu TNXP Ngô Thị Mai

Trong đợt thiện nguyện lần này, CLB Nhà báo nữ Việt Nam, Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Nam và Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm CVI đã tổ chức vận động và trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa cho bà Ngô Thị Mai và tặng 20 triệu đồng giúp ông Trần Văn Nho sửa nhà.

Bên cạnh đó, Đoàn cũng tặng 22 suất quà (với tổng giá trị là 11 triệu đồng) cho thân nhân, gia đình Anh hùng liệt sĩ, Thanh niên xung phong tỉnh Hà Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhờ sự vận động, kết nối của Trung tá, nhà báo Phạm Thị Tuyết, 80 cựu TNXP Hà Nam cũng đã được nhận 80 phần quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng) là thuốc bổ từ Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm CVI.

Đại diện đoàn thiện nguyện trao tặng 20 triệu đồng giúp ông Trần Văn Nho (cựu TNXP tỉnh Hà Nam) sửa nhà
Đại diện đoàn thiện nguyện trao tặng 20 triệu đồng giúp ông Trần Văn Nho (cựu TNXP tỉnh Hà Nam) sửa nhà

Sau chuyến thăm và tặng quà cựu TNXP tỉnh Hà Nam, Đoàn thiện nguyện đã đến dâng hương tưởng niệm tại 2 ngôi đền trong khu vực Di tích quốc gia Trận địa pháo phòng không Lam Hạ 1965-1972: Đền liệt sĩ tỉnh Hà Nam và Đền thờ 10 nữ TNXP đã hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ ở phường Lam Hạ, TP. Phủ Lý. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong tháng tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho dân tộc.

Đoàn thiện nguyện tới dâng hương tưởng niệm tại Đền liệt sĩ tỉnh Hà Nam và chụp ảnh lưu niệm tại Đền thờ Mười cô gái Lam Hạ
Đoàn thiện nguyện tới dâng hương tưởng niệm tại Đền liệt sĩ tỉnh Hà Nam và chụp ảnh lưu niệm tại Đền thờ Mười cô gái Lam Hạ

Tiến sĩ, Nhà báo Phạm Mỵ - Phó chủ tịch thường trực Hội Nữ trí thức Việt Nam, Chủ tịch CLB Nhà báo nữ Việt Nam chia sẻ: “Đoàn thiện nguyện CLB Nhà báo nữ Việt Nam có nhiều hoạt động từ thiện rất thiết thực và hiệu quả, nhưng những chuyến đi đến với các cựu TNXP là những chuyến đi cho chúng tôi nhiều cảm xúc. Những hoạt động đó không chỉ có các nữ nhà báo tham gia, mà còn thu hút được nhiều thành viên ở các đơn vị khác đồng hành. Các nữ trí thức nhà báo chúng tôi sẽ cố gắng duy trì những hoạt động xã hội hữu ích này ngày càng mạnh hơn, thiết thực hơn, hiệu quả hơn.”