Sau 30 năm, Hội đồng Khoa học kỹ thuật trở thành một phần quan trọng trong hành trình phát triển của doanh nghiệp, góp phần tạo nên những dòng phân bón chuyên dùng và các giải pháp canh tác hướng tới nền nông nghiệp xanh, hiệu quả.
![]() |
| Ngày 21/8, Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật |
“Đưa chất xám vào sản phẩm”
Ngày 21/8, Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật - một mô hình được đánh giá là khá đặc biệt trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
Nhìn lại chặng đường 30 năm, điểm đáng chú ý là Hội đồng Khoa học kỹ thuật không xuất hiện như một quyết định mang tính hành chính, mà hình thành từ nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp trong quá trình tìm hướng đi mới.
Năm 1989, khi tiếp quản Xí nghiệp Phân bón Bình Điền II, tiền thân của Bình Điền hiện nay, cơ sở sản xuất chỉ có một số chảo trộn thủ công, khoảng 2.000 tấn phân tồn kho hàm lượng thấp và chủ yếu sản xuất, gia công phân NPK ba màu.
![]() |
| Sau 30 năm thành lập Hội đồng Khoa học, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tiếp tục xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu |
Trong bối cảnh đó, ông Lê Quốc Phong, khi ấy là Giám đốc Xí nghiệp Phân bón Bình Điền II, đưa ra định hướng: phải “đưa chất xám vào sản phẩm” và phát triển doanh nghiệp dựa trên khoa học.
Từ định hướng này, Bình Điền bắt đầu kết nối với các nhà khoa học nông nghiệp để cải tiến sản phẩm theo hướng chuyên dùng, hàm lượng dinh dưỡng cao, phù hợp với từng loại đất, cây trồng và điều kiện khí hậu.
Năm 1996, Hội đồng cố vấn khoa học kỹ thuật chính thức được thành lập. Đến năm 1999, Hội đồng được kiện toàn với 8 thành viên, do GS Mai Văn Quyền làm Chủ tịch. Qua nhiều giai đoạn, cơ cấu Hội đồng tiếp tục được mở rộng, bổ sung các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực như nông học, thổ nhưỡng, công nghệ, quản lý, marketing, khuyến nông... Năm 2016, Hội đồng cố vấn khoa học được đổi tên thành Hội đồng Khoa học kỹ thuật.
Qua các thế hệ Chủ tịch Hội đồng như GS.TS Vũ Cao Thái, GS.TS Mai Văn Quyền và PGS.TS Nguyễn Văn Bộ, đội ngũ khoa học đã tham gia định hướng nghiên cứu, phát triển sản phẩm và xây dựng quy trình kỹ thuật phù hợp với từng vùng sinh thái.
Điều đặc biệt, tại thời điểm kỷ niệm 30 năm, vẫn có 4 thành viên tham gia từ những ngày đầu, gồm GS Mai Văn Quyền, TS Nguyễn Đăng Nghĩa, TS Tôn Nữ Tuấn Nam và TS Nguyễn Xuân Trường.
Từ phòng nghiên cứu đến cánh đồng
Trong suốt quá trình phát triển, hoạt động của Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngày càng gắn chặt với chiến lược sản xuất, kinh doanh của Bình Điền.
Nếu những năm đầu, Hội đồng tập trung tư vấn cải tiến công thức và chất lượng phân bón thì về sau, vai trò khoa học được mở rộng sang phát triển sản phẩm, thị trường và định hướng dài hạn.
Từ những dòng NPK phổ thông, hàm lượng thấp như NPK 12-8-6, NPK 10-10-5, NPK 15-5-5..., Bình Điền từng bước phát triển các sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao hơn như NPK 16-16-8, NPK 20-20-15 và các dòng Đầu Trâu chuyên dùng.
Sau khi Xí nghiệp Phân bón Bình Điền II chuyển đổi thành Công ty Phân bón Bình Điền vào năm 2003, vai trò của khoa học tiếp tục được đẩy mạnh. Các yếu tố trung, vi lượng được bổ sung, hình thành nhóm sản phẩm NPK + TE. Cùng với đó là những dòng phân bón chuyên dùng cho từng loại cây trồng và vùng miền, từ lúa đến cà phê, cây ăn trái.
Điểm đáng nói là khoa học tại Bình Điền không dừng ở việc nghiên cứu hay tư vấn. Các giải pháp được đưa xuống đồng ruộng để khảo nghiệm, đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường trước khi chuyển hóa thành sản phẩm, quy trình và giải pháp canh tác.
Hội đồng đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc đưa các hoạt chất như Agrotain, Avail vào phân bón nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đạm, cải thiện hiệu lực phân lân; đồng thời nghiên cứu bổ sung vi sinh vật dạng bào tử để phát triển các dòng sản phẩm Bio.
Từ đây hình thành mối liên kết giữa nhà khoa học - doanh nghiệp - nông dân, trong đó hiệu quả của nghiên cứu được kiểm chứng trực tiếp trên đồng ruộng. Đây cũng là cách để những kết quả khoa học không chỉ nằm trên giấy mà trở thành giá trị cụ thể cho sản xuất.
Một hướng đi khác được Bình Điền chú trọng là chuyển từ bán phân bón sang cung cấp giải pháp canh tác. Các chương trình “Canh tác thông minh” trên cây lúa và cà phê hướng tới sử dụng phân bón hiệu quả, tiết kiệm chi phí, giảm phát thải và từng bước thúc đẩy sản xuất tuần hoàn. Các chương trình đã được triển khai tại nhiều địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và mở rộng sang Campuchia, Lào; đồng thời bắt đầu được triển khai tại Myanmar và Philippines.
Không chỉ nghiên cứu sản phẩm, các thành viên Hội đồng còn trực tiếp tham gia hội thảo đầu bờ, tập huấn, đối thoại với nông dân và truyền thông kiến thức khoa học. Những chương trình như “Nhà nông đua tài”, “Cùng nông dân làm giàu” góp phần đưa kiến thức về đất, cây trồng và dinh dưỡng đến gần hơn với người sản xuất.
Hướng tới “xanh hóa từ nhà máy đến cánh đồng”
Bước vào giai đoạn mới, Bình Điền xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tiếp tục là động lực quan trọng để doanh nghiệp tăng trưởng. Theo định hướng được nêu tại lễ kỷ niệm, doanh nghiệp sẽ tiếp tục chuyển dịch từ tư duy “cung ứng phân bón” sang “cung cấp giải pháp canh tác tổng thể”, gắn quản lý dinh dưỡng cây trồng với bảo vệ sức khỏe đất và phát triển các thế hệ phân bón mới.
Định hướng này cũng gắn với các chương trình lớn của ngành nông nghiệp như Đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp ở Đồng bằng sông Cửu Long, các chương trình sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt và nâng cao sức khỏe đất, quản lý dinh dưỡng cây trồng.
Với mục tiêu tăng trưởng cao, Bình Điền đứng trước yêu cầu không chỉ mở rộng quy mô mà còn phải tạo ra những đột phá về công nghệ, sản phẩm, giải pháp và thị trường.
Sau 30 năm, bài học được rút ra khá rõ: khoa học chỉ thực sự có giá trị khi đi vào sản phẩm, vào sản xuất và tạo ra giá trị cho người nông dân. Nếu 30 năm đầu là hành trình đưa khoa học vào doanh nghiệp, thì chặng đường tiếp theo được Bình Điền kỳ vọng sẽ là hành trình để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực dẫn dắt tăng trưởng.
![]() |
| Ông Ngô Văn Đông - Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền phát biểu tại sự kiện |
Phát biểu tại sự kiện, ông Ngô Văn Đông - Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền - cho rằng người nông dân luôn là trung tâm, còn khoa học kỹ thuật là nền tảng trong quá trình phát triển của doanh nghiệp. “Trong giai đoạn mới, Bình Điền sẽ tiếp tục cùng Hội đồng Khoa học đưa công nghệ xanh và dữ liệu số vào các quy trình sản xuất, hướng tới giúp nông dân nâng cao hiệu quả canh tác và giá trị nông sản”, ông Ngô Văn Đông nhấn mạnh.
Từ “đồng hành và chia sẻ”, “cùng nông dân làm giàu”, Bình Điền hướng tới một giai đoạn mới với tinh thần “phát triển để cùng thịnh vượng”. Đó không chỉ là câu chuyện của một Hội đồng Khoa học kỹ thuật được duy trì suốt 30 năm trong một doanh nghiệp, mà còn là câu chuyện về cách một doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn khoa học làm nền tảng để đi xa hơn - xanh hơn, thông minh hơn và thích ứng tốt hơn với những thay đổi của nền nông nghiệp hiện đại.





















Phấn đấu có ít nhất 150 doanh nghiệp tiên phong do phụ nữ làm chủ
Mất 12,9 triệu USD mỗi năm vì vận hành doanh nghiệp bằng Excel: 50% dự án ERP "vỡ" ngân sách do một sai lầm ít ai ngờ tới
Hỗ trợ pháp lý cần đến đúng doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ
Sun Group ra mắt doanh nghiệp dịch vụ mặt đất tại Phú Quốc
Cùng chuyên mục
30 năm đưa khoa học vào doanh nghiệp, đồng hành cùng nông dân
Người đàn ông hơn 1.100 lần trúng Vietlott bất ngờ trúng tiếp 71,8 tỷ đồng
LG ra mắt PuriCare WallFit, máy lọc không khí thiết kế mỏng sát tường
Ca sĩ đang gây tranh luận ở Sao Nhập Ngũ: Cả rổ hit quốc dân, cứ hát ballad là top 1 cả nước
Nóng: 1 Công ty dược có tiếng bị phạt 110 triệu đồng vì quảng cáo thực phẩm không đúng quy định
5 BẤT THƯỜNG khi ngủ cảnh báo cơ thể có thể mắc ung thư: Nhiều người chủ quan coi nhẹ